Thừa nhận Sett, Aphelios, Senna là 'sản phẩm lỗi', Riot cam đoan tướng mới sắp tới sẽ cân bằng hơn

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/04/2020 10:28 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Độ 'ung thư' của bộ ba Sett, Aphelios, Senna lớn tới mức Riot Games phải lên tiếng thừa nhận và hứa rằng những nhân vật mới sẽ không còn như vậy.

Với một trò chơi MOBA như LMHT, mỗi nhân vật hay tướng trong game đều cần có một sự đặc trưng nhất định để game thủ nhớ về nó, có thể tới từ bộ skill, tên hay nguồn gốc của nhân vật đó. Một tướng được gọi là cân bằng khi tướng đó có một tỉ lệ thắng, tỉ lệ cấm chọn vừa phải, bộ kỹ năng có một sự đặc biệt riêng, hơn hết là phải có điểm mạnh và điểm yếu rõ ràng.

Thừa nhận Sett, Aphelios, Senna là sản phẩm lỗi, Riot cam đoan tướng mới sắp tới sẽ cân bằng hơn - Ảnh 1.

Orianna là một ví dụ về tướng cân bằng

Tuy nhiên trong vài năm trở lại đây, những tướng cân bằng của Riot Games thì lại chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Mới nhất thì chúng ta có bộ ba Sett, Aphelios, Senna vừa mới ra mắt đã ngay lập tức chứng minh được sự "toàn năng" của mình. Chúng có thể làm những nhứ mà những nhân vật khác cùng vị trí không thể làm (hồi máu, ẩn thân của Senna hay khống chế tầm xa với Aphelios) hoặc làm tốt hơn tất cả đồng nghiệp (bộ kỹ năng của Sett).

Thừa nhận Sett, Aphelios, Senna là sản phẩm lỗi, Riot cam đoan tướng mới sắp tới sẽ cân bằng hơn - Ảnh 2.

2 Xạ Thủ này là tướng mạnh nhất giải đấu chuyên nghiệp suốt nhiều tuần

Mặc dù đó cũng là sản phẩm của Riot nhưng chính họ phải thừa nhận rằng đó là những sản phẩm lỗi và cam kết với game thủ những tướng mới quá áp đảo như vậy sẽ không được thiết kế nữa. Riot Mark Yetter, trưởng nhóm thiết kế LMHT, đã lên tiếng về điều này.

Thừa nhận Sett, Aphelios, Senna là sản phẩm lỗi, Riot cam đoan tướng mới sắp tới sẽ cân bằng hơn - Ảnh 3.

Riot Mark Yetter: "Cân bằng tướng mới ra mắt

Như tôi đã nhắc trước đó, một trong những thứ chúng tôi muốn cải thiện ở vài tháng tới chính là việc cân bằng tới mới ra mắt. Đặc biệt là chúng tôi không muốn những tướng mới bao trùm meta game hay mọi người cảm thấy rằng họ phải chọn tướng mới nếu muốn thắng.

Năm ngoái, cách làm của chúng tôi sẽ là để cho người chơi có thể thoải mái khám phá tướng mới khi chúng mới ra mắt và không vội nerf những tướng mới vội. Điều này sẽ khiến cho việc làm quen với tướng mới dễ dàng hơn nhưng chúng tôi nghĩ rằng kết quả tiêu cực là phần nhiều. Đơn giản là khi làm quen được rồi, người chơi trung bình có thể làm quen quá tốt với tướng mới, những người chơi giỏi hơn thì tận dụng sức mạnh vượt trội của chúng để làm chủ meta game.

Chúng tôi sẽ tập trung vào 2 cách chính để nâng cấp quá trình ra tướng mới:

Ra mắt tướng mới với mục tiêu cân bằng lâu dài

Nếu làm tốt thì chúng tôi có thể để cho vị tướng đó cân bằng hàng tháng, thậm chí là hàng năm mà không cần chỉnh sửa quá nhiều (Kayn và Warwick làm lại là những ví dụ điển hình).

Về tỉ lệ thắng, các bạn sẽ thấy những tướng mới bắt đầu với tỉ lệ thắng thấp và dần nâng lên tới ngưỡng cân bằng khi game thủ làm chủ dược chúng. Tôi sẽ không bất ngờ khi chúng ta thấy tướng chỉ có 44% tỉ lệ thắng nhưng không được buff, cho chúng thời gian nhé.

Chỉnh sửa nhanh và mạnh hơn

Trong trường hợp tướng mới hoặc lần làm lại khiến nhân vật đó trở nên quá mạnh, chúng tôi sẽ cố gắng chỉnh sửa nhanh hơn với nhiều nerf toàn diện hơn hơn.

Chúng tôi phải thừa nhận rằng Sett, Aphelios, Senna quá lỗi và cả đội phải nerf liên tiếp những vị tướng này. Nếu có thể quay ngược thời gian thì tôi sẽ nerf chúng sớm hơn nữa.

Điều đáng chú ý là chúng tôi vẫn trông chờ vào việc nerf hay buff tướng kể cả khi đã tung ra một nhân vật mới. Chúng tôi chỉ có thể chơi khoảng 1000 trận trong quá trình thiết kế mà thôi, trong khi đó con số này có thể cao gấp 10 lần và chúng tôi sẽ thu thập rất nhiều thông tin trong ít ngày đầu sau khi nó tới tay game thủ. Cảm ơn mọi người vì đã chơi LMHT, chúc mọi người ở nhà an toàn".

Thừa nhận Sett, Aphelios, Senna là sản phẩm lỗi, Riot cam đoan tướng mới sắp tới sẽ cân bằng hơn - Ảnh 4.

Những vị tướng của năm 2019 dù không được Riot thừa nhận hoàn toàn nhưng đều các tướng mạnh tới nỗi bị nerf liên tục

Thừa nhận Sett, Aphelios, Senna là sản phẩm lỗi, Riot cam đoan tướng mới sắp tới sẽ cân bằng hơn - Ảnh 5.

Sett là tướng mới đầu tiên của năm 2020 thì tỏ ra là Đấu Sĩ số 1

Có lẽ chúng ta không cần phải nói quá nhiều tới độ "ung thư" của bộ ba Sett, Aphelios, Senna nữa. Thậm chí ở thời điểm hiện tại thì những tướng này vẫn cực mạnh và chuyện nerf chúng trong tương lai là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Quan trọng hơn là những gì Riot Games hứa về những tướng mới, những nhân vật ban đầu có thể là yếu nhưng rồi sẽ cân bằng khi game thủ dần làm quen.

Hiện tại thì phía Riot vẫn chưa hề xác nhận tướng mọi của họ là gì, chỉ biết rằng dự án làm lại tiếp theo mang tên Volibear đã rất gần với chúng ta rồi. Trong một danh sách trang phục bị lộ ra cách đây ít ngày, chúng biết được rằng 2 tướng mới rất có thể sẽ là Faye (chị của Akali) và Yone (anh trai của Yasuo). Dù tướng mới là gì thì chúng ta có thể hi vọng rằng chúng sẽ thú vị khi sử dụng và không bá đạo như những gì Riot đã hứa.

Thừa nhận Sett, Aphelios, Senna là sản phẩm lỗi, Riot cam đoan tướng mới sắp tới sẽ cân bằng hơn - Ảnh 6.

File mới của Volibear trên máy chủ PBE

Thừa nhận Sett, Aphelios, Senna là sản phẩm lỗi, Riot cam đoan tướng mới sắp tới sẽ cân bằng hơn - Ảnh 7.
Thừa nhận Sett, Aphelios, Senna là sản phẩm lỗi, Riot cam đoan tướng mới sắp tới sẽ cân bằng hơn - Ảnh 8.

Faye (ảnh trên) và Yone (ảnh dưới) được cho là những tướng mới của LMHT trong năm 2020 này