Thống trị Mobile Legends, nhưng người Indonesia cứ thi đấu Liên Quân Mobile là "tạch" sớm

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 02/07/2019 04:30 PM

Indonesia là một trong những khu vực mà Garena luôn cố gắng phát triển cộng đồng Liên Quân Mobile hết mức có thể.

Indonesia là một trong những máy chủ Liên Quân Mobile được đánh giá là đang phát triển, quy mô cộng đồng chỉ đứng dưới nhóm "Big Three" mà thôi. Garena hết mực quan tâm tới máy chủ này vì ngoài game thủ Indonesia, nó còn là nơi tập trung của game thủ tới từ Malaysia, Singapore, Phillippines sau vụ sát nhập máy chủ ồn ào cách đây không lâu. Garena thậm chí đã phải tạm hoãn giải vô địch quốc gia - Đấu Trường Danh Vọng ở Việt Nam trong 2 tuần chỉ để đợi giải quốc tế ESL mà Indonesia là chủ nhà kết thúc.

Thống trị Mobile Legends, nhưng người Indonesia cứ thi đấu Liên Quân Mobile là tạch sớm - Ảnh 1.

Onic Esports (Indonesia) đã trở thành nhà vô địch giải Mobile Legends - MSC 2019.

Nhưng bất chấp mọi ưu ái, Liên Quân Mobile có vẻ như không hợp với người xứ Vạn đảo khi đại diện của họ cứ liên tục bị loại từ... "vòng gửi xe". Điều này đối nghịch với sự thống trị của các team Indonesia ở giải Mobile Legends vô địch Đông Nam Á - MSC 2019. Trận Chung kết của giải đấu này là một cuộc nội chiến Indonesia giữa Louvre Esports và Onic Esports.

Đại diện Indonesia - EVOS bị loại ngay từ vòng bảng AIC 2017

Thống trị Mobile Legends, nhưng người Indonesia cứ thi đấu Liên Quân Mobile là tạch sớm - Ảnh 2.

Giải vô địch Liên Quân Mobile Châu Á đầu tiên được tổ chức tại Hàn Quốc vào tháng 11/2017. Indonesia là 1 trong 5 khu vực có đại diện tham dự giải trong đó EVOS là niềm hy vọng duy nhất. Nhưng đáng tiếc, họ không thể vượt qua vòng bảng bảng A với thể thức thi đấu nhánh thắng - nhánh thua. ProArmy của Việt Nam và Team CL của Hàn Quốc mới là những đội đi tiếp ở bảng A giải AIC 2017. Thất bại của EVOS có thể thông cảm vì game mới ra mắt chưa lâu ở xứ Vạn đảo.

Đại diện Indonesia bị loại từ vòng bảng AWC 2018

Thống trị Mobile Legends, nhưng người Indonesia cứ thi đấu Liên Quân Mobile là tạch sớm - Ảnh 3.

Chung kết thế giới Liên Quân Mobile lần đầu được tổ chức tại Mỹ vào tháng 7/2018. Đây là giải đấu mà số khu vực đã được nâng lên 10 thay vì chỉ 5 như ở giải AIC 2017. Indonesia vẫn chỉ có 1 đại diện ở giải đấu này và họ nằm ở bảng B, chung bảng với đại diện VN là Swing Phantom và đại diện Đài Bắc Trung Hoa là JT. Kết quả là đại diện Indonesia về nước ngay từ vòng bảng sau 2 trận thua trắng.

Đại diện Indonesia - Saudara Esports bị loại ngay từ vòng loại AIC 2018

Thống trị Mobile Legends, nhưng người Indonesia cứ thi đấu Liên Quân Mobile là tạch sớm - Ảnh 4.

Giải vô địch Châu Á thứ 2 của Liên Quân Mobile có số lượng khu vực còn quy mô hơn giải AWC trước đó với tổng cộng 11 khu vực, Ấn Độ là máy chủ mới tham gia tranh tài. Đại diện Indonesia bắt đầu từ vòng loại ở bảng D nhưng thành tích của họ cũng không khá khẩm hơn các giải trước đó. Họ rời AIC 2018 ngay từ vòng loại, thậm chí còn chưa thể đi tới vòng bảng.

Đại diện Indonesia - EVOS bị loại ngay từ vòng bảng AWC 2019

Thống trị Mobile Legends, nhưng người Indonesia cứ thi đấu Liên Quân Mobile là tạch sớm - Ảnh 5.

Giải Chung kết thế giới thứ 2 của Liên Quân Mobile diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam tiếp tục nối dài những thành tích đáng buồn của Arena of Valor Indonesia. Dù rất cố gắng, nhưng đại diện xứ Vạn đảo vẫn bị loại từ sớm. Các fan của EVOS cũng không thể nào hiểu nổi cho tới khi biết được đội của họ bị loại chỉ vì các chỉ số phụ. Chiến thắng lịch sử trước Team Flash ở ván 1 có lẽ là cột mốc đáng tự hào nhất của Liên Quân Mobile Indonesia. Khi mà Team Flash không chỉ là đại diện số 1 của VN mà còn là ứng viên vô địch AWC 2019. Dù sao, Indonesia cũng đã có những tiến bộ ở bộ môn Arena of Valor nhưng tầm ảnh hưởng của trò chơi này thật khó để sánh với Mobile Legends Bang Bang ngay trên chính quê nhà.