Thực hư câu chuyện NASA đang "tuyển vệ binh Trái Đất" để bảo vệ chúng ta khỏi người ngoài hành tinh

Nguyễn Tuấn Tài  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/08/2017 04:00 PM

Trong vài ngày gần đây, rất nhiều trang tin lớn đã đưa tin về câu chuyện NASA đang tuyển người để “bảo vệ Trái Đất khỏi người ngoài hành tinh”. Những tin tức này lan đi với tốc độ chóng mặt và trở thành chủ đề rất nóng, vậy thực hư của chúng ra sao?

Trong vài ngày gần đây, rất nhiều trang tin lớn đã đưa tin về câu chuyện NASA đang tuyển người để “bảo vệ Trái Đất khỏi người ngoài hành tinh”. Những tin tức này lan đi với tốc độ chóng mặt và trở thành chủ đề rất nóng, vậy thực hư của chúng ra sao?

Những dòng title giật gân từ trang báo uy tín, thông báo về việc tuyển mộ "vệ binh Trái Đất" chống người ngoài hành tinh:

Không chỉ nước ngoài, một số trang tin của Việt Nam cũng đưa tin này:

Rõ ràng, NASA không hề tuyển mộ ai để bảo vệ hành tinh khỏi một cuộc xâm lược từ vũ trụ như tin tức đã đưa, mà câu chuyện thật sự là NASA đang tuyển mộ nhân viên vào chương trình “Bảo vệ hành tinh”.

Chớ vội hiểu lầm, chương trình “Bảo vệ hành tinh” hay Planetary Protection không phải là thứ gì mới. Nó chính là những nguyên tắc trong thiết kế và xây dựng phi thuyền để tránh việc làm rò rỉ những chất ở Trái Đất ra ngoài không gian, làm phá hủy những thế giới khác, đồng thời cũng tránh việc mang những “sản phẩm” không mong muốn ngoài không gian về lại Trái Đất.

Hiện nay, văn phòng “Bảo vệ hành tinh” của NASA này chỉ có một nhân viên duy nhất, tiến sĩ Cassie Conley.

Để biết cụ thể hơn, một vị đại diện từ NASA đã làm rõ những trách nhiệm thực sự của bộ phận này:

Văn phòng Bảo vệ hành tinh có trách nhiệm trong sứ mệnh ngăn chặn sự nhiễm bẩn vào các hành tinh khác từ Trái Đất và ngược lại”, Laruie Cantillo, đại diện truyền thông của cơ quan này cho biết.