Tìm hiểu về Nekomata: Khi loài mèo hóa thân thành yêu tinh, chẳng khác gì cơn ác mộng!

Yasha  - Theo Helino | 03/10/2019 02:34 PM

Ngay cả những chú mèo cũng có thể trở thành loài yêu quái vô cùng khét tiếng: Nekomata. Bạn có tin được không?

Yêu quái Nhật Bản vốn không chỉ là những tạo vật tự nhiên, mà số đông những loài đó đều có nguồn gốc vô cùng gần gũi với con người. Từ những vật dụng, những con vật và thậm chí là cả chính chúng ta. Dĩ nhiên, ngay cả một trong những loài thú cưng gần gũi với ta nhất cũng chẳng hề ngoại lệ: Mèo. 

Phải, ngay cả mèo cũng có thể trở thành loài yêu quái vô cùng khét tiếng: Nekomata (Miêu Hữu).

Tìm hiểu về Nekomata: Khi loài mèo hóa thân thành yêu tinh, chẳng khác gì cơn ác mộng! - Ảnh 1.

Ngay cả mèo cũng có thể trở thành yêu quái

Trái ngược với quan điểm phương Tây rằng mèo lấy trộm hơi thở của trẻ sơ sinh, tín ngưỡng Nhật Bản cho rằng mèo cần phải tránh xa người vừa qua đời, để tránh việc nó thổi sinh mệnh mới vào xác chết. Không chỉ Nhật Bản mà nhiều nước phương Đông cũng đều có quan điểm đó, chỉ khác rằng ở Nhật Bản thì chuyện đó có vẻ rùng rợn hơn mà thôi.

Tại bối cảnh rùng rợn đó, người ta cho rằng khi một con mèo đến độ tuổi nhất định (thường là sống rất lâu), đuôi của nó sẽ tự tách đôi và nó sẽ có năng lực siêu nhiên. Theo nhiều quan điểm, một con mèo sống tới 40 năm có thể thành tinh, hoặc ít nhất là 20 năm (mặc dù thực tế tuổi thọ của mèo thường chỉ đến 19 năm là cao nhất). Những truyền thuyết khác kể rằng mèo bị con người ngược đãi hoặc tàn nhẫn giết chết sẽ biến thành oán linh rồi quay trở về.

Tìm hiểu về Nekomata: Khi loài mèo hóa thân thành yêu tinh, chẳng khác gì cơn ác mộng! - Ảnh 2.

Mèo bị con người ngược đãi hoặc tàn nhẫn giết chết sẽ biến thành quỷ dữ

Nhìn chung, những con mèo tinh này được gọi là Bakeneko (quái vật mèo) hoặc Nekomata. Theo truyền thuyết, đuôi của Nekomata phân làm hai nhánh ở đầu, hoặc là hai cái đuôi độc lập tách ra từ một gốc. Kích cỡ bình thường của chúng to bằng mèo thường, thậm chí là to đột biến cỡ gấp 2, 3 lần. Tuy nhiên, chúng có khả năng biến hình, nên chúng có thể biến lớn hơn thế rất nhiều hoặc thậm chí là biến thành hình dạng của các loài khác.

Tìm hiểu về Nekomata: Khi loài mèo hóa thân thành yêu tinh, chẳng khác gì cơn ác mộng! - Ảnh 3.

Chúng có thể giao tiếp với nhau bằng tiếng người

Nekomata thường tiếp xúc với thế giới loài người bằng đủ mọi cách. Thường bị bắt gặp đang nhảy múa hoặc nói chuyện bằng tiếng người, chúng cũng được xem là nguồn gốc của lửa ma trơi và các dạng hiện tượng siêu nhiên khác trong môi trường. Chúng sở hữu khả năng điều khiển xác chết như phù thủy, bằng cách nhảy qua đầu xác người mới chết, sử dụng cơ thể bị dựng dậy để trả thù những kẻ hay những gia đình mà chúng tin là đã có lỗi với chúng.

Tìm hiểu về Nekomata: Khi loài mèo hóa thân thành yêu tinh, chẳng khác gì cơn ác mộng! - Ảnh 4.

Nekomata sở hữu khả năng khổng lồ hóa, có thể dài tới 1,5 mét hoặc hơn thế

Nekomata rất thích ăn thịt người, và thậm chí là ăn nhiều nữa. Theo cuốn nhật ký vào thế kỷ 13 của 1 quý tộc ở Kyoto, Meigetsuki (Minh Nguyệt Ký), ông đã kể rằng 1 con Nekomata trong cơn thịnh nộ đã ăn sạch 7, 8 người chỉ trong 1 đêm. Chúng thèm tới mức có thể liều lĩnh tấn công cả chính chủ nhân, hay hóa thành người để quyến rũ người thường nhằm ăn thịt hoặc hút tinh khí của họ về lâu về dài.

Tuy nhiên, trong cuốn Những Miền Linh Dị tập 2: Nhật Bản của tác giả Dương Hành Triệt, những con mèo này lại có chút khác biệt so với truyền thuyết. Chúng có thể ăn những ác linh để bảo vệ con người, và thậm chí còn có thể trao tuổi thọ cho nhau để nhanh chóng đạt tới thời điểm có thể hóa hình. Tuy nhiên, những con mèo tinh hóa hình người nhờ tuổi thọ của con mèo khác sẽ quên đi quá khứ của chúng và buộc phải không được sát hại loài mèo, nếu không muốn trở về hình dạng cũ.

Tìm hiểu về Nekomata: Khi loài mèo hóa thân thành yêu tinh, chẳng khác gì cơn ác mộng! - Ảnh 5.

Nekomata có thể hóa thành người

Nhìn chung, Bakeneko hay Nekomata chỉ là những hình tượng được phóng đại, nhằm để nhắc nhở con người rằng không được phép ra tay ngược đãi những động vật bé nhỏ, và vô tội. Vì nếu các bạn không muốn đối đầu với Nekomatathì phải làm sao? 

Câu trả lời rất đơn giản thôi, đó là bạn phải chăm sóc mèo cưng của mình thật tốt và không được ngược đại nó nhé!