PS4 và Xbox One thúc đẩy ngành game Mỹ đạt 13,1 tỷ USD trong năm 2014

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/01/2015 11:00 PM

PS4 và Xbox One là hai nhân tố chủ lực thúc đẩy doanh số phần cứng cũng như khiến ngành game Mỹ năm 2014 đạt doanh thu 13,1 tỷ USD.

Trong ngày 15 tháng 1 vừa qua, cơ sở nghiên cứu thị trường game NPD Group đã chính thức phát hành bản báo cáo tóm tắt của thị trường game Mỹ trong tháng 12 và cả năm 2014, qua đó cho thấy một bức tranh chi tiết và có phần u ám hơn so với năm 2013. Nhờ có sự tăng trưởng 20% ở lĩnh vực phần cứng đã mang lại tới 5,07 tỷ USD, ngành công nghiệp game Mỹ đã có tổng giá trị đạt 13,1 tỷ USD trong năm 2014. Bên cạnh đó, doanh thu phần mềm bị giảm 13% xuống 5,3 tỷ USD, trong khi lĩnh vực phụ kiện lại tăng 5% lên 2,73 tỷ USD.

Top 10 game bán chạy nhất thị trường Mỹ trong tháng 12 và cả năm 2014

Top 10 game bán chạy nhất thị trường Mỹ trong tháng 12 và cả năm 2014

Tính riêng tháng 12 năm 2014, doanh thu thị trường game Mỹ đã đạt tổng là 3,25 tỷ USD, trong đó, phần cứng giảm 4% xuống 1,31 tỷ và phần mềm giảm 2% xuống 1,25 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2013. Phụ kiện là hạng mục duy nhất có tăng trưởng với 8% lên 681,2 tỷ USD. Như chúng ta có thể quan sát ở biểu đồ trên, top phần mềm bán chạy trong tháng 12 và cả năm 2014 không khác nhau là bao, với Call of Duty: Advanced Warfare của Activision ở vị trí số 1 và theo sau đó là Madden NFL 15, DestinyGTA V.

Ông Liam Callahan, nhà phân tích uy tín của NPD, lưu ý mọi người rằng: “Kết quả trong tháng 12 và cả năm 2014 cho thấy thị trường game console ở Mỹ đang trải qua hai giao đoạn chuyển giao cùng lúc: Một là sự chuyển giao từ thế hệ console thứ 7 sang thế hệ console thứ 8 và hai là sự chuyển giao phương thức mua bán khi gamer console đang ngày càng trở nên thích thú với hình thức tải và mua game qua dịch vụ kỹ thuật số hơn”.

Call of Duty: Advanced Warfare

Call of Duty: Advanced Warfare

Bên cạnh đó, ông Callahan cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thị trường phần cứng đối với cả ngành game Mỹ trong năm 2014. “Sau 14 tháng chính thức ra mắt, doanh số bán hàng của PS4 và Xbox One đang ngày càng được cải thiện và dần dần thay thế hoàn toàn thế hệ đàn anh PS3 và Xbox 360".

"Hơn nữa, Sony và Microsoft cũng liên tục đưa ra những gói bundles rất hấp dẫn nhằm thúc đẩy doanh số phần cứng trong những tháng gần đây. Trong tháng 12 năm 2014, doanh số phần cứng của thế hệ console thứ 8 đã tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, và đang có thành tích ra mắt tốt nhất trong lịch sử thị trường game console Mỹ với vị trí đầu là của PS4 và thứ 2 của Xbox One”, ông Callahan chia sẻ trong bản báo cáo.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đồng hành với sự tăng trưởng ổn định của PS4Xbox One, doanh thu phần mềm của thế hệ console thế hệ thứ 8 cũng đã có một năm 2014 rất thành công và đem lại 1,7 tỷ USD cho ngành game Mỹ. Ngược lại, doanh thu phần mềm từ thế hệ console cũ đã giảm mạnh trong năm 2014 so với năm trước đó.

Trong khi PS4Xbox One vẫn là điểm sáng ở thế hệ console hiện nay, phía Nintendo cũng thông báo rằng Wii U đã có quãng thời gian đẹp nhất trong tháng 12/2014. Cụ thể hơn, nhờ có tháng cuối năm thuận lợi mà doanh số phần cứng và phần mềm trong năm 2014 của Wii U đều có bước tăng trưởng vượt trội, lần lượt là 29% và 75% so với doanh số trong năm 2013.

 

>>DOTA Truyền Kỳ dẫn đầu top game mobile android ở Trung Quốc