Tin sốc: Tony Stark thật có thể đã chết, Tony Stark bây giờ chỉ là hàng giả do công ty khác cài vào?

Yasha  - Theo Helino | 24/12/2019 07:24 PM

Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng Tony Stark chỉ chết trong MCU, thì mới đây, Marvel đã tiết lộ rằng Tony Stark thực ra có thể đã chết từ lâu, còn Tony Stark hiện tại vốn chỉ là hàng giả do Maria Stark Foundation cài vào.

Mặc dù Tony Stark đã chính thức nói lời từ giã với vũ trụ điện ảnh Marvel, nhưng chúng ta có thể yên tâm rằng anh vẫn còn vai trò rất lớn đối với vũ trụ comic. Tuy nhiên, liệu các bạn đã biết rằng Tony Stark thực ra có thể đã chết từ lâu, còn Tony Stark hiện tại vốn chỉ là hàng nhân tạo do Maria Stark Foundation cài vào không?

Như chúng ta đã biết, trong sự kiện Civil War II, vì bảo vệ Spider-Man Miles Morales, Iron Man đã bị Captain Marvel Carol Danvers đánh đến nỗi bị hôn mê sâu. Tuy nhiên, anh vẫn còn sống và nhờ vậy, Captain Marvel không mang tiếng là kẻ giết người. 

Tin sốc: Tony Stark thật có thể đã chết, Tony Stark bây giờ chỉ là hàng giả do công ty khác cài vào? - Ảnh 1.

Tony Stark bị Carol Danvers đánh đến nỗi hôn mê sâu, trong Civil War II #8.

Mọi chuyện đã được tiết lộ trong bộ truyện Iron Man: The Search For Tony Stark, chúng ta biết được rằng Tony đã âm thầm điều chỉnh DNA của bản thân mình để phù hợp với những công nghệ mới do chính anh sáng chế, giúp cơ thể của anh được khởi động lại hoàn toàn sau đòn đánh của Carol.

Tin sốc: Tony Stark thật có thể đã chết, Tony Stark bây giờ chỉ là hàng giả do công ty khác cài vào? - Ảnh 2.

Tony giải thích về tình trạng cơ thể anh với Amanda Armstrong - mẹ ruột của anh, trong Invicible Iron Man (2016) #595.

Đó cũng là khi nhà văn Brian Michael Bendis kết thúc quãng thời gian viết IRON MAN của mình để nhường chỗ cho một nhà văn khác, Dan Slott. Để chuẩn bị cho sự kiện Iron Man 2020 trong năm sau, Dan Slott bắt đầu đưa ra một giả thuyết rằng: "Sẽ ra sao nếu Tony Stark thực sự đã chết trong Civil War II"?

Mọi chuyện bắt đầu với eScape, thực tại ảo do chính Tony Stark tạo dựng với tập đoàn Stark Unlimited, bị gã siêu tội phạm Controller hack và gây nên thảm hoạ. Cùng lúc này, Motherboard, A.I. điều hành eScape, cho rằng Tony hiện tại chỉ là một bản sao của Tony Stark trong Civil War II bởi không hề có một dấu vết sinh học nào của Tony cũ trong cơ thể anh cả. Điều này bắt đầu khiến Tony nghĩ rằng mình chỉ là một bản sao của Tony đã chết.

Tin sốc: Tony Stark thật có thể đã chết, Tony Stark bây giờ chỉ là hàng giả do công ty khác cài vào? - Ảnh 3.

Tony nghĩ mình chỉ là 1 bản sao, trong Tony Stark: Iron Man #11.

Sau khi vô hiệu hoá Controller lẫn Motherboard bằng God-Killer, Tony buộc phải tham gia một buổi điều trần trước Quốc hội Mỹ. Tại đây, thượng nghĩ sĩ Miles Brickman cố gắng buộc tội Tony rằng anh chỉ là một A.I. và thật bất ngờ, Tony đã thú nhận rằng điều đó hoàn toàn là có thể. 

Tin sốc: Tony Stark thật có thể đã chết, Tony Stark bây giờ chỉ là hàng giả do công ty khác cài vào? - Ảnh 4.

Tony thú nhận rằng bản thân mình có thể là 1 dạng trí tuệ nhân tạo, trong Tony Stark: Iron Man #15.

Tuy nhiên, Tony không hề biết rằng Miles Brickman đã ngầm bắt tay với anh trai nuôi của anh, Arno Stark - kẻ đang hợp tác cùng Sunset Bain và Baintronics, những kẻ thù của Stark Unlimited.

Tin sốc: Tony Stark thật có thể đã chết, Tony Stark bây giờ chỉ là hàng giả do công ty khác cài vào? - Ảnh 5.

Arno Stark, kẻ kế thừa thực sự của Howard Stark.

Trong vũ trụ comic, Tony Stark vốn chỉ là con nuôi của Howard và Maria Stark, được đưa về với mục đích đánh lạc hướng, còn Arno mới là con trai ruột của họ. Được 451 sửa đổi DNA bằng công nghệ Kree, Arno đã trở thành thiên tài kiệt xuất ngay từ khi mới sinh và thậm chí, anh cũng khẳng định rằng mình còn thông minh hơn cả Tony.

Tin sốc: Tony Stark thật có thể đã chết, Tony Stark bây giờ chỉ là hàng giả do công ty khác cài vào? - Ảnh 6.

Lời khẳng định chắc nịch của Arno với Tony: "Nên nhớ, anh thông minh hơn em", trong Iron Man (2013) #26.

Trở lại với vấn đề chính, mọi chuyện ngày càng trở nên căng thẳng khi trong cuộc chiến với Ultron-Pym, Tony Stark đã điều khiển một nanobot bên trong cơ thể mình. Và đây cũng là lúc anh nhìn thấy một tế bào hồng cầu có in dấu của Maria Stark Foundation, tổ chức hiện tại đang nằm trong tay của Arno Stark.

Tin sốc: Tony Stark thật có thể đã chết, Tony Stark bây giờ chỉ là hàng giả do công ty khác cài vào? - Ảnh 7.

Tuy nhiên, có lẽ Tony Stark chỉ biết rằng Arno Stark vẫn đang hợp tác với Miles Brickman và Sunset Bain, chứ không biết rằng hắn đang cố gắng lật đổ Stark Unlimited. Rất có thể, việc hắn khiến Tony suy nghĩ rằng mình chỉ là một A.I. đã nằm trong âm mưu của hắn. Và rõ ràng, việc này đã khiến mọi thứ đều đúng với dự định của Arno.

Tin sốc: Tony Stark thật có thể đã chết, Tony Stark bây giờ chỉ là hàng giả do công ty khác cài vào? - Ảnh 8.

Công bố rằng mình là một A.I. đã khiến Tony Stark chỉ còn là một sản phẩm của Maria Stark Foundation của Arno và vì thế, tập đoàn Stark Unlimited sẽ thuộc về Arno, giúp hắn đường đường chính chính thay thế Tony để trở thành Iron Man mới trong năm sau.

Tin sốc: Tony Stark thật có thể đã chết, Tony Stark bây giờ chỉ là hàng giả do công ty khác cài vào? - Ảnh 9.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm các thông tin về comic Marvel - DC tại đây.