Thực trạng Liên Quân Mobile: Leo Rank đơn thì gặp "AFK, troll", đi Team 5 thì nguy cơ gặp "dàn xếp"

Quyết Một Phen  - Theo Nhịp Sống Việt | 12/03/2020 02:30 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Rất nhiều những hành vi gian lận gây bức xúc trong Liên Quân Mobile nhưng Garena không đủ tiềm lực để giải quyết triệt để.

Ở thời điểm hiện tại, Garena đã và đang mở cuộc truy quét "Hack map" và kết quả là hàng vạn tài khoản gian lận phải chịu án phạt 1 năm và thậm chí là lên tới 10 năm nếu bị nhiều người tố cáo. Nhưng lượng game thủ gian lận dựa trên file APK đã chỉnh sửa vẫn là số nhỏ nếu so với lượng người ý thức kém. Những người chơi Liên Quân Mobile này muốn Rank cao, nhưng năng lực có hạn, lại không muốn dùng Hack thì chỉ còn cách: Dàn xếp. Sau nhiều mùa, hành vi "buff ELO" này được thực hiện ngày càng tinh vi.

Thực trạng Liên Quân Mobile: Leo Rank đơn thì gặp AFK, troll, đi Team 5 thì nguy cơ gặp dàn xếp - Ảnh 1.

Việc game thủ lựa chọn đi team 3, team 5 ở Kênh thế giới là rất phổ biến.

Nếu như trước đây, game thủ Liên Quân Mobile bình thường gần như không bị ảnh hưởng tiêu cực trước hành vi "dàn xếp", có chăng thì chỉ là những người leo Top Thách Đấu bằng thực lực mà thôi. Nhưng hiện nay, bất cứ ai leo Rank ở những mức như Tinh Anh, Cao Thủ cũng hoàn toàn có thể "gặp hạn". Thông qua việc mời gọi lập team ở Kênh thế giới, hàng loạt những trận đấu có "kịch bản" khiến cộng động bức xúc.

Những "nạn nhân" gia nhập đội gồm nhiều nick Cao Thủ cứ ngỡ là sẽ được kéo nhưng sự thật thì ngược lại. Họ chẳng nhận được sự giúp đỡ nào cả trong khi bản thân phải chống lại lực lượng 5 người đối phương đánh thẳng từ 1 lane.

Thực trạng Liên Quân Mobile: Leo Rank đơn thì gặp AFK, troll, đi Team 5 thì nguy cơ gặp dàn xếp - Ảnh 2.

Game thủ gia nhập Team 5 ở kênh thế giới đứng trước nguy cơ bị "gài bẫy".

Trái lại, các đồng đội không những không giúp còn lẳng lặng "phá". Liệu ai mà không ức chế? Việc leo Rank đơn nguy cơ gặp AFK, phá trận đã đành. Khi họ lựa chọn chơi với team 5 người thì tình cảnh lại càng éo le hơn. Garena có xử phạt được hết các hành vi như vậy hay không? Câu trả lời là: Không thể. Trường hợp một bộ phận nhỏ bị xử lý vì hành vi "cố tình phá trận" như dưới đây thì cũng chỉ nhận án phạt nhẹ.

Thực trạng Liên Quân Mobile: Leo Rank đơn thì gặp AFK, troll, đi Team 5 thì nguy cơ gặp dàn xếp - Ảnh 3.

Với chiêu trò dàn xếp, cảnh "1 bên cho, 1 bên nhận" diễn ra rất chóng vánh chỉ khoảng 3 phút mỗi trận.

Thực trạng Liên Quân Mobile: Leo Rank đơn thì gặp AFK, troll, đi Team 5 thì nguy cơ gặp dàn xếp - Ảnh 4.

Như trong hình, 4/5 thành viên cố tình đứng yên để nhường đối phương.

Thực trạng Liên Quân Mobile: Leo Rank đơn thì gặp AFK, troll, đi Team 5 thì nguy cơ gặp dàn xếp - Ảnh 5.

Nạn Hack map thậm chí chưa phổ biến, tràn lan bằng nạn "Gian lận, dàn xếp".

Chỉ cần 2 smartphone với 2 nick là "đội trưởng" team 5 người nhấn tìm trận đồng loạt vào buổi đêm thì 99% gặp nhau. Dấu hiệu cảnh báo "tìm đúng người" được thể hiện khi máy 2 bên đồng loạt Rung lên khi tìm trận. Nhưng với thủ đoạn lợi dụng cách mời thành viên ở Kênh thế giới mà vấn nạn dàn xếp ngày càng nhức nhối hơn nữa. Garena ngày càng gặp khó trong việc xử phạt những nick có lịch sử đấu với "diễn viên" liên tục thay đổi.

Để nhận diện những nick gian lận để đạt Rank Cao Thủ cũng không khó, bạn chỉ cần... tìm team ở kênh Thế giới sẽ được chứng kiến cảnh "1 bên cho, 1 bên nhận" rất công khai. Cộng đồng Liên Quân Mobile phản ánh hiện tượng này tới Garena rất nhiều nhưng để ngăn chặn triệt để thì NPH cần dùng biện pháp cứng rắn: Khóa vĩnh viễn (30 năm) thay vì 1 năm hay vài tháng.