Top 10 bộ giáp siêu bá đạo nhất, ngầu nhất của các Iron Man trong Đa Vũ Trụ (P.2)

Yasha  - Theo Nhịp Sống Việt | 18/03/2020 06:00 PM

Hãy cùng điểm qua 10 bộ giáp cực ngầu và siêu bá đạo nhất của tất cả Iron Man trong đa vũ trụ nhé.

Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về 5 bộ giáp đầu tiên là Iron Herald, Sorcerer Armor, Ziran Armor, Model-Prime Armor của Doctor DoomIron Man 2099. Trong bài hôm nay, hãy cùng điểm lại 5 cái tên còn lại trong danh sách này nhé.

6. Godkiller Armor MK II - "Hàng nhái" của bộ giáp mạnh nhất vũ trụ

Trong Avengers (2018) #5 khi các Dark Celestial tấn công Trái Đất, Tony đã triển khai 1 trong những bộ giáp mạnh nhất của anh: Godkiller Armor MK II - để chiến đấu với họ.

Top 10 bộ giáp siêu bá đạo nhất, ngầu nhất của các Iron Man trong Đa Vũ Trụ (P.2) - Ảnh 1.

Được dựa trên nguyên mẫu là bộ giáp Godkiller huyền thoại của tộc thực thể quyền năng Aspirant, Godkiller Armor MK II là 1 bộ giáp khổng lồ, được trang bị tới 8 lò phản ứng hạt nhân, kết nối với Extremis Armor và vận hành bởi AI Mistress. Được biết, tổng chi phí xây dựng của bộ giáp này lên tới con số 4 tỷ đô la.

Tuy nhiên hàng nhái thì không bằng hàng gốc, nên Godkiller Armor MK II chỉ có thể cầm cự với họ trong 1 thời gian ngắn cho đến khi bị Callus the Void chặt đứt phần tay, còn kế hoạch chơi trò kéo Callus ra khỏi không gian rồi cho nổ giáp của Tony cũng đổ bể nốt do sự chặn đứng của các Celestial đã chết bởi loài Horde. Không còn cách nào khác, Tony đành chuồn khỏi đó rồi cho tự hủy. Bốn tỷ đô liền biến mất trong vòng 2 issue truyện.

Top 10 bộ giáp siêu bá đạo nhất, ngầu nhất của các Iron Man trong Đa Vũ Trụ (P.2) - Ảnh 2.

7. Bộ giáp Iron Hammer - Phiên bản kết hợp của Iron Man và Thor

Trong sự kiện Infinity Wars, sau khi sở hữu được sáu Viên đá Vô cực, Gamora đã tạo ra một thế giới mới trong Soul Gem, nơi mà từng cặp siêu anh hùng sẽ hợp lại làm một. Một trong số này là Iron Hammer, phiên bản hợp thể của Iron Man và Thor, được biết đến như tỉ phú công nghệ Sigurd Stark, gã đàn ông điển trai thứ 3 và giàu thứ 5 châu Âu.

Trong một chuyến đi vào rừng, Sigurd đã bị những Hắc Tinh tấn công, nhưng lại được thần lùn Eitri cứu giúp. Bị nguyền rằng không thể chế tạo ra vũ khí để tự cứu mình khỏi những Hắc Tinh, Eitri quyết tâm chế ra cho Sigurd một bộ giáp được tiếp năng lượng bằng những cổ tự rune. Nhằm chống lại Krimson Kurse, tay sai của Malekith, Eitri còn rèn cho Sigurd một cây búa giúp anh có thể tiếp năng lượng cho bộ giáp, cũng như cho bản thân anh.

Top 10 bộ giáp siêu bá đạo nhất, ngầu nhất của các Iron Man trong Đa Vũ Trụ (P.2) - Ảnh 3.

8. Godbuster - God-Killer: Vũ khí tối thượng của Iron Man

Trong bộ truyện Tony Stark: Iron Man, Tony đã chế tạo ra 1 bộ giáp có kích cỡ bình thường nhưng sở hữu sức mạnh rất kinh hoàng. Đó là khi Tony Stark phát triển một thực tế ảo tên là eScape và thiết lập trí tuệ nhân tạo Motherboard như người điều hành nơi này.

Thế nhưng mọi chuyện không hề suôn sẻ theo ý muốn của Tony, Motherboard không may bị kẻ thù của Iron Man là Controller hack vào hệ thống máy và nổi dậy, nó tuyên bố bản thân mình là thượng đế của eScape. Khi nhận ra rằng mình có thể làm bất cứ điều gì trong thực tại ảo eScape, Tony đã tự tạo cho mình một bộ giáp ảo có tên là Godbuster để tiêu diệt Motherboard. Thế nhưng việc tiêu diệt Motherboard mới chỉ là bước đầu, kẻ thù thực sự của Tony là Controller vẫn đang ở ngoài kia.

Top 10 bộ giáp siêu bá đạo nhất, ngầu nhất của các Iron Man trong Đa Vũ Trụ (P.2) - Ảnh 4.

Tony hủy diệt Motherboard.

Khi này, Controller đang chiến đấu với Gauntlet, Wasp cùng nhóm siêu anh hùng trẻ tuổi Champions - bao gồm Ironheart, Ms. Marvel, Spider-Man Miles Morales cùng con gái của Vision là Viv. Sau cuộc chiến với Motherboard trong thế giới ảo, Tony quyết định sử dụng công nghệ in 3D Bleeding Edge để chế tạo Godbuster ngoài đời thực với tên gọi God-Killer nhằm đánh bại Controller.

Top 10 bộ giáp siêu bá đạo nhất, ngầu nhất của các Iron Man trong Đa Vũ Trụ (P.2) - Ảnh 5.

God-Killer đánh bại Controller chỉ với 1 đòn duy nhất.

Theo đánh giá của Arno Stark, đây chính là bộ giáp Iron Man tối thượng của Tony Stark. Theo như Ironheart, chỉ số năng lực của God-Killer vượt xa mọi thứ mà cô từng chứng kiến trước đây.

Top 10 bộ giáp siêu bá đạo nhất, ngầu nhất của các Iron Man trong Đa Vũ Trụ (P.2) - Ảnh 6.

Đánh giá của Arno và Riri.

Tuy nhiên sau khi sử dụng, Tony cho rằng đây là một bộ giáp quá nguy hiểm để có thể tồn tại ngoài đời thực, dẫn đến quyết định tự hủy nó cùng với nhà máy nơi anh đã tạo ra nó.

9. Satellite Armor - Bộ giáp vệ tinh của Iron Man

Trong Iron Man: Director of S.H.I.E.L.D. #33, Satellite Armor được Tony Stark chế tạo ngay sau sự kiện nội chiến siêu anh hùng Civil War, khi anh được bổ nhiệm thành Giám đốc của S.H.I.E.L.D. Trong cuộc xâm lăng của chủng tộc Skrull trong sự kiện Secret Invasion xuống Trái Đất, lo sợ rằng cái chết của chính mình sắp xảy ra, Tony đã nhắn hai siêu anh hùng là War Machine và Cybermancer đến một vệ tinh trên tầng khí quyển mà anh giấu kín khỏi S.H.I.E.L.D. nhằm thiết lập một kế hoạch dự phòng khi cần thiết.

Khi tàu của Skrull tới, Rhodes - nhờ sự giúp đỡ của Cybermancer - đã nắm quyền kiểm soát trung tâm chỉ huy của vệ tinh để sẵn sàng chiến đấu. Và khi anh khởi động nó, chiếc vệ tinh đã chuyển đổi thành hình dạng thật của nó - 1 bộ giáp Iron Man siêu to khổng lồ.

Top 10 bộ giáp siêu bá đạo nhất, ngầu nhất của các Iron Man trong Đa Vũ Trụ (P.2) - Ảnh 7.

Dạng vệ tinh và dạng giáp của Satellite Armor.

Phải, nó là 1 bộ giáp siêu to khổng lồ. Có gì ngạc nhiên nếu Tony chế ra 1 cái gì đấy gọi là giáp nhưng nó chẳng khác gì robot được điều khiển đâu?

Ngay sau đó, với hỏa lực của Satellite Armor, War Machine đã dễ dàng tiêu diệt toàn bộ hạm đội của Skrull và chỉ để 1 chiếc có cơ hội trốn thoát. Con tàu này sau đó cũng bị Jim Rhodes bắn nổ tung khi chưa kịp tiếp cận mặt đất.

Top 10 bộ giáp siêu bá đạo nhất, ngầu nhất của các Iron Man trong Đa Vũ Trụ (P.2) - Ảnh 8.

10. Iron All-Father Armor - Khi vị vua già gân xứ Asgard trở thành Iron Man

Trong sự kiện mới nhất của Marvel là War of the Realms, Odin đã được Tony Stark chế tạo cho một bộ giáp hoàn toàn mới, biến ông trở thành Iron Man mới nhất của vũ trụ Marvel với biệt danh Iron All-Father.

Nguyên nhân của việc này là do Odin bị thương nặng trong trận chiến và buộc phải sơ tán khỏi New York và đến trụ sở của Avengers ở Bắc Cực để dưỡng thương. Sau khi nghỉ ngơi, Odin tỉnh dậy để tiếp tục chiến đấu, thế nhưng ngọn giáo Gungnir của ông đã bị Jane Foster mượn mất. May thay, Tony Stark đã thiết kế cho ông một bộ giáp mới, được chế tạo bởi gã thợ rèn người lùn Screwbeard và bao phủ một lớp vibranium bởi công chúa Wakanda Shuri.

Top 10 bộ giáp siêu bá đạo nhất, ngầu nhất của các Iron Man trong Đa Vũ Trụ (P.2) - Ảnh 9.

Tuy nhiên, sức mạnh của nó + Odin đang suy yếu là không đủ để chống lại ma thuật đen của Malekith cùng Venom. Nhưng thật may là Odin và vợ ông - Freyja Freyrdottir (Frigga) đã không bị xử tử ngay khi đó.