Toàn tập lịch sử Game of Thrones: Cấu trúc "Bảy Vương Quốc"

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/05/2016 0:00 AM

Tiếp nối chùm bài viết về nguốn gốc và lịch sử về thế giới giả tưởng cực thú vị của Game of Thrones, lần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đôi chút về cấu trúc và cách thức hoạt động của Bảy Vương Quốc.

Tiếp nối chùm bài viết về nguốn gốc và lịch sử về thế giới giả tưởng cực thú vị của series phim truyền hình Game of Thrones, lần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đôi chút về cấu trúc và cách thức hoạt động của Bảy Vương Quốc ra sao:

Seven Kingdoms (Bảy Vương Quốc) là tên gọi của đế chế đang thống trị phần lớn lục địa Westeros và vô số quần đảo ngoài khơi, được trị vì bởi King of the Andals and First Men (Vua của Người Andals và First Men) trong lâu đài Red Keep (Xích Thành) tọa lạc tại thành phố King’s Landing (Bến Vua). Nguồn gốc của cái tên Seven Kingdoms có từ trước thời kỳ War of Conquest (Đại chiến Chinh phục), khi ấy có bảy vương quốc tồn tại độc lập trên lục địa. Vùng đất này trên thực tế có tới 9 khu vực riêng biệt, với 2 khu vực còn lại được hình thành sau cuộc chinh phục.


Bản đồ lục địa Westeros trong Game of Thrones

Bản đồ lục địa Westeros trong Game of Thrones

Lịch sử

Khi Aegon Targaryen “The Conqueror” bắt đầu thực hiện kế hoạch thống nhất lục địa của mình trên ngai vàng ở lâu đài Dragonstone, ông đã phải đối đầu với cả 7 thế lực khác nhau:

- Kingdom of the North (Vương quốc của Phương Bắc), được trị vì bởi Nhà Stark ở Winterfell

- Kingdom of the Mountain and the Vale (Vương quốc của Núi và xứ Vale), được trì vì bởi Nhà Arryn ở Eyrie

- Kingdom of the Isles and Rivers (Vương quốc của Đảo và Sông), được trị vì bởi Nhà Hoare ở Harrenhal

- Kingdom of the Rock (Vương quốc của Đá), được trị vì bởi Nhà Lannister ở Casterly Rock

- Kingdom of Stormlands (Vương quốc của Đất Bão), được trị vì bởi Nhà Durrandon ở Storm’s End

- Kingdom of the Reach (Vương quốc của xứ Reach), được trị vì bởi Nhà Gardener ở Highgarden

- Principality of Dorne (Chính quyền của xứ Dorne), được trị vì bởi Nhà Martell ở Sunspear

Với sự trợ giúp của loài rồng, Aegon đã chinh phục được tất cả các vương quốc, ngoại trừ Dorne, tuy nhiên một thế kỷ sau đó, Dorne cũng đã gia nhập vào vương triều của ông qua con đường hôn nhân chính trị. Nhà Stark, Lannister và Arryn, nhờ đầu hàng trước Aegon, được tiếp tục cai trị vùng đất của họ - Phương Bắc, Westerlands, Vale và Wardens, nhưng không còn là Vua nữa mà với tư cách Lãnh Chúa, chịu sự quản thúc của một Nhà Vua duy nhất.

Sau sự kiện Đại chiến Chinh Phục, nhà Hoare bị tiêu diệt, và vương quốc được trị vì bởi Harren Hoare “The Black” cũng bị chia tách. Những cư dân trên Iron Islands (Đảo Sắt) chuyển sang quy phục Nhà Greyjoy, vùng đất xung quanh con sông Trident được thưởng cho Nhà Tully với tư cách là Lord Paramount of the Riverlands (Lãnh chúa của vùng Đất Sông), cùng với đó lãnh chúa của những vũng đất xung quanh thủ đô mới - Bến Vua được phong thẳng làm chư hầu kề cận Iron Throne (Ngai Sắt).


Đại chiến Chinh Phục bởi Aegon Targaryen

"Đại chiến Chinh Phục" bởi Aegon Targaryen

Nhà Gardener cũng đã bị xóa xổ sau khi Vua Mern IX của gia tộc đó bị thiêu rụi tại trận chiến Field of Fire (Chiến trường Lửa). Sau đó, Harlen Tyrell, người thừa kế của Mern đã đầu hàng và dâng Highgarden cũng như xứ Reach cho House Targaryen rồi được bổ nhiệm làm Lord of Highgarden (Lãnh chúa Highgarden) và Warden of the South (Người Bảo Hộ Phương Nam).

Nhà Durrandon có kết cục không khá hơn là mấy khi Vua Argilac bị Orys Baratheon sát hại trong trận chiến. Phần thưởng cho sự trung thành của Orys là vùng đất của chính Argilac và con gái của ông ta, và thế là Nhà Baratheon, Lãnh chúa của vùng Đất Bão được lập nên.

Nơi duy nhất của Bảy Vương Quốc không thất thủ trong cuộc chiến chinh phục là xứ Dorne ở xa xôi phía nam, bởi vị lãnh chúa ở đây đã học được từ sai lầm của những vương quốc còn lại và tránh đối đầu trực tiếp với Aegon cùng những con rồng của ông trên chiến trường. Dorne duy trì thời kỳ độc lập của mình trong gần 2 thế kỷ nữa trước khi gia nhập vào đế chế của Aegon nhờ cuộc hôn nhân chính trị với Nhà Targaryen.


Dorne là nơi duy nhất không bị khuất phục trong cuộc chiến

Dorne là nơi duy nhất không bị khuất phục trong cuộc chiến

Mặc dù xảy ra nhiều cuộc nội chiến, nổi loạn và cái chết của những con rồng cuối cùng, triều đại của Nhà Targaryen vẫn được duy trì trong suốt hơn 280 năm cho tới sự kiện Mad King (Vua Điên) – Aerys II châm ngòi cuộc nội chiến được biết với tên gọi “Cuộc nổi loạn của Robert”. Kết thúc cuộc nội chiến này, Aerys II cùng với phần lớn gia đình hoàng gia bị giết, những đứa con của hắn thì trốn thoát được trong cuộc đày ải tới Free Cities (Các thành phố Tự do) ở Essos. Robert Baratheon chiếm lấy ngai vàng và trị vì trong 17 năm, bắt đầu một triều đại mới mà tới giờ cũng đã bắt đầu lung lay.

Chính quyền

Bảy Vương Quốc là một đế chế theo chế độ quân chủ chuyên chế, toàn bộ quyền lực nằm trong tay Nhà Vua, người mang danh hiệu “King of the Andals and the First Men” (Vua của Người Andals và First Men), “Lord of the Seven Kingdoms” (Chúa tể của Bảy Vương Quốc), và “Protector of the Realm” (Người Bảo Vệ Bờ Cõi). Vị trí quyền lực thứ hai là Hand of the King (Cánh tay của Vua), một Lãnh Chúa được bổ nhiệm làm cố vấn cấp cao nhất của Nhà Vua, khi Nhà Vua vắng mặt còn có thể chủ trì phiên tòa, thậm chí ngồi lên Ngai Sắt. Nếu Nhà Vua còn quá nhỏ tuổi, hoặc không có đủ năng lực trị vì, chính quyền sẽ rơi và tay Regent (Quan Nhiếp Chính), người đảm nhiệm vị trí này có thể là Hand, Queen Dowager (Thái Hậu) hoặc một Lãnh Chúa khác được lựa chọn.


Ned Stark ngồi trên Ngai Sắt khi giữ vai trò Hand of the King

Ned Stark ngồi trên Ngai Sắt khi giữ vai trò "Hand of the King"

Phò tá Nhà Vua và Hand tại kinh đô là Small Council (Hội Đồng Nhỏ), một hội đồng các Lãnh Chúa có vai trò đưa ra lời khuyên cho Nhà Vua và/hoặc Hand về những vấn đề như kinh tế, Tình báo, hoặc luật pháp. Những vị trí cố định trong hội đồng bao gồm:

- The Master of Laws (Luật pháp)

- The Master of Coin (Tiền tệ)

- The Master of Ships (Tàu thuyền)

- The Master of Whisperers (Tin tức)

- The Grand Maester (Đại Sư Gia)

- The Lord Commander of the Kingsguard (Chỉ huy đội Hộ giá Vua)

Nhà Vua còn có thể bổ nhiệm các cố vấn khác vào hội đồng, nhưng những người này sẽ không có chức danh cụ thể.


Small Council

Small Council

Dưới quyền Nhà Vua, Hand, và Small Council, song các Lãnh Chúa vẫn có quyền tự trị lớn tại vùng đất của mình, họ giữ chức danh Warden (Người Bảo Hộ) và/hoặc Lord Paramount (Lãnh Chúa). Đó là:

- Lãnh chúa Phương Bắc và Người Bảo Phương Bắc, chức danh này hiện đang được nắm giữ bởi Lord of the Dreadfort (Lãnh chúa của lâu đài Dreadfort), đứng đầu Nhà Bolton. Có quyền cai trị Phương Bắc, bao gồm cả Bear Island, Skagos và Skane.

- Lãnh chúa Đảo Sắt, chức danh vốn được nắm giữ bởi Lord Reaper of Pyke (Lãnh Chúa Reaper của lâu đài Pyke), đứng đầu Nhà Greyjoy. Có quyền cai trị Đảo Sắt, và giờ đây đang trong cuộc nổi loạn chống lại Nhà Vua.

- Lãnh chúa xứ Riverlands, chức danh vốn được nắm giữ bởi Lord of Riverrun (Lãnh chúa của lâu đài Riverrun), đứng đầu Nhà Tully. Có quyền cai trị Riverlands. Hiện nay đã rơi vào tay Lord of the Crossing (Lãnh Chúa của lâu đài Crossing), Walder Frey, đứng đầu Nhà Frey.

- Lãnh chúa xứ Vale và Người Bảo Hộ Phương Đông, chức danh vốn được nắm giữ bởi Lord of the Eyrie (Lãnh chúa của lâu đài Eyrie), đứng đầu Nhà Arryn. Có quyền cai trị xứ Vale và Three Sisters.

- Lãnh chúa xứ Westerlands và Người Bảo Hộ Phương Tây, chức danh vốn được nắm giữ bởi Lord of Casterly Rock (Lãnh chúa của lâu đài Casterly Rock), đứng đầu Nhà Lannister. Có quyền cai trị Westerlands.

- Lãnh chúa xứ Reach và Người Bảo Họ Phương Nam, chức danh vốn được nắm giữ bởi Lord of Highgarden (Lãnh chúa của lâu đài Highgarden), đứng đầu Nhà Tyrell. Có quyền cai trị xứ Reach, bao gồm cả Shield Islands và Arbor.

- Lãnh chúa xứ Stormlands, chức danh vốn được nắm giữ bởi Lord of Storm's End (Lãnh chúa của lâu đài Storm’s End), đứng đầu Nhà Baratheon. Có quyền cai trị Stormlands, bao gồm cả hòn đảo Tarth.


Hoàng tử xứ Dorne

Hoàng tử xứ Dorne

- The Prince of Dorne (Hoàng tử xứ Dorne), trong quá khứ chức danh này được nắm giữ bởi Lord of Sunspear (Lãnh chúa của lâu đài Sunspear), đứng đầu Nhà Martell, cai trị vùng Dorne.

Dưới quyền các Lãnh Chúa cai trị từng vùng miền là bề tôi của họ: quý tộc và hiệp sĩ. Nhóm người quyền lực này cũng có thể có tầng lớp quý tộc và hiệp sĩ riêng nữa phục tùng họ, cai quản các phần đất đai được chia nhỏ hơn ra.

Công Lý

Tại Bảy Vương Quốc, công lý và luật pháp nằm trong quyền kiểm soát của Nhà Vua và/hoặc các Lãnh Chúa. Hình phạt cho những tội ác bao gồm đòn roi, tra tấn, cắt xẻo hoặc bỏ tù. Phía nam đầm lầy vùng The Neck, nơi mà văn hóa Andal phồn thịnh, những hình phạt được thực hiện bởi headsmen (đao phủ) – tương tự như King’s Justice (Công lý Nhà Vua) ở thủ đô – hoặc các hiệp sĩ tuân theo mệnh lệnh của lãnh chúa. Tuy nhiên, ở Phương Bắc, nơi mà người ta luôn hành xử theo cách của First Men, các Lãnh Chúa sẽ tự tay thực hiện hình phạt mà mình ban ra.

Những kẻ làm phản và nổi loạn có thể bị xử phạt theo nhiều cách khác nhau, như treo cổ hoặc chém đầu, hoặc nhẹ hơn là bị trục xuất và tước bỏ danh hiệu, đất đai – có thể liên lụy đến cả gia đình của kẻ đó. Trong trường hợp kẻ đó thuộc dòng dõi quý tộc, thường xảy ra việc bắt một người thân trong gia đình, như con trai hoặc con gái, làm con tin để khống chế hành vi của hắn.


Phiên xét xử Tyrion Lannister

Phiên xét xử Tyrion Lannister

Nô dịch hoặc buôn bán nô lệ cũng bị cấm tuyệt đối, có thể bị xử tử hình. Trộm cắp, buôn lậu thường bị xử phạt bằng cách cắt xẻo một bàn tay, trong khi đó những kẻ hiếp dâm sẽ bị thiến. Tàng trữ vũ khí chống lại lãnh chúa hoặc từ chối lệnh triệu tập của lãnh chúa cũng được coi là phạm tội nghiêm trọng.

Nghi phạm sẽ bị phán xét bởi các lãnh chúa hoặc thậm chí bởi chính Nhà Vua. Nếu nghi phạm là người thuộc dòng dõi quý tộc, họ có thể yêu cầu một phiên tòa phán xét bằng hình thức quyết đấu (trial by combat), họ có thể tự mình vào đấu trường (không mấy khi xảy ra) hoặc cử một chiến binh để đại diện cho mình. Phe chiến thắng sẽ được coi là lẽ phải theo Bảy Vị thần.

Tuy nhiên, bất cứ tội phạm nào cũng có thể xin gia nhập Night’s Watch (Đội Gác Đêm) để tránh khỏi các hình phạt. Bất cứ ai chọn con đường này sẽ thoát khỏi sự phán quyết của luật pháp và kể cả Nhà Vua, chỉ cần họ thề sẽ phục tùng Đội Gác Đêm cho tới khi chết. Nếu đào ngũ, hình phạt cũng sẽ tương tự như tội làm phản, đó là cái chết.

Top 10 màn quyết đấu mãn nhãn nhất trong series Game of Thrones