Tin buồn cho các chị em: Joker sẽ KHÔNG xuất hiện trong Birds of Prey

Yasha  - Theo Helino | 04/01/2020 01:05 PM

Mới đây. theo tạp chí Variety, Margot Robbie đã xác nhận rằng nhân vật Joker của Jared Leto sẽ không xuất hiện trong Birds of Prey, dù chỉ là 1 vai cameo.

Vào năm 2016, bộ phim Suicide Squad của DC khi ra mắt đã gây nên nhiều tranh cãi trong cộng đồng hâm mộ, khi có rất nhiều chi tiết khác xa với nguyên tác. Một trong số đó có thể kể đến mối tình siêu ngôn tình giữa Joker và Harley Quinn, khiến khán giả chia làm 2 phe ủng hộ và chê bai. Nhưng dĩ nhiên, đa số các chị em đều thích phiên bản Joker soái ca của Suicide Squad rồi.

Tin buồn cho các chị em: Joker sẽ KHÔNG xuất hiện trong Birds of Prey - Ảnh 1.

Hình tượng Joker do Jared Leto đã thực sự gây bão trong suốt khoảng thời gian năm 2016 - 2017.

Mặc dù gây nhiều tranh cãi, nhưng độ thành công của Joker do Jared Leto thủ vai là điều không thể phủ nhận. Không chỉ đem lại luồng gió mới, phiên bản này đã tạo cảm hứng cho rất nhiều artist và thậm chí còn trở thành 1 hình tượng để Stjepan Sejic đưa vào trong bộ truyện mới nhất của anh: Harleen.

Tin buồn cho các chị em: Joker sẽ KHÔNG xuất hiện trong Birds of Prey - Ảnh 2.

Joker và Harley Quinn trong Harleen #2.

Với sự thành công của bộ phim Joker vào cuối năm ngoái, đã có rất nhiều fan hy vọng rằng phiên bản Joker năm 2016 kia sẽ sớm được quay trở lại, với tư cách của Joker của vũ trụ điện ảnh DC hiện tại. Tuy nhiên mới đây theo tạp chí Variety, diễn viên thủ vai Harley Quinn - Margot Robbie đã xác nhận rằng nhân vật Joker của Jared Leto sẽ không xuất hiện, dù chỉ là 1 vai cameo.

Tin buồn cho các chị em: Joker sẽ KHÔNG xuất hiện trong Birds of Prey - Ảnh 3.

Chính Margot Robbie đã xác nhận rằng Jared Leto sẽ không có vai cameo nào trong Birds of Prey, xin gửi lời chia buồn tới các chị em.

Vào thời điểm khoảng 1 tháng trước, nhà sản xuất Sue Kroll đã xác nhận rằng Birds of Prey sẽ... chẳng có kết nối gì đến The Suicide Squad cả. Cụ thể, bà đã khẳng định như sau: "Bạn có thể dễ dàng nhận thấy bộ phim sẽ là một phần phim riêng biệt. Nó không hề kết nối đến The Suicide Squad. Nó không phải là một phần hay sẽ tiếp nối dòng thời gian của bộ phim ấy.

Phải, thẳng thắn mà nói thì, bộ phim này sẽ là một sự giải phóng của Harley Quinn. Cô ấy và Joker đã chia tay, đây là một hành trình của riêng Harley để khẳng định bản thân với sự đồng hành cùng những cô gái khác. Do đó, nó chẳng liên quan gì đâu, vậy nên đừng cố tìm kiếm điểm liên kết giữa hai bộ phim, chúng không có tồn tại đâu.”

Tin buồn cho các chị em: Joker sẽ KHÔNG xuất hiện trong Birds of Prey - Ảnh 4.

Harley cùng hội chị em máu lửa.

Về mặt cơ bản, Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) sẽ là phần phim nằm ở dòng thời gian sau những sự kiện của Suicide Squad (2016), tức vẫn nằm trong khối DCEU, nhưng sẽ không thật sự liên quan nhiều đến phần phim đó. Điều này có nghĩa là thay vì cố gắng mở rộng DCEU, Warner Bros sẽ tập trung phát triển theo 1 hướng đi riêng nhằm đa dạng hóa phong cách so với đối thủ của họ - Marvel Studios.

Tin buồn cho các chị em: Joker sẽ KHÔNG xuất hiện trong Birds of Prey - Ảnh 5.

Do đó, mặc dù sẽ khiến DCEU trì trệ và mất dần sự liền mạch hơn, nhưng động thái này khiến DC có thể tập trung phát triển những khía cạnh trong vũ trụ của mình 1 cách đa dạng, đồng thời tạo nên những gương mặt thương hiệu. Theo bà Sue Kroll, bộ phim này sẽ là một cơ hội tuyệt vời để tôn vinh cá tính độc đáo của chính Harley, thay vì bó buộc cô ở 1 hình tượng nào đó.

Tin buồn cho các chị em: Joker sẽ KHÔNG xuất hiện trong Birds of Prey - Ảnh 6.

Harley Quinn và gã phản diện Black Mask.

Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 7 tháng 2 năm nay.