Tính cách sẽ nói lên bạn hợp đi vị trí nào nhất trong Liên Minh Huyền Thoại

Taylor - Oxii  - Theo Helino | 10/12/2019 03:09 PM

Có bao giờ bạn để ý đến tính cách của bạn hợp với phong cách chơi nào hay chưa?

Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) là tựa game đòi hỏi nhiều yếu tố đến từ phía người chơi. Một trận đấu thắng hay thua sẽ dựa vào kỹ năng, đồng đội và đôi khi cả ở tính cách của bạn nữa.

Hôm nay, chúng ta cũng tìm hiểu xem tính cách như thế nào thì hợp với vị trí nào nhất nhé!

Rừng (Jungle)

Tính cách sẽ nói lên bạn hợp đi vị trí nào nhất trong Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 1.

Là một người đi rừng thì bạn sẽ phải gánh trọng trách đi gank rất nhiều và điều đó khiến bạn luôn phải quan tâm đến tất cả các đường.

Vị trí mà bạn đảm nhận vô cùng quan trọng và bạn phải có một "bộ não" sáng suốt để có thể phán đoán được tình hình của team.

Không chỉ vậy, với Jungle việc được đồng đội kêu gọi hỗ trợ cũng cần sự tương tác thường xuyên, kiểu như là "đồng đội gọi, tôi có mặt" ấy.

Chính vì điều đó mà một người đi rừng phải là một người có tính cách hòa đồng, nhiệt tình, luôn biết cách giúp đỡ người khác.

Xạ thủ (ADC)

Tính cách sẽ nói lên bạn hợp đi vị trí nào nhất trong Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 2.

Nếu là một người có tính cách biết kiềm chế, kiên nhẫn thì bạn sẽ rất hợp với vị trí Xạ thủ đó.

Đừng nhầm lẫn kiềm chế là không được hổ báo những lúc có cơ sở hạ gục đối thủ mà nó là biết cách chờ thời.

Muốn đánh AD thì bạn phải chăm chỉ farm từng con creep, đồng thời cũng phải kiên nhẫn trước những kèo dưới. Đôi khi gặp phải hỗ trợ chưa tốt lắm thì phải cũng phải nhẫn lại để tạo lợi thế cho team vào giai đoạn sau của trận đấu.

Bởi AD là vị trí thiên về late game mà, hãy tập cách làm một xạ thủ thực thụ!

Đường giữa (Mid)

Tính cách sẽ nói lên bạn hợp đi vị trí nào nhất trong Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 3.

Đi Mid luôn là vị trí được rất nhiều game thủ yêu thích bởi ở đây sẽ có nhiều đất diễn với những người có kỹ năng cao.

Tuy nhiên, để trở thành một người đi Mid thần thánh như Faker thì bạn nên biết tính cách có hợp hay không?

Đi Mid thường là những người có sự sáng tạo, kiên nhẫn và chịu khó.

Hỗ trợ (SP)

Tính cách sẽ nói lên bạn hợp đi vị trí nào nhất trong Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 4.

Hỗ trợ của Liên Minh Huyền Thoại có lẽ là vị trí tập hợp nhiều tính cách nhất.

Có nhiều thiên hướng hỗ trợ và hiện nay chúng ta thường thấy có 2 loại, đó là: Hỗ trợ ăn cỏ và Hỗ trợ ăn thịt.

Sở dĩ mình nói như vậy vì bây giờ đâu phải chỉ có hỗ trợ kiểm soát bản đồ, sẵn sàng hi sinh vì Xạ thủ, biết nhường mạng đúng lúc – "hỗ trợ ăn cỏ".

Mà thay vào đó là hỗ trợ ăn thịt khi họ mang ngọc bổ trợ sát thương, "ks" mạng của Ad không một chút ái ngại và không cắm mắt…

Chính vì vậy mà muốn làm một hỗ trợ có tầm ảnh hưởng lớn thì bạn sở hữu những tính cách: Hòa đồng, vui vẻ, biết nhường nhịn và biết cả hi sinh vì đồng đội.

Đường trên (Top)

Tính cách sẽ nói lên bạn hợp đi vị trí nào nhất trong Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 5.

Nhắc đến vị trí đường trên, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng nghĩ đến những game thủ mạnh mẽ và có sự quyết đoán.

Đường trên luôn là những kèo solo của những cá nhân biết cách tỏa sáng và họ cũng giống như đầu chiến tuyến của một trận quyết đấu vậy.

Như vây, sau khi đọc xong bạn cảm thấy mình là người có tính cách như thế nào? Và bạn hợp với vị trí nào nhất trong Liên Minh Huyền Thoại?

Đừng quên để lại bình luận của bạn dưới bài viết này!

Theo MXH Oxii