Top 8 game dở như hạch nhưng vẫn kiếm về tiền tấn

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/04/2017 06:33 PM

Bằng một cách thần kỳ nào đó, những tựa game tệ hại này vẫn kiếm về một núi tiền cho nhà phát hành.

1) Call of Duty: Ghosts

Trong toàn bộ series Call of Duty, Ghosts có lẽ là một trong những phiên bản gây nhiều thất vọng nhất. Với điểm số trung bình trên Metacritic chỉ là 68/100, Ghosts thực sự là một điểm đen của dòng game này. Tuy nhiên, với cái mác Call of Duty, sản phẩm này vẫn đắt hàng như tôm tươi. Kể từ khi phát hành vào năm 2013, Call of Duty: Ghosts đã tiêu thụ được 19 triệu bản. Một con số mơ ước mà không phải tựa game nào cũng có thể đạt được.

2) No Man’s Sky

Khác với Call of Duty: Ghots, No Man’s Sky không sống nhờ vào bất cứ thương hiệu toàn cầu nào. Bằng sự hứa hẹn từ nhà phát triển Hello Games cùng với đó là kỳ vọng quá lớn của cộng đồng đã tạo nên một cơn sốt thực sự cho tựa game này. Tuy nhiên, đáp lại tất cả những mong đợi đó là một sản phẩm cực kỳ tệ hại.

“Về cơ bản, tất cả mọi lời quảng cáo thú vì về trò chơi này chỉ là một lời nói dối. Tôi sẽ lập tức rút lại tiền đã mua nếu có thể!”, một game thủ đã bỏ tiền mua No Man’s Sky ngao ngán chia sẻ.

3) Game of War: Fire Age

Với sự xuất hiện của cô đào nóng bỏng bậc nhất thế giới Kate Upton trong trailer quảng cáo, tựa game này đã thu hút được một lượng game thủ vô cùng đông đảo. Tuy nhiên, trái với vẻ bề ngoài bóng bẩy và những lời quảng cáo rầm rộ, Game of War: Fire Age thực sự quá nhạt nhòa. Với một tựa game có doanh thu lên đến 1,5 tỷ USD, những nội dung mà nó mang lại cho game thủ là chưa đủ.

4) Aliens: Colonial Marines

Tương tự như No Man’s Sky, Aliens: Colonial Marines cũng là một sản phẩm bom xịt không hơn, không kém. Được kỳ vòng rất lớn sau lần xuất hiện tại E3 2011 tuy nhiên khi ra mắt chính thức thì Aliens: Colonial Marines lại làm tất cả phải thất vọng. Mặc dù vậy, trò chơi này vẫn tiêu thụ được 1,31 triệu bản.

5) Homefront

Mặc dù đã bán được 2,6 triệu bản nhưng khó thể nói Homefront là một sản phẩm tốt. Ngoại trừ phần kịch bản mới lạ và kích thích (liên quan đến chiến tranh thế giới trong tương lai), Homefront không có bất cứ điểm nổi bật nào khác. Nếu xét trên mặt bằng chung của các game FPS, Homefront có lẽ sẽ phải còn chạy xa mới có thể bắt kịp được top đầu.

6) Mario and Sonic at the Olympic Games

Sở hữu hai thương hiệu trò chơi điện tử hàng đầu thế giới là Mario và Sonic, tuy nhiên trò chơi này chỉ là một sản phẩm ăn theo không hơn không kém. Con số 7 triệu bản đã được bán ra thực chất chỉ nhờ vào sức nóng của Wii mà thôi.

7) Lost Planet: Extreme Condition

Lost Planet Extreme Condition là trò chơi điện tử thể loại bắn súng góc nhìn thứ ba do Capcom phát triển và phát hành cho các hệ Xbox 360, PC và PlayStation 3. Trò chơi lấy bối cảnh tương lai trên một hành tinh băng giá khắc nghiệt khi mà Trái đất đã trở nên không thể sống được. Khi khai phá hành tinh này thì con người đã kích động các sinh vật bản địa trên hành tinh gọi là Akrid. Với điểm số trung bình chỉ 66/100, Lost Planet: Extreme Condition có thể coi là một tựa game tồi. Tuy nhiên bằng một cách nào đó, sản phẩm này vẫn bán được 2,6 triệu bản.

8) Kinect Adventures

Thật trớ trêu khi tựa game bán chạy nhất trên Xbox 360 lại sở hữu chất lượng và nội dung tệ đến vậy. Kinect Adventures chỉ đạt 65/100 điểm trên GameRankings và 61/100 điểm trên Metacritic. Mặc dù khá nhảm nhí mà không mang nhiều nội dung sâu sắc, tuy nhiên Kinect Adventures vẫn bán được đến 24 triệu bản. Đây có thể coi là một trong những hiện tượng khó lý giải nhất của làng game thế giới.