Thuyết âm mưu: Bạn có để ý, mỗi viên đá vô cực đều đại diện cho một siêu anh hùng Avengers?

Stan  - Theo Helino | 06/02/2019 07:00 PM

Siêu Anh Hùng
20/12/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

Có thể nói một điều chắc chắn rằng, chiếc Găng tay Vô cực cùng sáu viên Đá sẽ trở thành một phần quan trọng trong Avengers: Endgame, chưa kể đến Spider-Man: Far From Home khi nó giúp hồi sinh lại những nhân vật đã bị bay màu trong Infinity War như Spider-Man hay Nick Fury. Thế nhưng, liệu bạn có bao giờ nghĩ rằng, mỗi viên Đá Vô cực trong vũ trụ Điện ảnh Marvel tượng trưng cho một trong những Avenger đầu tiên của hãng?

Xuất hiện lần đầu tiên trong bộ phim riêng The Avengers (2012), sáu thành viên Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow và Hawkeye luôn là tiêu điểm của vũ trụ Điện ảnh Marvel, khi xuất hiện đầy đủ trong cả hai phần phim Avengers đầu tiên

Những viên Đá Vô cực cũng vậy. Chúng cũng được Marvel Studios ra mắt từ Captain America: The First Avenger, trong khối Tesseract - hiện thân của viên Đá Không gian (Space Stone). Với chức năng tương tự cái tên của mình, những viên Đá Vô cực giúp chủ nhân của nó có thể khai thác những siêu năng lực bất tận trong vũ trụ. Mới đây, trang Screen Rant đã đưa ra giả thuyết rằng, có khả năng mỗi viên Đá Vô cực đại diện cho một thành viên đầu tiên của Avenger.

Thuyết âm mưu: Bạn có để ý, mỗi viên đá vô cực đều đại diện cho một siêu anh hùng Avengers? - Ảnh 1.

Liệu có mối liên kết giữa những Avenger đầu tiên với những viên Đá Vô cực?

Nếu như viên Đá Trí tuệ (Mind Stone) đại diện cho Iron Man, bởi trí tuệ siêu phàm của nhân vật này, ngay cả trong vũ trụ Điện ảnh lẫn vũ trụ truyện tranh (Iron Man là một trong những siêu anh hùng thông minh nhất Trái Đất của Marvel Comics), thì viên Đá Sức mạnh đại diện cho Hulk, với sức mạnh cơ bắp siêu phàm của Người Khổng Lồ Xanh.

Thuyết âm mưu: Bạn có để ý, mỗi viên đá vô cực đều đại diện cho một siêu anh hùng Avengers? - Ảnh 2.

Iron Man và Hulk được cho là hai đại diện của viên Đá Trí tuệ và viên Đá Sức mạnh.

Bên cạnh đó, Thor được cho là hiện thân của viên Đá Không gian (Space Stone) bởi anh không chỉ là một "người ngoài hành tinh," mà còn là bởi anh là một siêu anh hùng vũ trụ, đã từng chu du đến những thế giới khác nhau trong Cửu Giới. Viên Đá Thời gian (Time Stone) được coi như đại diện của Captain America, người đàn ông có sức sống vượt thời gian.

Thuyết âm mưu: Bạn có để ý, mỗi viên đá vô cực đều đại diện cho một siêu anh hùng Avengers? - Ảnh 3.

Thor và Captain America được coi như hiện thân của hai viên Đá Không - Thời gian.

Hai người hùng còn lại, Black Widow và Hawkeye được coi như đại diện của hai viên Đá Thực tại và Linh hồn; bởi một trong số họ, Black Widow, đã gắn bó với vũ trụ Điện ảnh Marvel từ những ngày đầu, và có khả năng sẽ sống sót qua Endgame do nhân vật này còn có phim riêng. Người còn lại, Hawkeye, là linh hồn của Avengers và có khả năng sẽ trở thành một trong những tâm điểm của Avengers: Endgame khi trở lại với nhân dạng Ronin.

Thuyết âm mưu: Bạn có để ý, mỗi viên đá vô cực đều đại diện cho một siêu anh hùng Avengers? - Ảnh 4.

Cặp đôi siêu anh hùng người thường được yêu quý nhất - Hawkeye và Black Widow - được gắn với hai viên Đá Thực tại và Linh hồn.

Nếu như giả thuyết này trở thành hiện thực, không trừ khả năng Endgame sẽ có phân cảnh khi sáu người hùng Avenger đầu tiên cùng nhau hợp sức sử dụng những viên Đá Vô cực để chống lại Thanos (sau khi cướp lại từ hắn). Đương nhiên là họ sẽ hợp sức và không chiến đấu riêng biệt. Nếu Endgame diễn ra đúng như mong đợi, thì đây có thể là một phân cảnh đẹp nhằm tri ân đến những siêu anh hùng đã gắn bó với người hâm mộ của MCU trong thời gian qua, trước khi Robert Downey Jr. và Chris Evans kết thúc hợp đồng với Marvel Studios.

Thuyết âm mưu: Bạn có để ý, mỗi viên đá vô cực đều đại diện cho một siêu anh hùng Avengers? - Ảnh 5.

Liệu có khả năng sáu Avenger đầu tiên sẽ chống lại Thanos bằng những viên Đá Vô cực?

Thế nhưng, việc những Avenger đại diện cho những viên đá Vô cực nào không có nghĩa là họ sẽ sở hữu viên Đá Vô cực đó. Marvel Comics từng ra mắt một tấm bản đồ liên hệ quy luật của những viên Đá Vô cực như sau.

Thuyết âm mưu: Bạn có để ý, mỗi viên đá vô cực đều đại diện cho một siêu anh hùng Avengers? - Ảnh 6.

Như các bạn có thể thấy, chủ nhân của viên Đá Linh hồn sẽ phải là người có khả năng kiểm soát thực tại/tình hình; trong khi đó, muốn kiểm soát viên Đá Trí tuệ lại cần một Avenger có thể giữ vững tâm hồn/linh hồn (hoàn toàn phù hợp với Hawkeye, khi anh không bị điều khiển tâm trí bởi Scarlet Witch trong Age of Ultron).

Ngoài ra, người muốn điều khiển viên Đá Thời gian phải thành thạo việc thao túng không gian (như Doctor Strange đã từng làm), còn chủ nhân của viên Đá Không gian thì lại phải có sức mạnh siêu phàm. Nếu viên Đá Sức mạnh được điều khiển bởi người sở hữu trí tuệ cao, thì viên Đá thực tại lại cần một chủ nhân có thể kiểm soát thời gian tốt.

Vậy nếu dựa theo quy luật trên, rất có khả năng Black Widow sẽ sở hữu Soul Stone, trong khi Mind Stone là của Hawkeye, Thor sẽ cầm viên Time Stone, trong khi Space Stone sẽ được điều khiển bởi Hulk. Iron Man và Captain America sẽ lần lượt sở hữu Power Stone lẫn Reality Stone.

Tuy nhiên, tất cả những điều trên vẫn chỉ là giả thuyết, còn sự thật sẽ ra sao chúng ta hãy chờ ngày phim ra mắt nhé.

Avengers: Endgame dự kiến công chiếu vào ngày 3/5/2019.