Tiện tay "cầm nhầm" rồi đánh tráo card màn hình ở quán net để lãi 10 triệu, nam game thủ nhận cái kết cay đắng

Mặt Trứng  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/03/2021 11:59 PM

Các game thủ đừng nên tiện tay "cầm nhầm" như thế này nhé.

Ở thời điểm hiện tại, khi mà các giao dịch tiền ảo, Bitcoin đang ngày càng phát triển và xu hướng "đào coin" cũng đang được rất nhiều người ưa chuộng thì giá các loại card màn hình cũng tăng lên nhanh chóng. Điều này cũng đồng thời mở ra những cơ hội kinh doanh dành cho khá nhiều người, nhưng cũng làm nảy sinh lòng tham của không ít cá nhân và dẫn tới các hành vi không đúng chuẩn mực. Điển hình như trường hợp của Zhuo - một anh chàng game thủ dưới đây, người vừa có hành vi "cầm nhầm" card màn hình của một quán net.

Tiện tay cầm nhầm rồi đánh tráo card màn hình ở quán net để lãi 10 triệu, nam game thủ nhận cái kết cay đắng - Ảnh 1.

Nghi phạm Zhou và chiếc card màn hình tiện tay "cầm nhầm"

Gọi là quán net thì cũng hơi sai, vì thực chất, đó là một khách sạn eSports - nơi mà người dùng có thể thoải mái thuê phòng nghỉ đồng thời hưởng thụ việc sử dụng các dàn máy PC cấu hình siêu cao phục vụ cho mục đích chơi game của mình. Vụ việc bắt đầu xảy ra vào khoảng 22h ngày 5/3/2021, khi nhân viên dọn phòng lên kiểm tra thiết bị và phát hiện ra rằng một máy tính trong phòng không thể bật bình thường. Ban đầu thì anh chàng nghĩ là dây nguồn bị lỏng, nhưng khi bật được cả hai lên thì rõ ràng, độ sáng màn hình của cả hai có sự khác nhau rõ rệt. Và kiểm tra cẩn thận thì mới biết, card màn hình của một chiếc máy đã bị tráo.

Tiện tay cầm nhầm rồi đánh tráo card màn hình ở quán net để lãi 10 triệu, nam game thủ nhận cái kết cay đắng - Ảnh 2.

Anh chàng còn cẩn thận mua card màn hình khác để thay thế cho bộ máy

Rất nhanh, phía cảnh sát cũng đã vào cuộc ngay sau đó ít lâu khi nhận được thông báo. Không mất quá nhiều thời gian để họ tóm được nghi phạm Zhou dựa theo việc kiểm tra camera cũng như sổ lưu trú của khách sạn eSports này. Theo lời khai của Zhou, do đang thất nghiệp, không có thu nhập cố định nhưng lại biết đôi chút kiến thức về máy tính và biết được card đồ họa đang tăng giá, anh chàng đã nảy ra ý định trộm cắp này để kiếm tiền. Thậm chí, Zhou còn tinh vi tới mức mua một card đồ họa hiệu năng kém hơn, cụ thể là dòng NVIDIA GeFore GXT 650 TI có giá khoảng 300 NDT (khoảng 350.000 VND) để thay thế cho card NVIDIA GeForce RTX 2070 của quán net. Sau đó, anh chàng bán chiếc card trộm cắp được với giá gần 3.000 NDT (khoảng hơn 10 triệu VND).

Hiện tại, Zhou đang phải đối mặt với các cáo buộc về hành vi trộm cắp và nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với một án phạt hình sự. Hiện tại, vụ án đang trong quá trình được điều tra thêm.