Top 10 nhân vật phản diện quá bệnh hoạn khiến game thủ hoảng loạn

Axium Fox  - Theo Nhịp Sống Việt | 17/02/2020 04:42 PM

Tạo ra một nhân vật chính để lại ấn tượng sâu đậm trong game đã khó, tạo ra một nhân vật quái dị đến mức ám ảnh ngay cả khi đã tắt game lại còn khó bội phần.

Bên cạnh những tựa game dễ thương vui vẻ như Animal Crossing, Pokémon thì cũng có game với thiết kế nhân vật rất quái đản.

Không chỉ xuất hiện trong game kinh dị mà những dạng nhân vật này còn xuất hiện trong những thể loại game khác. Bên cạnh đó, cho dù biết là ghê sợ như thế nhưng kiểu gì bạn cũng muốn quay lại để gặp mặt những nhân vật này một lần nữa, và cũng là để ngã mũ thán phục trước tài nghệ của nhà phát triển game.

Sau đây là danh sách 10 tựa game có nhân vật phản diện quá bệnh hoạn khiến game thủ hoảng loạn.

J.S. Steinman (Bioshock)
Top 10 nhân vật phản diện quá bệnh hoạn khiến game thủ hoảng loạn - Ảnh 1.

Vì Bioshock lấy bối cảnh là một thành phố dưới lòng biển cho nên những ai sống ở đây đều có khả năng trở thành một kẻ lập dị. Trong số đó, "ứng cử viên" sáng giá nhất là J.S. Steinman.

Nhân vật này là một bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ có tiếng tăm. Ông quyết định đi xuống thành phố Rapture với mục đích là để học hỏi thêm kiến thức cũng như mở rộng tầm mắt của mình cùng với những người bác sĩ đại tài khác.

Nhưng trớ trêu thay, Steinman lại bị nghiện sử dụng ADAM lên bệnh nhân. ADAM là một loại chất hóa học giúp thay đổi dung mạo thông qua việc thay đổi bộ gen. Tuy nhiên nó lại có tác dụng phụ khiến Steinman hóa rồ, và ông bắt tay vào công cuộc tạo ra một người có nhan sắc tuyệt trần bằng cách thí nghiệm thẳng trên những bệnh nhân xấu số.

Khi bạn gặp được Steinman thì lúc đó ông cũng đã giết biết bao sinh mạng. Người ta thường nói muốn đẹp thì phải chịu đau, nhưng đằng này nó là… chịu chết luôn rồi.

Eveline (Resident Evil 7)
Top 10 nhân vật phản diện quá bệnh hoạn khiến game thủ hoảng loạn - Ảnh 2.

Câu chuyện về Eveline là một câu chuyện rất là rối rắm. Một mặt, Eveline cơ bản chỉ là một đứa trẻ có sức mạnh siêu phàm và cần được che chở, bảo bọc, quan tâm chăm sóc.

Được tạo ra như là một vũ khí sinh học nhằm tiêm nhiễm người khác với một loại nấm Mold để điều khiển họ, Eveline đã khiến rất nhiều người phải khiếp sợ mỗi khi được giao nhiệm vụ trông chừng đứa trẻ này. Eveline vừa không biết điều, lại còn sẵn sàng giết bất cứ ai dám cản đường để đạt được thứ mình muốn.

Nhưng đứa trẻ này sau đó lại trốn thoát và lây nhiễm Mold cho các thành viên trong gia đình đã cưu mang cô bé này, biến họ trở thành những con quái vật dưới sự kiểm soát của Eveline. Đây cũng chính là lý do vì sao nhiều người lại khiếp sợ trước cái tên này, bởi vì Eveline vừa là một nhân vật đáng thương, vừa là một kẻ tàn bạo.

Cuối game thì Eveline còn biến thành một con quái vật nhớp nháp, nhìn rất ghê gớm.

Dylan Fuentes (Dead Rising 3)
Top 10 nhân vật phản diện quá bệnh hoạn khiến game thủ hoảng loạn - Ảnh 3.

Một trong những điều thú vị nhất của Dead Rising 3 là các nhân vật phản diện trong game đều được xây dựng dựa trên 7 mối tội đầu của con người (7 deadly sins).

Trong đó có một nhân vật nổi bật hơn hẳn những kẻ phản diện khác là Dylan Fuentes – hiện thân của dục vọng (lust). Bạn sẽ bắt gặp Dylan trong bộ đồ da tại một cửa hàng bán đồ chơi người lớn, và trên tay anh đang cầm một khẩu súng phun lửa với 2 bình nhiên liệu hình tròn được lắp vào 2 bên. Dylan cầm cây súng phun lửa này y hệt như cái cách mà bạn đang mường tượng trong đầu, và khi chiến đấu thì hay dùng những từ ngữ gợi dục và tiếng lóng.

Đặc biệt, bạn có thể tạm thời gây choáng Dylan bằng cách… múa cột. nhà phát triển Dead Rising quả là biết cách chăm chút cho đứa con tinh thần của mình nhỉ.

Leland Vanhorn (Condemned: Criminal Origins)
Top 10 nhân vật phản diện quá bệnh hoạn khiến game thủ hoảng loạn - Ảnh 4.

Ban đầu thì Leland – nhân vật phản diện chính trong Condemned: Criminal Origins và phần tiếp theo – không hẳn là "phản diện" cho lắm.

Đúng là Leland đã sát hại vô số người, nhưng những người đó phần lớn lại là kẻ sát nhân hàng loạt. Leland giết những người này kiểu như là để "thỏa mãn đam mê" bạo lực của mình.

Nhưng đến phần sau thì hắn đột nhiên bắt cóc người vô gia cư và thực hiện những cuộc thí nghiệm "bệnh hoạn" với họ. Cụ thể, Leland đã gắn kim loại vào cơ thể của họ để "cải thiện" sức mạnh và cho những người này đấu với nhau để xem ai là người mạnh nhất.

Từ một kẻ tàn bạo, Leland đã trở thành một kẻ siêu tàn bạo, và điều này được thực hiện vô cùng tinh tế, sẽ khiến bạn ngỡ ngàng, bất ngờ, tự hỏi bản thân rằng vì sao mình lại không nghĩ ra điều này sớm hơn. Cơ bản là vì trong phần đầu, bạn không thể giết Leland cho dù bắn ngay đầu của hắn, ám chỉ rằng nhân vật này sẽ tái xuất trong phần tiếp theo.

Dr. Faustus (Thrill Kill)
Top 10 nhân vật phản diện quá bệnh hoạn khiến game thủ hoảng loạn - Ảnh 5.

Khi một tựa game bị chính tay nhà phát hành thu hồi vì quá bạo lực thì bạn biết nó sai trái đến mức nào rồi.

Đây chính là trường hợp của tựa game Thrill Kill, một tựa game đối kháng ra mắt vào năm 1998. Ngay trước lúc phân phối đĩa game thì EA đã thay đổi quyết định, không bán game này nữa vì nó quá bạo lực, không khéo lại gây ảnh hưởng đến hình ảnh công ty thì khổ.

Tuy nhiên, Thrill Kill vẫn bị tuồn ra ngoài thị trường vì nhà phát triển… thích thế. Và khi bạn nhìn thấy nhân vật như Dr. Faustus thì bạn sẽ hiểu vì sao game này lại gây ra nhiều ý kiến trái chiều như thế.

Tất cả nhân vật trong game này đều rất quái dị, một phần là bởi vì các trận đấu được diễn ra dưới địa ngục cùng với các linh hồn chưa được siêu thoát. Trong đó, bác sĩ Faustus là nhân vật dị hợm nhất.

Đây là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đến từ Los Angeles với một niềm đam mê mổ xẻ vô bờ bến, và cũng chính vì vậy nên anh đã giết biết bao nhiêu bệnh nhân. Kì lạ hơn, 27 ca "lỡ tay giết người" của bác sĩ này đều được tòa án bỏ qua, cho rằng đây chỉ là những ca phẫu thuật bất thành.

Quái đản hơn, Faustus còn thực hiện thí nghiệm ngay trên cơ thể của chính mình, cụ thể là phẫu thuật ghép bẫy gấu lên mặt thay cho khuôn hàm. Tất nhiên là phẫu thuật xong thì bác sĩ này cũng chết luôn.

Needles Kane (Sweet Tooth)
Top 10 nhân vật phản diện quá bệnh hoạn khiến game thủ hoảng loạn - Ảnh 6.

Needles Kane, hay còn gọi là Sweet Tooth dựa theo chiếc xe mà anh này chạy, là một nhân vật trong game đua xe bắn súng Twisted Metal.

Needles không chỉ lợi dụng nỗi sợ của con người về những chú hề mà hắn còn thỏa mãn và vui sướng với hành động này. Needles xấu xa đến mức "giam lỏng" luôn Marcus Kane, một nhân cách "thiện lành" hơn của Needles, vào trong tâm trí. Đến mức hắn ta còn không nhớ là Marcus chính là một nhân cách khác của mình.

Đến phần thứ 4 thì Sweet Tooth còn tàn bạo hơn, đánh bại Calypso để cai trị giải đấu Twisted Metal, nghĩa là hắn đang có trong tay một đội quân chú hề nho nhỏ, đủ để giao rắc nỗi kinh hoàng cho người chơi.

Eddie Gluskin (Outlast: Whistleblower)
Top 10 nhân vật phản diện quá bệnh hoạn khiến game thủ hoảng loạn - Ảnh 7.

Những ai đã chơi qua gói mở rộng (DLC) của phần Outlast đầu tiên ắt hẳn đều muốn quên đi kí ức về Eddie Gluskin tại một thời điểm nào đó.

Đây là một kẻ giết người hàng loạt chuyên nhắm vào phụ nữ. Hắn thực chất là một "sản phẩm" của cuộc thí nghiệm bất hợp pháp thông qua Morphogenic Engine, mục đích là để cho Eddie điều khiển được một thực thể bí hiểm tên là Walrider.

Tuy nhiên, Eddie, cũng như một số nạn nhân khác của Morphogenic Engine, lại không có phản ứng tốt với thí nghiệm này, khiến cơ thể của hắn bị xé toạc và để lại vết thương trên mặt và mắt, và hắn cũng trở nên điên rồ hơn.

Khi người chơi tìm thấy Eddie thì cũng là lúc hắn bắt cóc các cô gái trong nhà thương điên và biến họ trở thành "người vợ tuyệt vời" bằng cách loại bỏ bộ phận sinh dục và triệt lông của họ luôn.

Sachiko Shinozaki (Corpse Party)
Top 10 nhân vật phản diện quá bệnh hoạn khiến game thủ hoảng loạn - Ảnh 8.

Trong dàn nhân vật phản diện khủng khiếp và đáng sợ của Corpse Party thì Sachiko Shinozaki – một cô gái trong bộ đầm màu đỏ – lại có vẻ bề ngoài không có gì là ghê sợ cho lắm. Thậm chí, ban đầu nhìn vào người chơi có thể nhầm lẫn đây là một nạn nhân xấu số của ngôi trường hắc ám mà các nhân vật chính đang bị kẹt ở bên trong.

Tuy nhiên, sự thật lại không phải như thế. Sachiko Shinozaki là một trong những hồn ma đáng sợ nhất vất vưởng ở đại sảnh Heavenly Host, dùng vẻ ngoài thơ ngây cùa cô để dụ những sinh viên xấu số vào tròng, sau đó tra tấn và sát hại họ một cách tàn nhẫn.

Tệ hơn nữa, Shinozaki còn điều khiển được cơ thể zombie của thầy giáo, ép người này bắt cóc những ai đi đến khu đại sảnh. Sau đó những người này sẽ bị giết bằng búa tạ, hoặc là đem đến cho Shinozaki tra tấn bằng nhiều hình thức khác nhau.

Mặc dù Sachiko Shinozaki là một nhân vật đáng thương, vì cô đã chứng kiến cảnh mẹ mình bị giết khi mình bị sát hại, nhưng nhìn chung thì hồn ma này vẫn rất là đáng sợ.

The Dollmaker (Alice: Madness Returns)
Top 10 nhân vật phản diện quá bệnh hoạn khiến game thủ hoảng loạn - Ảnh 9.

Điểm nhấn trong phần này chính là nhân vật phản diện The Dollmaker. Không chỉ nhìn rất đáng sợ với những bộ phận được làm từ búp bê và chất nhầy màu đen luôn chảy ra từ hốc mắt, đây còn là nhân vật đại diện cho một thứ đáng sợ hơn rất nhiều.

Con quái vật này được tạo ra bởi lí trí của Alice, và đây chính là hiện thân của bác sĩ tâm lý Dr. Angus Bumby của Alice. Thay vì làm công việc của mình là giúp đỡ trẻ mổ côi, bác sĩ Bumby lại thôi miên họ để trở thành nô lệ tình dục.

Đối với Alice thì Bumby còn có ý đồ xấu xa hơn, bởi vì cô là người duy nhất biết được sự thật rằng Bumby chính là thủ phạm đã giết Lizzie Liddels – chị ruột của Alice – sau khi hãm hại xong, và cũng là người đã nhốt ba mẹ của Alice trong căn nhà đang cháy rụi để bịt đầu mối.

Dollmaker là một nhân vật rất hiểm ác, và Alice đã giết hắn bằng cách đẩy vào đường tàu đang chạy.

Piggsy (Manhunt)
Top 10 nhân vật phản diện quá bệnh hoạn khiến game thủ hoảng loạn - Ảnh 10.

Đây chính là tâm điểm của sự chú ý trong game Manhunt. Bối cảnh trong game là những tử tù sẽ được "đóng vai" trong một show truyền hình mà trong đó, hoặc là họ sẽ giết rất nhiều kẻ khác, hoặc là sẽ tự tử luôn.

Trong tất cả những nhân vật tham gia vào chương trình này thì tán bạo nhất chính là Piggsy. Hắn luôn đội cái đầu heo mỗi khi xuất hiện, và sau khi bị bắt đóng quá nhiều tập trong chương trình này thì hắn đã nổi khùng luôn.

Piggsy bị nhốt dưới căn hầm của đạo diễn Starkweather và thức ăn của hắn chỉ toàn là thịt người. Cho dù bạn không biết những điều này thì nhìn bộ dạng của hắn ta cũng đủ sợ khiếp vía luôn rồi: Hắn gần như là trần như nhộng, chỉ mặc duy nhất một cái quần trong, đội cái đầu heo, và trên tay thì lăm lăm máy cưa gỗ.

Nguồn What Culture, biên dịch Gearvn