Tố cáo cho đỡ tức thôi, gamer này bất ngờ khiến kẻ ác bị khóa vĩnh viễn, còn được Garena cảm ơn

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/09/2016 07:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hy vọng rằng, người chơi Liên Minh Huyền Thoại Việt có ý thức tố cáo cái xấu nhiều hơn. Tuy nhiên bạn cần phải report đúng người, đúng tội. Nếu không chính bạn cũng sẽ gặp những rắc rối vì tố cao sai sự thật nhé.

Chuyên mục Tâm Sự Game Thủ luôn đem đến cho người đọc những quan điểm cá nhân, những câu chuyện buồn vui, hài hước dí dỏm về tất cả những yếu tố có liên quan giới game thủ Việt. Và hôm nay, chúng tôi lại nhận được nhận bài viết từ 1 bạn độc giả Liên Minh Huyền Thoại của mình. Mời các bạn đến với những tâm sự của gamer có email: "hoanghipoc***@gmail.com", nghe xem câu chuyện bạn ấy gửi đến cho chúng ta hôm nay là gì nhé.

"Chào GameK, mình tên là Hoàng, hiện đang là sinh viên đại học trên Hà Nội. Mình biết đến Liên Minh Huyền Thoại cũng 3 năm nay rồi. Đây là tựa game mình yêu thích nhất, thường chơi trong khoảng thời gian rảnh rỗi với bạn bè cùng lớp. Mình chơi không nhiều nên trình độ cũng tầm trung thôi. Mùa trước mình kết thúc ở rank Bạch Kim, mùa này ít đánh nên mới ở rank Vàng.

Mình là sinh viên năm 3, ngoài việc học thì mình cũng đi làm thêm nữa. Vừa để tích lũy kinh nghiệm thực tế, vừa để có thêm một khoản thu nhập, trang trải cuộc sống sinh viên. Cũng vì thế, thời gian chơi Liên Minh của mình không còn được nhiều như trước nữa. Nếu như trước kia ngày nào cũng chơi 2-3 trận thì bây giờ cả tuần mới chơi được từng ấy.

Cũng vì quỹ thời gian không nhiều nên mình chọn Đánh Normal thay vì chơi xếp hạng. Nhờ đó mà mình không mất khoảng thời gian tìm trận đấu, cấm chọn rất lâu nữa. Mục đích chính khi chơi thế này của mình là giữ tay (để trình độ không mai một quá nhiều). Đương nhiên, yếu tố giải trí, thắng thua vẫn quan trọng chứ. Đặc biệt, thua một cách oan ức thì mình vẫn tức lắm.

Và hôm nay mình gặp một trận đấu bị theo kiểu đó. Vừa với vào phần chọn tướng, trong team đã có ngay 2 người chơi chửi nhau. Đọc thì mới biết, hóa ra 2 thanh niên này vừa mới đánh với nhau trận trước. Không biết thắng thua thế nào nhưng game thủ Hỗ Trợ bên mình quyết tâm phá game bằng được. Nói rằng cả team cứ xác định tinh thần trước, chắc chắn “20 GG”.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Lúc đó mình không để ý cho lắm, vì nghĩ người chơi này dọa dẫm vậy thôi. Chỉ là đánh thường, đâu cần phải cay cú đến mức vậy. Ai ngờ, vào trận hắn làm thế thật. Morgana trong tay người chơi này liên tục lao lên chết. Cũng nhờ thế mà bot lane team mình nát bét, phút thứ 10 đã mất 2 trụ ngoài rồi.

Quá chán nản, kẻ chửi nhau với gamer hỗ trợ phá game là Master Yi đi rừng cũng AFK rất nhanh sau đó. Mình khá xanh xao, nhưng trong thế trận 3 đánh với 6 thì cũng không tài nào thắng được. Trơ mắt nhìn nhà chính của mình bị phá hủy. Trước khi thua, tôi cùng với 1 người chơi khác trong team “hẹn” nhau sẽ reports thanh niên hỗ trợ phá game.

Sau khi tố cáo, mình cũng nguôi ngoai phần nào thất bại vừa qua. Đang chuẩn bị tìm trận mới thì có tin nhắn báo về của hệ thống:

Tố Cáo và Phản Hồi

Nhờ những tố cáo gần đây của bạn và những người chơi khác mà một người chơi tiêu cực đã bị trừng phạt. Xin chân thành cảm ơn.

Mình thực sự bất ngờ, đây là lần đầu tiên mình tố cáo và nhận được phản hồi như thế này. Mình không rõ có phải Garena có hệ thống mới hay không nhưng điều này thực sự an ủi những người chơi gặp phá game như mình. Cái ác luôn phải được trừng trị thích đáng.

Cảm ơn câu chuyện của bạn Hoàng đã gửi đến cho tòa soạn của GameK. Thời gian gần đây, hệ thống Phản Hồi Nhanh của Riot chế tạo đã phát huy tác dụng rất tốt tại máy chủ Việt Nam. Rất nhiều tài khoản có hành vi tiêu cực như phá game, cố ý chết, lời lẽ miệt thị phân biệt vùng miền đã bị khóa vĩnh viễn. Tỷ lệ trừng phạt sẽ càng lớn khi có nhiều game thủ trong trận đồng loạt reports.

Hy vọng rằng, người chơi Liên Minh Huyền Thoại Việt có ý thức tố cáo cái xấu nhiều hơn. Tuy nhiên bạn cần phải report đúng người, đúng tội. Nếu không chính bạn cũng sẽ gặp những rắc rối vì tố cao sai sự thật nhé.