Trung Quốc - Thiên đường mới cho PS4 và Xbox One

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 28/09/2013 0:00 AM

Lệnh cấm kéo dài 13 năm của Trung Quốc dành cho hệ máy console đang đi tới sự kết thúc với việc mở ra 1 khu vực thương mại tự do mới ở Thượng Hải cho phép các công ty có vốn nước ngoài bán các máy console như PS3, Xbox 360 hay sắp tới là PS4, Xbox One trên toàn nước này.

Lệnh cấm kéo dài 13 năm của Trung Quốc dành cho hệ máy console đang đi tới sự kết thúc với việc mở ra 1 khu vực thương mại tự do mới ở Thượng Hải cho phép các công ty có vốn nước ngoài bán các máy console như PS3, Xbox 360 hay sắp tới là PS4, Xbox One trên toàn nước này.

 Trung Quốc - Thiên đường mới cho PS4 và Xbox One 1

Thông tin này chính thức được xác nhận bởi nhà nước Trung Quốc trong cuộc họp gần đây nhất của Hội đồng chính phủ nước này khi họ công bố những quy định mới cho khu vực thử nghiệm tại thành phố Thượng Hải.
 
Theo quy định, các công ty có vốn tài trợ nước ngoài trong khu vực thương mại có thể bán máy chơi game console trong nội địa khi nhận được sự chấp thuận của Bộ văn hóa Trung Quốc.

 Trung Quốc - Thiên đường mới cho PS4 và Xbox One 2

Các nhà sản xuất console hàng đầu thế giới hiện nay là Nintendo  Sony và Microsoft đều có chưa bình luận gì trực tiếp tới vấn đề này. Nhưng việc dỡ bỏ lệnh cấm sẽ mở đường cho các công ty trên có thể đưa sản phẩm của họ vào 1 trong những thị trường lớn mạnh nhất thế giới.
 
Đại diện cho phía Mỹ là Microsoft với hệ thống Xbox có vẻ đã rất nóng lòng sẵn sàng tiếp đón các game thủ Trung Quốc. Vào đầu tuần này, Microsoft cho biết họ đã thành lập 1 mối liên doanh với 1 công ty TV Internet địa phương trong khu vực thương mại tự do Thượng Hải.

 Trung Quốc - Thiên đường mới cho PS4 và Xbox One 3

Mặc dù Microsoft từ chối tiết lộ thêm chi tiết, nhưng theo 1 nguồn thông từ phía Thượng Hải cho hay thì liên doanh này sẽ tập trung vào phát triển cả 2 phương diện phần cứng và phần mềm liên quan đến game.
 
Lần đầu tiên Trung Quốc ban bố lệnh cấm là từ hồi năm 2000. Suốt từ đó cho tới nay, các thương gia Trung Quốc đã đi đường vòng bằng cách vận chuyển những thiết bị console từ Nhật Bản và Hồng Kông về bán cho khách hàng trong nội địa.

 Trung Quốc - Thiên đường mới cho PS4 và Xbox One 4

Tuy nhiên, theo ý kiến của những chuyên gia trong ngành thì nếu các công ty nước ngoài muốn khai thác thị trường console tại Trung Quốc, họ sẽ phải thay đổi mô hình kinh doanh để thích ứng với thói quen của game thủ nước này vốn đang quen với việc chơi game miễn phí.
 
Khu vực thương mại tự do Thượng Hải sẽ chính thức mở cửa vào ngày 1 tháng 10, và các quy định của nó sẽ được đưa vào trong vòng 2 đến 3 năm tới.