Tình hình leo rank tại MSI 2022: EG thống trị với tỷ lệ thắng "khủng", 2 sao trẻ SGB vào top 10, T1 "mất tích"

Yamaraja  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/05/2022 10:36 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Các tuyển thủ tham dự MSI 2022 vẫn đang leo rank vô cùng "nhiệt".

Kỳ MSI 2022 lần này quy tụ rất nhiều cái tên hùng mạnh đến từ 4 khu vực Major. Và trừ Evil Geniuses, 3 đội còn lại gồm T1, Royal Never Give Up và G2 Esports đều từng ít nhất 1 lần lên ngôi vô địch giải đấu quốc tế này. Trong đó, RNG là nhà ĐKVĐ MSI 2021 trong khi T1 đang là "độc cô cầu bại" của làng LMHT thế giới. Và không thể không kể đến 1 G2 luôn tiềm ẩn khả năng gây bất ngờ như cách họ đã làm hồi năm 2019.

Tình hình leo rank tại MSI 2022: EG thống trị với tỷ lệ thắng khủng, 2 sao trẻ SGB vào top 10, T1 mất tích - Ảnh 1.

Và ngay khi vừa đến Busan, các tuyển thủ đã gần như ngay lập tức lao vào các trận rank. Bên cạnh giữ nhịp thi đấu, tập luyện quen thuộc thì rank là một môi trường khá tốt để làm quen dần với những thay đổi của meta. Dĩ nhiên, ở thời điểm hiện tại, rank Hàn cũng là một môi trường khá toxic với những game thủ chỉ chăm chăm phá game hoặc vấn nạn buff elo. Tuy nhiên, để tập luyện thì rank Hàn vẫn là lựa chọn hàng đầu của không ít tuyển thủ, đặc biệt là những đội tham dự MSI lần này.

Tình hình leo rank tại MSI 2022: EG thống trị với tỷ lệ thắng khủng, 2 sao trẻ SGB vào top 10, T1 mất tích - Ảnh 2.

Tình hình rank Hàn thời điểm này khá căng thẳng nhưng vẫn được nhiều tuyển thủ dự MSI 2022 lựa chọn làm nơi để tập luyện, trau dồi kỹ năng

Điểm qua tình hình leo rank thì ở thời điểm hiện tại, top 3 tuyển thủ đầu tiên lên được Đại Cao Thủ đều là những thành viên của EG. Trong đó, tuyển thủ Danny xếp hạng 1 với 343 LP và có tỷ lệ thắng "khủng" lên đến gần 75%. 2 thành viên còn lại là Jojopyun và Kaori lần lượt xếp hạng 2 và 3, và cả 2 tuyển thủ này cũng có tỷ lệ thắng cực cao, lần lượt là 62,5% và 56,2%.

Tình hình leo rank tại MSI 2022: EG thống trị với tỷ lệ thắng khủng, 2 sao trẻ SGB vào top 10, T1 mất tích - Ảnh 3.

Top 10 rank Hàn hiện tại (tính riêng các tuyển thủ dự MSI 2022)

Trong top 5 còn có 2 cái tên khác là Serin (Istanbul Wildcats) và Taki của Saigon Buffalo. Tuyển thủ Hỗ Trợ của "Bầy Trâu" thậm chí còn cao hơn cả những hảo thủ như CaPs hay Inspired. Cùng với Shogun (hạng 8), đây là 2 tuyển thủ VCS duy nhất lọt vào top 10. Đặc biệt, trong số 10 cái tên thuộc top 10, chỉ có mỗi Taki và Jojo (RED Canids) là Hỗ Trợ nhưng tuyển thủ của RED thì ở tận hạng 9.

Đặc biệt, tất cả các tuyển thủ T1 đều vắng mặt ở BXH rank này. Có lẽ vì đã quá quen với tình hình rank Hàn ở những thời điểm tương tự nên các thành viên T1 không chủ động leo rank như những đồng nghiệp đối thủ. Tuy nhiên, dù không tham gia leo rank nhưng T1 vẫn được đánh giá cao nhất và có lẽ, việc tránh vào rank cũng là cách để Faker và các đồng đội giữ tâm lý thoải mái nhất trước thềm các trận quan trọng ở MSI 2022.

Tình hình leo rank tại MSI 2022: EG thống trị với tỷ lệ thắng khủng, 2 sao trẻ SGB vào top 10, T1 mất tích - Ảnh 4.

Các tuyển thủ T1 vắng mặt hoàn toàn trong những đợt leo rank này

https://gamek.vn/tinh-hinh-leo-rank-tai-msi-2022-eg-thong-tri-voi-ty-le-thang-khung-2-sao-tre-sgb-vao-top-10-t1-mat-tich-20220506101606459.chn