Thuyết âm mưu: Hulk đã bị tộc người Skrull giả mạo từ sự kiện Ragnarok?

SuperTom  - Theo Helino | 09/07/2018 02:00 PM

Một giả thuyết mới được ra đời cho rằng Hulk hiện tại đang bị mạo danh bởi một người của tộc Skrull bởi những cư xử lạ lùng của Bruce Banner trong sự kiện Ragnarok và Infinity War. Bên cạnh đó, rất nhiều nguồn thông tin cho rằng tộc Skrull sẽ được giới thiệu trong Captain Marvel trong đầu năm sau.

Bruce Banner/ Hulk “đi lạc” vai diễn của mình trong Thor 3 và Avengers: Infinity War


Hulk trong Thor: Ragnarok

Hulk trong Thor: Ragnarok

Hulk trong Thor: Ragnarok rất khác biệt so với “Gã khổng lồ xanh” từng xuất hiện qua các phim trước đó. Hulk đã phát triển tính cách riêng của bản thân, đã biết giận hờn hay cáu gắt một cách nhẹ nhàng hơn và đặc biệt là đã biết nói. Qua sự kiện Ragnarok, khán giả cũng biết rằng Hulk lái phi thuyền đến Sakaar được hai năm và vẫn chưa biến thành Bruce trong suốt khoảng thời gian đó.

Trong Infinity War, sự khác lạ nơi Hulk lại tăng lên. Bại trận sau cuộc “tay bo” với Thanos, Hulk được Heimdall gửi xuống trái đất báo tin cho Dr.Strange và Tony Stark. Khi đó, Bruce Banner nhớ mọi thứ trải qua với Hulk và cũng biết về những viên đá vô cực mà trước đây anh còn chưa được giải thích bao giờ. Hulk cũng từ chối xuất hiện trong suốt bộ phim mặc cho Bruce hết sức van xin, nài nỉ.

Những bức ảnh mới nhất về Avengers 4 đã cho thấy sự thay đổi rõ ràng ở Hulk khi anh mặc bộ đồ chiến đấu như bao anh hùng khác. Nhiều người cho rằng đây chính là phiên bản “Professor Hulk” với kí ức và trí óc thiên tài của Bruce cùng sức mạnh cơ bắp của Gã khổng lồ xanh.

Giả thuyết Hulk bị người Skrull giả mạo?

Theo nhiều nguồn tin, bộ phim Captain Marvel sẽ giới thiệu tộc người Skrull theo như bộ truyện tranh Secret Invasion nổi tiếng. Trong nguyên tác, tộc Skrull thường xuyên bắt giữ các siêu anh hùng rồi thay đổi hình dạng nhằm thay thế họ. Nếu Marvel muốn mang những tình tiết tiêu biểu của bộ truyện này lên màn ảnh rộng, trước hết họ phải thỏa mãn được tính logic và không nên sử dụng những nhân vật mang tính biểu tượng như Iron Man, Thor hay Captain America. Ngoài ra, những siêu anh hùng như Hulk, Hawkeye hay Black Widow hoàn toàn có thể bị thay thế.

Đôi khi người Skrull quá nhập tâm vào nhân vật mình đang giả dạng mà quên mất nhiệm vụ của bản thân, đặc biệt khi họ đang thay thế một nhân vật có tính cách phức tạp như Hulk – Banner.

Trong truyện tranh, người Skrull còn có khả năng sao chép siêu năng lực của các siêu anh hùng nhưng rất khó để có thể thực hiện một cách thuần thục. Đặc biệt, với người mang sức mạnh vật lý phi thường như Hulk, việc này còn trở nên vất vả hơn nhiều. Vậy nên, Hulk bản “fake” chắc chắn không mạnh bằng Gã khổng lồ xanh của Bruce Banner và đó là lý do vì sao anh bị Thanos hạ đo ván nhanh đến thế.

Liệu Hulk – Skrull có phù hợp với mạch phim hiện tại của Marvel?

Ngay phần đầu của Thor: Ragnarok, khán giả đã được biết Hulk đã mất tích 2 năm. Nên có khả năng anh đã bị người Skrull bắt giữ ngay sau sự kiện Age of Ultron, có thể là khi anh đang lang thang ngoài không gian cùng chiếc Quinjet.

Từ đó, họ có khoảng thời gian dài để làm những thí nghiệm trên người Hulk, khám phá và sao chép siêu năng lực của anh cho đến khi họ thực sự hài lòng và gửi bản sao trở về trái đất.

Vậy tại sao họ gửi phiên bản giả mạo của Hulk xuống Sakaar? Có lẽ do người Skrull khá chắc chắn về việc Thor sẽ đến hành tinh này bởi có một giả thuyết khác cho rằng Skurge cũng chính là kẻ giả mạo mà người Skrull phái đến với nhiệm vụ dẫn Thor đến hành tinh của Grandmaster.

Việc đưa bộ Secret Invasion và người Skrull lên phim sẽ khiến Marvel gặp nhiều khó khăn. Một mặt họ muốn có một siêu anh hùng đã bị giả mạo từ trước đó để tăng tính hấp dẫn cho mạch phim. Mặt khác, họ không muốn phá vỡ hình tượng nhân vật mà hãng phim đã dày công xây dựng.

Rõ ràng, các fans đã tỏ ra không hài lòng với việc Hulk không chịu xuất hiện trong Infinity War, vậy nên việc anh bị giả mạo sẽ là lời giải thích hợp lý mà hãng phim có thể trấn an khán giả. Hơn nữa, đây có thể là móc nói cần thiết và hợp lý để đưa người Skrull cũng như Captain Marvel lên màn ảnh rộng trước bối cảnh hợp đồng giữa Mark Ruffalo và hãng phim sắp kết thúc.

Theo Screenrant.