Tiếp tục nâng cấp phần mềm chống gian lận cho "con cưng", Riot khiến fan game nào đó phải "thèm thuồng"

Thế Anh  Phụ nữ mới | 14/12/2023 09:46 AM

Trong khi nhiều tựa game đang phải “đau đầu” với vấn nạn hack, cheat thì Riot đã xử lý mạnh tay như thế này…

Các hành vi gian lận luôn là vấn đề nhức nhối, khiến trải nghiệm của người chơi bị ảnh hưởng nặng nề. Vì vậy, nhiều NPH lớn đã không ngại “mạnh tay”, đầu tư ngăn chặn để tìm ra biện pháp đối phó hiệu quả. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng có được kết quả như kỳ vọng.

Hiểu rõ thực tế phũ phàng trên, Riot đã chú tâm và dành nhiều công sức đầu tư cho hệ thống bảo mật trong các sản phẩm của họ. Minh chứng cụ thể có thể thấy tại tựa game VALORANT. Dù là đứa “con út” trong đại gia đình rộng lớn, song trò chơi này lại được NPH “dốc túi” xây dựng cơ chế chống gian lận hiện đại bậc nhất. Kể từ khi ra mắt, hệ thống Vanguard đã trở thành biểu tượng bất hủ, đồng thời là công cụ đắc lực để kiểm soát sự ổn định cho tựa game FPS đình đám này.

Tiếp tục nâng cấp phần mềm chống gian lận cho "con cưng", Riot khiến fan game nào đó phải "thèm thuồng" - Ảnh 1.

Vanguard là hệ thống độc quyền của VALORANT giúp nhận diện và loại trừ các hành vi gian lận nguy hiểm.

Theo định nghĩa đơn giản, Vanguard bao gồm một client ẩn được khởi chạy cùng lúc với VALORANT. Từ đây, Vanguard có thể trực tiếp can thiệp vào hệ thống, phân tích và nhận định chính xác các dấu hiệu vi phạm trong game. Thay vì phải chờ đợi tố cáo rất lâu như những tựa game khác, Vanguard sẽ lập tức trừng trị và khoá ID của tài khoản vi phạm. Tất nhiên, đây là một hệ thống không bắt buộc, có thể được gỡ cài đặt bất cứ lúc nào bằng vài thao tác đơn giản trên máy tính của người dùng.

Sau thời gian dài thử nghiệm, Riot khẳng định hệ thống này cực kỳ hiệu quả. Không chỉ có thể xử lý với tốc độ không tưởng, tỉ lệ nhận biết dấu hiệu gian lận của VALORANT còn tăng mạnh so với việc tiếp nhận phản hồi thông thường. Trong báo cáo gần nhất, Riot đã chứng minh lập luận này bằng những chỉ số không thể chối cãi.

Tiếp tục nâng cấp phần mềm chống gian lận cho "con cưng", Riot khiến fan game nào đó phải "thèm thuồng" - Ảnh 2.

Tỉ lệ cấm vượt trội của VALORANT xuất phát từ việc tựa game này có 3 “bộ lọc” gian lận khác nhau.

Tuy nhiên từng đó vẫn là chưa đủ. Mới đây, Riot lại tiếp tục giới thiệu thêm một lớp bảo mật mới có tên là VAN:RESTRICTION. Đây được cho là một sự bổ sung hiệu quả cho Vanguard . Cụ thể, khi Vanguard hạn chế quyền truy cập VALORANT của máy tính và hiển thị thông báo lỗi, VAN:RESTRICTION sẽ cho người dùng biết những cài đặt nào cần chú ý để loại bỏ hạn chế. Đây được xem là một nước đi toàn diện, giúp hệ thống bảo mật Vanguard được triển khai ổn định và chính xác hơn bao giờ hết.

Tiếp tục nâng cấp phần mềm chống gian lận cho "con cưng", Riot khiến fan game nào đó phải "thèm thuồng" - Ảnh 3.

VAN:RESTRICTION đang được Riot thử nghiệm để cải thiện Vanguard trong thời gian tới.

Rõ ràng, đây là một nước đi ấn tượng, cho thấy sự chú trọng của Riot vào việc xử lý gian lận ở thời điểm hiện tại. Trong khi những tựa game khác, thay vì đưa ra những chính sách hay hệ thống kiểm duyệt tương tự thì họ chỉ đơn thuần “cấm tài khoản” mà thôi.

Có thể khẳng định, các biện pháp răn đe “truyền miệng” sẽ không thể nào đạt hiệu quả như kỳ vọng. Dù có cấm 5.000 hay 50.000 tài khoản thì các đối tượng xấu sẽ vẫn tiếp tục xuất hiện nếu không có biện pháp bài trừ hiệu quả hơn. Đó cũng chính là lý do vì sao, rất nhiều bom tấn đình đám đã phải đóng cửa trong quá khứ, khiến cộng đồng game thủ vô cùng tiếc nuối.

Tiếp tục nâng cấp phần mềm chống gian lận cho "con cưng", Riot khiến fan game nào đó phải "thèm thuồng" - Ảnh 4.

Những trường hợp cấm 5000 tài khoản như thế này dường như không mang quá nhiều ý nghĩa trong việc răn đe người chơi ở thời điểm hiện tại.