[Photoshop] Tạo hiệu ứng chữ "xộc xệch" kiểu động đất

PV  | 25/11/2011 12:00 PM

Chữ rung chuyển kết hợp với ánh sáng và màu sắc chắc chắn sẽ tạo nên một hiệu ứng lạ mắt, gây ấn tượng mạnh đối với người xem.

Bước 1: Vào menu File > New, tạo một file ảnh có kích thước chiều ngang (Width) 900 pixels, chiều dọc (Height) 600 pixels, độ phân giải (Resolution) 300 pixels/inch, chế độ màu (Color Mode) RGB Color 8 bit. Nhấn OK.
 

 
Bước 2: Đổ màu đen cho toàn bộ nền bằng cách nhấn phím D, nhấn tiếp Alt+Delete. Chọn công cụ Type Tool (phím T), gõ nội dung chữ muốn tạo hiệu ứng (ví dụ: GENK.VN), chọn font chữ Futura Md BT (tải về miễn phí tại đây), kích thước tùy độ dài của chữ (với GENK.VN thì kích thước là 45 pt), đổ màu trắng cho chữ.
 

 
Bước 3: Đặt con trỏ tại vị trí layer chứa nội dung chữ vừa gõ, nhấn Ctrl+E để sáp nhập với layer Backgroud. Tiếp đến, bạn vào menu Filter > Distort > Wave, thiết lập các thông số như hình bên dưới, mục đích là tạo hiệu ứng cắt đứt chữ.
 

 
Bước 4: Tạo hiệu ứng rung cho chữ bằng cách vào menu Filter > Pixelate > Fragment.
 

 
Bước 5: Kết hợp bộ lọc Glowing Edges để xóa nền trắng bên trong chữ, chỉ giữ lại viền chữ, bằng cách vào menu Filter > Stylize > Glowing Edges, thiết lập thông số như hình bên dưới.
 

 
Bước 6: Tại bảng Layers, bạn nhấn Ctrl+A để chọn toàn bộ layer Background, nhấn tiếp Ctrl+C để copy. Sau đó chuyển sang bảng Channels, nhấn biểu tượng trang giấy trắng bên dưới bảng để tạo một kênh Alpha mới (mặc định có tên Alpha 1), nhấn Ctrl+V để dán nội dung copy trước đó lên kênh Alpha này. Xong, bạn vừa nhấn phím Ctrl, vừa nhấp chuột lên kênh Alpha 1 để khoanh vùng màu.
 

 
Bước 7: Quay trở lại bảng Layers, bạn tạo một layer mới đặt tên là Text, đổ màu trắng cho toàn bộ vùng đang chọn trên Layer này, nhấn Ctrl+D để bỏ chọn. Đặt con trỏ tại layer Background, nhấn Alt+Delete để đổ màu đen cho toàn bộ layer Background. Tiếp đến, bạn nhấn chuột phải lên layer Text, chọn Blending Options, mở nhóm Gradient Overlay, thiết lập các thông số như hình bên dưới, chú ý dải màu chuyển chạy từ xanh-đỏ-vàng theo chiều trái sang phải. Xong, bạn tạo một layer mới (mặc định có tên Layer 1) nằm trên layer Background, nhấn thêm phím Shift để chọn thêm layer Text, nhấn tiếp Ctrl+E để sáp nhập hai layer này với nhau. Kết thúc bước 7, bạn thu được hiệu ứng chuyển màu cho chữ.
 

 
Bước 8: Để tạo hiệu ứng ánh sáng cho chữ, bạn chọn layer Text, nhấn Ctrl+J để nhân đôi layer này lên (layer vừa nhân đôi có tên Text Copy), vào menu Filter > Blur > Gaussian Blur, thiết lập Radius bằng 4 pixels, nhấn OK. Quay trở lại bảng Layers, bạn chọn layer Text Copy, nhấn Ctrl+J để nhân đôi layer này lên (layer vừa nhân đôi có tên Text Copy 2), chọn chế độ hòa trộn (Blend Mode) cho layer Text Copy 2 là Overlay. Tiếp tục, bạn chọn layer Text Copy 2, nhấn Ctrl+J một lần nữa để sao chép thành layer Text Copy 3 cũng với chế độ hòa trộn Overlay.
 

 
Bước 9: Chọn layer Text Copy từ bảng Layers, nhấn Ctrl+J, đặt layer vừa nhân đôi (Text Copy 4) nằm trên layer Background và nằm dưới layer Text. Vào menu Filter > Blur > Gaussian Blur, thiết lập Radius bằng 6 pixels, nhấn OK. Tiếp đến, bạn vào menu Image > Adjustments > Hue/Saturation, đánh dấu trước tùy chọn Colorize rồi thiết lập các thông số như hình bên dưới.
 

 
Bước 10: Để tạo hiệu ứng màu sắc cho nền, bạn tạo một layer mới đặt tên là Light nằm trên layer Background và nằm dưới layer Text Copy 4. Chọn công cụ Gradient Tools, thiết lập màu chuyển tím (#662d91)-trong suốt, bật chế độ Radial Gradient từ thanh tùy chỉnh nằm phía trên giao diện, sau đó nhấn giữ và rê chuột từ góc trái đến gần giữa tâm nền theo hướng từ trên xuống. Tương tự, bạn thay đổi dải màu chuyển (lần lượt là #79000-trong suốt, #2e3192-trong suốt) và lặp lại thao tác trên để tạo nền mờ nhiều màu sắc.
 

 
Bước 11: Để tạo hiệu ứng nhiều vòng tròn trên nền ảnh, bạn tạo một layer mới đặt tên là Circles nằm trên layer Light và nằm dưới layer Text Copy 4. Tiếp đến, bạn chọn công cụ Brush Tool (phím B) với nét cọ cứng, sau đó mở bảng Brush và thiết lập các thông số như hình bên dưới.
 
 
 
 
 
Bước 12: Đổi màu mặc định thành #3fc5c6 (Foreground Color, màu nền trên) và #ad4cb1 (Background Color, màu nền dưới). Sau đó nhấn giữ chuột và di chuyển nét cọ để tạo các vòng tròn ngẫu nhiên trên nền ảnh.
 

 
Bước 13: Để tạo hiệu ứng mờ cho vòng tròn, bạn vào menu Filter > Blur > Surface Blur, thiết lập Radius bằng 25 pixels, Threshold bằng 175 levels. Nhấn OK.
 

 
Bước 14: Tiếp tục, bạn vào menu Filter > Blur > Gaussian Blur, thiết lập Radius bằng 4 pixels. Nhấn OK.
 

 
Bước 15: Cuối cùng, bạn chỉ việc giảm độ trong suốt (Opacity) của layer Circles xuống còn 15%. Thành quả sẽ như hình dưới đây.
 

 
Bạn có thể tải file mẫu để tham khảo tại đây. Chúc bạn thành công!