Thiết kế danh thiệp chuyên nghiệp bằng Photoshop

PV  | 14/07/2012 05:00 PM

Thủ thuật thiết kế danh thiếp có giao diện chuyên nghiệp, hiện đại bằng Photoshop.

Thủ thuật thiết kế danh thiếp có giao diện chuyên nghiệp, hiện đại bằng Photoshop.

Bước 1: Vào File > New khởi tạo file mới có kích thước tùy theo kích thước danh thiếp mà bạn muốn, cộng thêm phần trống ở hai mép danh thiếp. Ví dụ, khi muốn tạo danh thiếp 90 x 50 mm, bạn nên tạo file có kích thước 100 x 60 mm, độ phân giải Resolution bằng 600 pixels/inch, Color Mode là CMYK Color 8 bit. Với thiết lập như vậy, khi in ra danh thiếp sẽ hiển thị màu sắc chính xác như khi thiết kế.
 

 
Bước 2: Nhấn Ctrl + R để làm xuất hiện thước kẻ ở mép màn hình. Bạn nhấn chuột phải vào thước, chọn Millimeters để đổi đơn vị đo sang mm.Vào menu View > New Guide và lần lượt thiết lập các giá trị Vertical bằng 5mm, 95mm; Horizontal bằng 5mm, 55mm. Khi thực hiện xong, trên màn hình sẽ có các đường kẻ màu xanh để bạn định chính xác vị trí thiết kế.
 

 
Bước 3: Chọn màu Foreground color bằng #2E3133. Nhấn đôi chuột vào layer Background > OK. Nhấn Alt + Backspace để đổ màu xám vào nền. Vào menu Filter > Noise > Add Noise, gõ 2% vào ô Amount, thiết lập Distribution là Uniform, bỏ chọn ô Monochromation > OK.
 

 
Bước 4: Bước này, bạn cần tạo pattern mới để thêm hiệu ứng sọc chéo cho danh thiết. Vào File > New tạo file mới kích thước 10 x 10 pixels. Do file có kích thước nhỏ nên bạn thiết lập chế độ Zoom lên 3200% để phóng to ra, sẽ dễ thiết kế hơn.
 
Nhấn D để đưa Foreground color và Background color về màu mặc định. Nhấn phím B chọn công cụ Pencil Tool rồi vẽ ra các ô vuông nằm xếp chéo góc như hình dưới đây. Vẽ xong, vào menu Edit > Define Pattern đặt tên bất kỳ cho pattern > OK.
 

 
Bước 5: Trở lên dự án danh thiếp, bạn nhấn đôi chuột vào layer nền xám để mở cửa số Layer Styles. Chọn thẻ Pattern Overlay, nhấn mũi tên xổ xuống tại ô Pattern chọn đến hình pattern vừa tạo lúc nãy. Đổi Blending Mode sang Overlay, Opacity bằng 10%, Scale bằng 150% > OK. Nền danh thiếp lúc này đã có màu xám sọc chéo.
 

 
Bước 6: Nhấn M chọn công cụ Rectangular Marquee Tool, tạo layer mới nằm trên cùng. Vào menu View > New Guide và lần lượt tạo các giá trị Horizontal bằng 19mm, 20mm, 29mm, 30mm, 39mm, 40mm, 49mm; Horizontal bằng 5mm, 55mm. Đồng thời thiết lập thêm các giá trị Vertical bằng 29mm, 30mm, 39mm, 40mm, 44mm, 45mm, 54mm, 55mm. Nhờ tạo sẵn các đường kẻ định vị trí mà lát nữa, bạn sẽ sắp xếp các thành phần trên danh thiếp cho “ngay hàng thẳng lối”, khoảng cách giữa các thành phần cũng đều nhau.
 

 
Bước 7: Dùng công cụ Rectangular Marquee Tool vẽ ra các khối hình chữ nhật như hình dưới đây. Sau khi vẽ, bạn đổi lại màu Foreground color (như trong hình) rồi nhấn Alt + Backspace để đổ màu vào các ô đã vẽ.
 

 
Bước 8: Nhấn T chọn công cụ Horizontal Type Tool để bắt đầu viết chữ vào danh thiếp. Bạn sử dụng font chữ “Gill Sans MT”, kích thước 12pts, rồi viết vào từng ô màu trên danh thiếp. Mỗi dòng chữ nằm trên một layer riêng biệt.
 

 
Nhấn đôi chuột vào layer chứa dòng chữ ghi tên. Ở cửa sổ Layer Styles hiện ra, bạn chọn Drop Shadow, thiết lập lại màu và các mục khác như hình dưới. Sau khi thiết lập, chữ sẽ có hiệu ứng đổ bóng trông đẹp hơn.
 

 
Nhấn chuột phải vào layer ghi tên > Copy Layer Style. Sau đó, lần lượt nhấn chuột phải vào các layer chữ còn lại, chọn Paste Layer Style. Hiệu ứng đổ bóng đã được áp dụng cho toàn bộ chữ trên danh thiếp. Tuy nhiên, vì mỗi dòng chữ nằm trên một màu nền khác nhau bạn cần sửa lại màu sắc bóng cho từng layer. Bạn nhấn vào từng layer chữ, đổi màu Drop Shadow lại ứng với màu nền nằm dưới chữ.
 
Cụ thể, dòng chữ ghi email (nền xanh) chọn màu #538026, dòng chữ ghi địa chỉ (nền xanh da trời) chọn màu #268080, dòng chữ ghi điện thoại (nền xám) chọn màu #808080.
 

 
Bước 9: Bạn tải thêm bộ các biểu tượng Facebook, Twitter và MySpace tại đây. Sau khi tải, bạn giải nén và mở từng ảnh lên, kéo biểu tượng vào phần khoảng từ 8 đến 10mm (phần này đã được vạch sẵn lúc đầu).
 

 
Bước 10: Nhấn phím T chon công cụ Type Tool, dùng font chữ “Gill Sans MT”, kích thước 10pts, màu #999999, kiểu in nghiêng. Bạn gõ thêm các thông tin tài khoản mạng xã hội bên cạnh các biểu tượng đã chèn. Mỗi dòng chữ nằm trên một layer khác nhau.
 
Nhấn chuột phải vào layer ghi số điện thoại > Copy Layer Style để sao chép hiệu ứng đổ bóng. Kế đến, bạn lần lượt nhấn chuột phải vào bốn layer chữ nghiêng 10pts > Paste Layer Style. Sau đó, bạn cần sửa lại màu bóng đổ cho trùng với màu nền, bằng cách nhấn đôi chuột vào bốn layer chữ nghiêng, sửa lại thẻ Drop Shadows, từ màu #808080 sang #4C4C4C. Nhờ vậy, toàn bộ chữ trên danh thiếp đã có hiệu ứng đổ bóng trùng với màu nền rất đẹp.
 
Kết quả
 

 
Bạn tải file PSD hoàn chỉnh tại đây.
 
Tham khảo: Szaboka