Thị trường Trung Quốc có hơn 130,000 tiệm net tính đến hết năm 2012

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 01/05/2013 0:00 AM

Tính đến cuối năm 2012, tổng số lượng các cửa hàng Internet trên thị trường tại Trung Quốc là 136,000 tiệm.

Theo "Báo cáo thị trường cửa hàng Internet năm 2012" được công bố gần đây bởi bộ văn hóa Trung Quốc cho thấy rằng: tính đến cuối năm 2012, tổng số lượng các cửa hàng Internet tại nước này là 136,000 tiệm, có số lượng khoảng 11,950,000 máy và 126 triệu đăng ký. Do chịu tác động của mạng internet di động, chi phí hoạt động tăng cao, sự suy giảm người sử dụng và nhiều yếu tố khác đã ảnh hưởng đến tổng thu nhập của thị trường này còn 53,7 tỷ nhân dân tệ (khoảng 180 nghìn tỷ đồng), giảm 13,2% so với năm 2011.
 
Thị trường Trung Quốc có hơn 130,000 tiệm net tính đến hết năm 2012 1
Ảnh minh họa
 
Phân tích báo cáo thường niên này chỉ ra rằng các dịch vụ trò chơi trực tuyến, nghe nhạc trực tuyến, tìm kiếm đang là nhu cầu chủ yếu của người sử dụng ở tiệm net, ngoài ra thì việc tìm kiếm video cũng đang tăng trưởng khá nhanh. Sự phát triển của các tiệm net tại Trung Quốc trong tương lai sẽ còn thu hẹp hơn nữa về quy mô thu nhập, tuy nhiên các cửa hàng tại những thành phố cấp 2 và cấp 3 đang từng bước đẩy mạnh tốc độ phát triển, cũng như sẽ ngày càng có nhiều cửa hàng net mang tính chuyên nghiệp hóa và độc đáo hơn.
 
Thị trường Trung Quốc có hơn 130,000 tiệm net tính đến hết năm 2012 2
Ảnh minh họa
 
Người phụ trách các phòng ban có liên quan của bộ văn hóa Trung Quốc cũng cho biết thêm rằng trong năm 2012, tại tất cả các cấp của cơ quan hành chính bộ văn hóa và cơ cấu chấp pháp văn hóa thị trường tổng hợp đã tiếp tục đẩy mạnh các chuỗi cửa hàng internet, trước mắt đạt tần suất 40% trên toàn Trung Quốc, đồng thời tăng cường hơn nữa nỗ lực thực thi pháp luật, điều chỉnh quy phạm trật tự với lĩnh vực này. Năm 2012 đã nhận thụ lý tổng cộng 18,100 vụ sai phạm, lập án điều tra hơn 34,200 vụ, kết thúc hơn 31,600 vụ, nhưng những quán net "đen" cùng những vấn đề trong công tác quản lý vẫn còn tồn tại nhiều bất cập.
 
Thị trường Trung Quốc có hơn 130,000 tiệm net tính đến hết năm 2012 3
Ảnh minh họa
 
Vị quan chức này cũng nói rằng, công tác quản lý tiệm net trong năm 2013 sẽ lấy việc duy trì ổn định tổng thể cả thị trường làm cơ bản, tiếp tục cải thiện cơ chế quản lý dài hạn, tập trung sâu hơn vào các dây chuyền cửa hàng internet, thực hiện công tác thí điểm để cải tiến thị trường tiêu chuẩn hơn, phù hợp để triển khai xét duyệt các tiệm net đơn lẻ, thâm nhập vào các quán trà, cà phê và những nơi truy cập internet công cộng khác để phổ biến phương pháp quản lý, phát huy vai trò của các hiệp hội thương mại để thúc đẩy ngành công nghiệp tự điều chỉnh và phát triển.