Thực hư chuyện Phượng Hoàng Marco sở hữu Haki quan sát nhìn thấy được tương lai gần trong One Piece chap 1022?

Sầu Thiên Thu  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/08/2021 11:59 PM

Nhiều fan One Piece tranh cãi về việc liệu Marco, cựu đội trưởng đội 1 băng Râu Trắng có sở hữu Haki quan sát có thể nhìn thấy được tương lai gần hay không?

Trong vô số những nội dung hấp dẫn của One Piece chap 1022 vừa mới được công bố, có một thông tin khiến nhiền fan One Piece quan tâm. Đó chính là việc Marco chủ động dừng cuộc chiến của mình lại để nhường chỗ cho Zoro và Sanji, 2 ngôi sao của băng Mũ Rơm đã đến giờ thể hiện. Cụ thể đúng vào lúc Queen chuẩn bị chùm tia laze và khi King "kích hoạt" một quả cầu lửa trên tay và chuẩn bị tấn công Marco thì đột nhiên anh chàng đầu dứa lên tiếng: "Được rồi, được rồi. Ta bỏ cuộc... Ta đã chiến đấu đủ rồi. Phần của ta kết thúc ở đây. Đã đến lúc các "ngôi sao" bước vào sân khấu !!".

Thực hư chuyện Phượng Hoàng Marco sở hữu Haki quan sát nhìn thấy được tương lai gần trong One Piece chap 1022? - Ảnh 1.

Các fan One Piece tranh luận về việc Marco liệu có Haki quan sát có thể nhìn thấy được tương lai hay không?

Và sự việc sau đó đã đúng như lời của Marco nói, chúng ta thấy băng của Zoro bị xé toạc. Chopper bị sốc khi gương mặt của Zoro giống khuôn mặt Enel. Và Sanji cũng tham gia trận chiến cùng với Zoro. Từ chi tiết này mà nhiều độc giả One Piece cho rằng bản thân Marco đã sử dụng Haki quan sát có thể nhìn thấy được tương lai gần của mình để chủ động cho việc nhường lại đất diễn cho Sanji và Zoro. Điều này liệu có phải là đúng?

Thực hư chuyện Phượng Hoàng Marco sở hữu Haki quan sát nhìn thấy được tương lai gần trong One Piece chap 1022? - Ảnh 2.

Đầu tiên thì việc Haki quan sát của Marco mạnh tới đâu cho đến nay vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải. Với tư cách là đội trưởng đội 1 băng Râu Trắng, thành viên mạnh thứ 2 của băng Tứ Hoàng này chỉ sau bố già, không ngoại trừ khả năng anh sở hữu Haki quan sát ở cấp độ cao, lợi hại đến mức có thể nhìn thấy được tương lai gần giống như cách mà Katakuri đã sử dụng tại arc Đảo Bánh. Tuy nhiên nếu so sánh việc Katakuri sử dụng Haki quan sát để ngăn chặn đòn tấn công và việc Marco sử dụng Haki quan sát cấp cao để chủ động né khỏi trận chiến với King và Queen để nhường lại sân khấu cho Zoro và Sanji là điều không hoàn toàn chính xác.

Thực hư chuyện Phượng Hoàng Marco sở hữu Haki quan sát nhìn thấy được tương lai gần trong One Piece chap 1022? - Ảnh 3.

Như chúng ta đã biết thì Marco là một bác sĩ, với kinh nghiệm về y học của mình thì nhiều khả năng Marco cảm nhận được việc Zoro sẽ hồi phục và có màn xé kén để tấn công King. Điều này có thể đến nhờ vào một năng lực đại loại như là khả năng cảm nhận người bệnh có hồi phục hay không đặc biệt ở Marco chứ chưa chắc đã là Haki quan sát có nhìn thấy được tương lai mà nhiều độc giả đồn đoán. Còn về trường hợp của Sanji thì Marco có thể dễ dàng suy đoán ra được là anh chàng đầu bếp của băng Mũ Rơm sẽ tiếp tục đuổi theo Queen và tấn công tam tai này. Khi đến Wano, Marco đã nói rằng anh đến là để hỗ trợ cho thế hệ hải tặc mới và hành động "nhường sân khấu" cho màn thể hiện của Sanji và Zoro trong One Piece chap 1022 là phù hợp với lời tuyên bố của Marco.

Thực hư chuyện Phượng Hoàng Marco sở hữu Haki quan sát nhìn thấy được tương lai gần trong One Piece chap 1022? - Ảnh 4.

Nhìn chung Oda thêm một lần nữa thể hiện được khả năng gây tính tò mò cho độc giả với một chi tiết gây nhiều tranh cãi. Với đẳng cấp của mình việc Marco có Haki quan sát cấp độ cao giống như Katakuri là chuyện hoàn toàn có thể diễn ra. Tuy nhiên cũng có thể đây chỉ là một khả năng cảm nhận đặc biệt của Marco đối với những người đang điều trị vì anh là bác sĩ. Việc Marco nhường lại đất diễn cho Sanji và Zoro là phù hợp cho mạch phát triển của câu chuyện tại Wano.

Thực hư chuyện Phượng Hoàng Marco sở hữu Haki quan sát nhìn thấy được tương lai gần trong One Piece chap 1022? - Ảnh 5.

Tóm lại chúng ta sẽ cần thêm những chap mới nữa để khẳng định được rằng Marco có thực sự sở hữu Haki quan sát cấp cao có thể nhìn thấy được tương lai gần hay không? Theo ý kiến chủ quan của mình thì đây chỉ là một khả năng mà Marco rèn luyện trong quá trình làm bác sĩ của mình. Anh nhường lại trận chiến cho Zoro và Sanji đơn giản vì anh cảm nhận được Zoro sẽ hồi phục lại vào lúc nào mà thôi. Các bạn nghĩ sao về điều này, hãy để lại ý kiến của mình nhé!