Top 10 game siêu anh hùng Marvel hay nhất mọi thời đại (phần 2)

Nga0Du  - Theo Helino | 24/04/2018 12:01 PM

Với những nhà sản xuất game, siêu anh hùng luôn là đề tài bất tận để khai thác và kiếm về doanh thu tiền tấn.

5) Deadpool

Nền tảng: PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360

Năm phát hành: 2013

Với tựa game Deadpool được phát triển bởi hãng game Highmoon Studios và phát hành bởi Activision, người chơi sẽ được vào vai tên siêu nhân điên khùng này trong một cuộc phiêu lưu cũng điên khùng không kém. Trong phần lớn thời lượng game, nhiệm vụ chủ yếu của bạn sẽ là chém và bắn, càn quét hết khu vực này thì sẽ di chuyển qua khu vực khác để tiếp tục "diệt cỏ".

Có thể nói gameplay của trò chơi tạo cho người chơi cảm giác đã tay và được hành động liên tục, nhưng chỉ chém và bắn liên tiếp cũng không thể tránh khỏi cảm giác nhàm chán. Điểm nhấn của game nằm ở tính cách của nhân vật Deadpool, với tính hài hước được thể hiện rất thú vị và sáng tạo. Bên cạnh chém giết, Deadpool có thể giải trí đôi chút với những đồ vật trong căn hộ của hắn: gọi điện, lướt net, nấu ăn, uống bia... tất cả đều rất vui nhộn.

4) X-Men Legends 2: Rise of the Apocalypse

Nền tảng: GameCube, PC, PlayStation 2, PSP, Xbox

Năm phát hành: 2005

Nếu như các trận đánh nhanh và đẹp mắt của Dungeon Siege, Diablo... luôn làm người chơi cảm thấy choáng ngợp và hưng phấn, nhờ sự góp mặt xôm tụ của nhiều hiệu ứng phép thuật tinh xảo và các nhân vật đa dạng, thì XM2 cũng không hề kém cạnh khi có được sự góp mặt phong phú của vô số người hùng trong tập truyện tranh Marvel.

Đó có thể là chàng Wolverine dũng mãnh, gan lì có thể lăn xả vào kẻ địch và làm chúng choáng váng bằng cặp móng vuốt sắc nhọn. Hay một Magneto có thể thu gọn đống vũ khí mà địch đang cầm trên tay, với siêu năng lực mạnh mẽ của mình. Còn cô nàng Storm có thể “hô mưa, gọi gió” hất tung đối thủ của mình lên không trung, v.v... Dĩ nhiên, để các siêu năng lực này mạnh mẽ và uy lực hơn, bạn có thể kết hợp các chiêu thức này với những nhân vật khác trong nhóm để tạo thành các đòn liên hoàn khác nhau, hoặc hoàn thiện chúng bằng các điểm tích lũy được.

3) Marvel Heroes

Nền tảng: PC, PlayStation 4, Xbox One

Năm phát hành: 2013

Marvel Heroes được phát triển bởi công ty Gazillion dưới bản quyền tiếp nhận từ công ty Marvel để xây dựng nên một thế giới siêu anh hùng sống động. Trò chơi tạo dựng nên một cơ chế đi phụ bản đa biến, có nhiều nhiệm vụ ngẫu nhiên với điểm hấp dẫn nhất chính là hệ thống thu thập siêu anh hùng. Trong game, thông qua việc làm nhiệm vụ hay mua bằng tiền mặt, người chơi nhập vai thành Thor, Captain America, Daredevil... cùng hàng tá siêu anh hùng với kỹ năng đặc thù để chiến đấu chống lại kẻ xấu, bảo vệ Trái Đất.

Tuy nhiên, đáng tiếc là vào 27/11/2017, Marvel Heroes đã đóng cửa toàn bộ server khi Gazillion tuyên phá sản.

2) Marvel Ultimate Alliance

Nền tảng: Game Boy Advance, PC, PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation 2, PSP, Wii, Xbox One, Xbox 360, Xbox

Năm phát hành: 2006

Marvel: Ultimate Alliances là cuộc đối đầu giữa hai nhóm siêu nhân vốn cùng thuộc lực lượng S.T.R.E.N.G.T.H của chính phủ. Không muốn bị ép buộc thực hiện các nhiệm vụ do nhà cầm quyền giao phó, Captain America tách riêng và thành lập một nhóm mới đơn độc thực hiện công lý. Ở phía bên kia, Iron Man dẫn đầu một nhóm khác truy tìm các siêu nhân bất tuân lệnh. Trong chiến đấu, ngoài năng lực đặc biệt các siêu nhân còn kết hợp với nhau tạo ra sức mạnh mới.

1) Ultimate Marvel vs Capcom 3

Nền tảng: PC, PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita, Xbox One, Xbox 360

Năm phát hành: 2011

Ultimate Marvel vs. Capcom 3 là tựa game hành động đối kháng giữa các nhân vật Capcom với đội siêu anh hùng Marvel theo hình thức 3v3 đặc sắc. Trong game, người chơi chỉ cần chọn 1 số nhân vật điển hình của Marvel và Capcom và tùy biến tổ đội của mình với chế độ Heroes and Heralds. Sau khi hoàn chỉnh kỹ năng, tổ đội sẽ sẵn sàng đấu đối kháng với game thủ toàn cầu xem ai là chiến binh mạnh nhất trong vũ trụ!