Tiếp tục chê bai cấm chọn của T1, nam streamer LS bị đích thân CEO của đội 'phản pháo'

Nam Minh  Thể thao & Văn hóa | 12/03/2023 11:12 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nam streamer LS tiếp tục có những công kích hướng về phía T1 trong trận đấu với HLE.

Mới đây, T1 đã kéo dài số trận thắng của mình lên 15 sau khi đánh bại Hanwha Life Esports. Ngoài ra, trận đấu này còn mang ý nghĩa phục thù khi chính HLE là đối thủ duy nhất đánh bại được T1 ở vòng bảng LCK Mùa Xuân 2023 tính đến hiện tại. Ngoài ra, T1 cũng có một số thử nghiệm (như mọi khi) với các vị tướng Sona và Nocturne.

T1 đã phục thù trận thua lượt đi trước HLE - nguồn: LoL Esports

T1 đã phục thù trận thua lượt đi trước HLE - nguồn: LoL Esports

Tuy nhiên, đáng chú ý lại là những bình luận bên lề đến từ các chuyên gia trong làng LMHT. Cụ thể, nam streamer danh tiếng LS đã có những bình luận về lượt cấm chọn của T1. Trên trang Twitter cá nhân, anh này nhận định: "T1 thất bại trong khâu cấm chọn và thua 10k tiền, giao tranh không có Rồng hay Baron. Để HLE có giai đoạn đầu ván đấu ổn định là điều đáng lo ngại. Đây chắc chắn là một game đấu nhàm chán".

Nhưng nam streamer LS vẫn không hài lòng với những cấm chọn của T1 - nguồn: Twitter

Nhưng nam streamer LS vẫn không hài lòng với những cấm chọn của T1 - nguồn: Twitter

Đây không phải lần đầu nam streamer kỳ cựu lên tiếng chê bai các lựa chọn của thành viên T1. Cách đây ít lâu, anh đã gây tranh cãi khi chê bai lựa chọn Ngọc Quên Lãng - Bình Thải Hóa Dược của Keria để đối đầu với đội hình nhiều hồi máu (đặc biệt là Soraka) của Fredit BRION. Nhận xét của LS bị cộng đồng chỉ trích dữ dội và có người còn yêu cầu anh nên "học lại về LMHT".

Trước đó LS từng không hài lòng khi Keria lên Ngọc Quên Lãng - Bình Thải Hóa Dược - nguồn: Twitter

Trước đó LS từng không hài lòng khi Keria lên Ngọc Quên Lãng - Bình Thải Hóa Dược - nguồn: Twitter

Lần nhận xét mới này của LS cũng gây ra nhiều tranh cãi. Đa phần ý kiến đều cho rằng, cả 5 tuyển thủ của T1 đều giỏi hơn so với hầu hết những đồng nghiệp cùng vị trí với họ hiện tại. Chưa kể, T1 mùa này rất đặc biệt trong khâu cấm chọn nên không thể nhìn theo góc độ lý thuyết mà cho rằng họ có những lựa chọn thua kém. Chính CEO T1 - Joe Marsh cũng phản ứng: "Giữ mấy cái lý thuyết cấm chọn kiểu NA (khu vực Bắc Mỹ) của cậu đi".

Chính CEO T1 cũng phản pháo lại LS - nguồn: Twitter

Chính CEO T1 cũng phản pháo lại LS - nguồn: Twitter

Đúng như khán giả nhận định, T1 hiện tại có lối cấm chọn và triển khai lối chơi vô cùng khó lường. Và chắc chắn các đội đều hiểu rằng: không thể vì một lượt lựa chọn "lạ" của T1 mà chủ quan. Nhất là khi những tướng đó nằm trong tay Keria hay Gumayusi.