Tinder giới thiệu tính năng hộ chiếu, cho phép người dùng "kết bạn" khắp thế giới

SD  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/04/2020 03:50 PM

Những người sử dụng Tinder hiện đã có thể có thể “check-in” và kết nối với tất cả mọi người trên khắp thế giới, cho dù bạn đang ở Hà Nội hay Tp. HCM và muốn ghép đôi với những người ở Paris hay New York đi chăng nữa.

Tinder lần đầu tiên được ra mắt tại một trường đại học vào năm 2012 và hiện nay đã trở thành ứng dụng làm quen và gặp gỡ bạn mới phổ biến nhất trên toàn thế giới. Ứng dụng đã nhận được hơn 340 triệu lượt tải về và có mặt tại 190 quốc gia với hơn 40 ngôn ngữ. Tính đến quý 4 năm 2019, Tinder đạt gần 5.9 triệu lượt người sử dụng và trở thành ứng dụng không phải ứng dụng game (trò chơi) có doanh thu cao nhất toàn cầu.

Bất chấp những khoảng cách vật lý, các thành viên của Tinder lại ngày càng kết nối với nhau nhiều hơn. Vào cuối tháng 3 vừa qua, Tinder ghi nhận kỷ lục mới về số lượt quẹt (swipe) trên ứng dụng – hơn 3 tỷ lượt, nhiều hơn bất kỳ ngày nào trong lịch sử của Tinder.

Kể từ ngày 27 tháng 3, khi Tinder cung cấp tính năng Hộ chiếu miễn phí đến với mọi người dùng thì những dữ liệu ban đầu đều cho thấy người dùng đã thực sự kết nối với nhau trên phạm vi toàn cầu. Những điểm đến được yêu thích nhất trải rộng khắp các thành phố từ châu Mỹ, châu Âu tới châu Á.

Tinder giới thiệu tính năng hộ chiếu, cho phép người dùng kết bạn khắp thế giới - Ảnh 1.

Trên thế giới, các thành phố được ghé thăm phổ biến nhất là từ São Paulo đến New York; Deli đến Mumbai và Bangkok đến Seoul. Los Angeles, New York, Tokyo và Seoul cũng nằm trong top 10 thành phố được ghé thăm nhiều nhất trên ứng dụng.

Tại Việt Nam, những điểm đến hàng đầu mà người Việt chuyển tới lại là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, sau đó là các thành phố như Seoul (Hàn Quốc), Bắc Kinh & Thượng Hải (Trung Quốc).

Để biết thêm thông tin và những lời khuyên để sử dụng tính năng Hộ chiếu hiệu quả, từ việc thay đổi điểm đến tới cách tạo ấn tượng ban đầu với đối phương, hãy cùng tìm hiểu tấm Hộ chiếu 101 của Tinder ở dưới đây.

Tinder giới thiệu tính năng hộ chiếu, cho phép người dùng kết bạn khắp thế giới - Ảnh 2.

Có thể bạn chưa biết, tính năng Hộ chiếu đã được cung cấp hoàn toàn miễn phí tới tận cuối tháng này, và chúng tôi muốn mang tới cho bạn một số mẹo để tận dụng cơ hội hiếm có này trên ứng dụng trong thời điểm cả thế giới đều đang bị giới hạn vì các biện pháp cách ly xã hội. Dù bạn là dân du lịch chuyên nghiệp hay hộ chiếu còn trắng chưa từng đi nước ngoài, chỉ cần cần đánh dấu một điểm đến, chọn bạn bè, quẹt phải và kết nối, vậy là bạn đã có thể ghé thăm bất kì đâu mình mơ ước trên bản đồ thế giới, trò chuyện cùng bất kỳ ai ngay từ phòng khách. Hãy cùng Tinder HQ tham khảo những mẹo vặt này:

1. Làm mới tấm "thẻ lên máy bay" của bạn

Giống như việc dành hàng giờ để chuẩn bị trang phục trước một chuyến đi, hay là chỉ vội vàng nhét vào vali tất cả những gì mình tìm thấy được trước giờ bay, bạn cũng sẽ muốn có được một sự tương đồng nhất định với thành phố mà bạn chuyển địa điểm tới trên ứng dụng. Nếu địa điểm đó cua bạn đang vào mùa hè, hãy đặt những bức ảnh đẹp nhất của bạn bên bờ biển lên trước. Hay tốt hơn là, nếu bạn từng đến thành phố đó rồi, hãy đặt những hình ảnh lưu niệm đó lên để thấy rằng bạn không hoàn toàn là một khách du lịch.

2. Di chuyển đến cửa sân bay nào

Nếu vẫn còn băn khoăn tìm chức năng Hộ chiếu ở đâu? Chúng tôi sẽ giúp bạn:

1. Nhấn vào biểu tượng hồ sơ

2. Chọn "Cài đặt"

3. Kéo xuống và tìm "Vị trí"

4. Chọn thêm địa điểm mới

5. Bắt đầu quẹt

Tinder giới thiệu tính năng hộ chiếu, cho phép người dùng kết bạn khắp thế giới - Ảnh 3.

3. Bắt đầu cuộc nói chuyện

Quy tắc Hộ chiếu số 1: Đừng cố dùng google dịch cách lời chào hỏi sến sẩm. Hãy thật tự nhiên và bắt đầu bằng những chủ đề mà bạn quan tâm hay đọc từ phần giới thiệu của đối phương để có một lời chào phù hợp.

Những khác biệt về văn hóa là không tránh khỏi nếu bạn chuyển địa điểm sang nước ngoài, hãy tham khảo một số lời khuyên của chúng tôi ở đây để bắt đầu bằng một vài điều mới mẻ .

4. Thăm lại những địa điểm quen thuộc

Tính năng Hộ chiếu không chỉ giới hạn ở những địa điểm mà bạn mơ ước sẽ ghé thăm. Nếu bạn đang không sống cùng bố mẹ, hay đang ở xa quê hương thì bạn cũng có thể đánh dấu Hộ chiếu để quay lại những địa điểm thân thuộc mang nhiều kỷ niệm và kết nối với những người mới ở đó.

5. Vì thế giới là không giới hạn

Bạn có thể thay đổi Hộ chiếu bao nhiêu lần tùy ý và thỏa sức lấp đầy tấm hộ chiếu trực tuyến đó của mình. Cũng không cần lo lắng về sự chênh lệch múi giờ bởi lẽ hồ sơ của bạn sẽ được hiển thị đến 24 giờ sau khi bạn ghé thăm để bạn có thể có được nhiều lượt tương hợp nhất.