Tin đồn: Thì ra Marin chính là ông trùm đứng sau, dồn Duke đến mức phải uất hận rời SKT

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/12/2016 09:00 PM

Cả thế giới hoang mang vì nghi vấn Soái Ca Marin là người đã khiến cho Duke rời SKT trong uất hận.

Sau sự đăng quang ngôi Vô Địch Thế Giới của SKT T1, rất nhiều game thủ hiện tại đều rất quan tâm tới thị trường chuyển nhượng của các đội tuyển Hàn Quốc cũng như các tuyển thủ có máu mặt khắp các khu vực. Ngoài việc Faker được gia hạn hợp đồng với thu nhập khủng nhất thế giới vào mùa tới thì ngày hôm nay, Peanut - người đi rừng của ROX Tigers đã tìm được bến đỗ mới là SKT T1, hứa hẹn làm nên sức mạnh cùng với 4 nhân tố từng Vô Địch Thế Giới là Faker, Bang, Wolf, Blank.


Đội hình vô địch thế giới của SKT T1 giờ chỉ còn lại 4 người

Đội hình vô địch thế giới của SKT T1 giờ chỉ còn lại 4 người

Chính vì những thông tin chuyển nhượng này mà mới đây, cộng đồng game thủ Liên Minh Huyền Thoại thế giới đang hoang mang cực độ bởi tất cả những điều này đã nằm trong dự đoán của một game thủ. Được biết trước khi chuyển nhượng diễn ra, game thủ này đã tiết lộ một kịch bản "động trời" rằng Marin - đường trên cũ của SKT T1 hiện đang thi đấu cho LGD Gaming chính là người thâu tóm, gây áp lực lên các đội tuyển Hàn Quốc. Theo như tìm hiểu của chúng tôi, game thủ này được mệnh danh là thánh phán của Reddit LOL vì "chưa từng dự đoán sai". Ngoài những thông tin chúng ta đã biết, tin đồn do 'thánh phán' này đưa ra còn rất nhiều điều thú vị và đáng sợ nữa.


Nghi vấn Soái Ca Marin là người thao túng thị trường chuyển nhượng Hàn Quốc

Nghi vấn Soái Ca Marin là người thao túng thị trường chuyển nhượng Hàn Quốc

Cụ thể, dự đoán này như sau (được đưa ra trước khi thị trường chuyển nhượng bắt đầu):

- KT Rolster muốn có Marin thay vì Smeb, tuy nhiên Marin từ chối và yêu cầu KT Rolster phải ký hợp đồng với Smeb. Nếu không, Marin nói rằng sẽ gia nhập LongZhu và dùng mọi cách để đảm bảo KT Rolster không được đi Chung Kết Thế Giới (Suất 1 và suất 2 sẽ là SKT và Samsung, KT nếu muốn cũng chỉ được suất 3 là cùng).

- KT Rolster báo chuyện này cho Riot Games nhưng ngay cả những người chủ quản Liên Minh Huyền Thoại cũng không có cách nào. Cuối cùng KT Rolster đành ký hợp đồng với Smeb.


Nhờ áp lực của Marin, Smeb đã có tên trong đội hình Super Stars Hàn Quốc mùa tới - KT Rolster

Nhờ áp lực của Marin, Smeb đã có tên trong đội hình Super Stars Hàn Quốc mùa tới - KT Rolster

- Đạt được thỏa thuận với Smeb, Marin hài lòng ở lại LGD Gaming mặc cho LongZhu đề nghị hợp đồng 3 triệu USD/năm.

- Không có Marin, LongZhu không thể có được Easyhoon và gần như không có khả năng để trở thành team hàng đầu mùa tới. Tuy vậy, LongZhu vẫn sẽ có được chữ ký của Gorilla và Pray. Ngoài ra, nhiều người còn cho rằng Marin và Smeb có mối quan hệ đặc biệt khăng khít, vậy nên Marin không chịu về thi đáu cho LongZhu là vì Smeb. (Marin muốn Smeb thành công).

- Mặt khác, trong khi gây áp lực với KT Rolster, Marin đồng thời đề xuất với huấn luyện viên của SKT - Kkoma cho Duke ngồi ghế dự bị, Marin sẽ khuyên Smeb ký hợp đồng với SKT. Biết được điều này, Duke quyết định rời SKT vì không bằng lòng với ý kiến của Marin.


Không chịu ngồi dự bị cho Smeb, Duke đã chọn phương án ra đi

Không chịu ngồi dự bị cho Smeb, Duke đã chọn phương án ra đi

- Khi Faker phát hiện ra việc Marin khuyên HLV Kkoma cho Duke dự bị, Faker tuyên bố sẽ rời SKT cùng Duke nếu như Smeb gia nhập. Kết quả dẫn đến SKT không có cả Duke lẫn Smeb.

Mặc dù tất cả những thông tin trên chỉ là tin đồn, tuy nhiên những điều này cũng khiến cho game thủ Liên Minh Huyền Thoại thế giới hoang mang tột độ vì người dự đoán trên Reddit lại chưa đoán sai bao giờ và trong số các thông tin trên, Smeb về KT Rolster đã trở thành sự thực. Còn những diễn biến về sau, chúng ta hãy cùng kiểm chứng trong những thông tin chuyển nhượng sắp tới của Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc.