Những chuyện đáng nhớ trong lịch sử ChinaJoy

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/07/2014 0:00 AM

Nhân dịp trước khi ChinaJoy 2014 được chính thức mở cửa từ ngày 31/7 – 3/8 tới, chúng ta sẽ cùng hồi tưởng lại một số chuyện ấn tượng nhất của những lần tổ chức trước.

Kể từ khi chính thức ra đời từ hồi đầu năm 2004 cho đến nay, hội chợ game lớn nhất Trung Quốc - ChinaJoy đã trải qua 11 lần tổ chức với bao nhiêu bước phát triển to lớn, dần dần đa dạng hóa và ngày càng chiếm được tình cảm của nhiều người hơn. Nhân dịp trước khi ChinaJoy 2014 được chính thức mở cửa từ ngày 31/7 – 3/8 tới, chúng ta sẽ cùng hồi tưởng lại một số chuyện ấn tượng nhất của những lần tổ chức trước.

ChinaJoy lần thứ 1, năm 2004

Điểm đáng nhớ nhất ở kỳ ChinaJoy đầu tiên chúng là sự hiện diện của ngôi sao điện ảnh Hồng kông được rất người mến mộ, Châu Tinh Trì. Năm đó, “Châu Gia” được mời làm người đại diện hình ảnh cho sản phẩm Đại Thoại Tây Du của hãng NetEase, anh đã xuất hiện trên sân khấu và tham gia vào những hoạt động có liên quan, đồng thời trở thành ngôi sao đầu tiên đã góp mặt trong lịch sử ChinaJoy.

Minh tinh Châu Tinh Trì

Minh tinh Châu Tinh Trì

ChinaJoy lần thứ 2, năm 2004

Trong cùng năm 2004, ChinaJoy đã được tổ chức lần thứ 2 với quy mô mở rộng hơn. Tuy không thực sự quá ấn tượng, nhưng sự góp mặt của nhiều ngôi sao như Dương Thiên Hoa, Cổ Cự Cơ… đã khiến hội trường trở nên sôi động hơn rất nhiều, và cũng kể từ thời điểm đó, ChinaJoy đã từng bước thay đổi từ một hội chợ game đơn thuần trở thành một lễ hội carnival giải trí phù hợp với tất cả mọi người.

Ngôi sao điện ảnh Dương Thiên Hoa

Ngôi sao điện ảnh Dương Thiên Hoa

ChinaJoy lần thứ 3, năm 2005

Chiêu bài mời những ngôi sao điện ảnh Hồng Kông làm hình ảnh đại diện tiếp tục được các nhà phát triển game Trung Quốc tận dụng triệt để, số lượng minh tinh xuất hiện ngày một nhiều hơn bao gồm Tiêu Tưởng, Trương Na Lạp, Trương Thiều Hàm…

Chiêu bài mời các minh tinh Hồng Kông tiếp tục được áp dụng

Chiêu bài mời các minh tinh Hồng Kông tiếp tục được áp dụng

ChinaJoy lần thứ 4, năm 2006

Sau khi chiêu bài mời các siêu sao điện ảnh xứ Cảng Thơm đã trở nên nhàm chán và không thu hút được nhiều sự chú ý từ phía khách tham quan nữa, ChinaJoy 2006 đã đánh dấu một bước ngoặt mới dành cho các showgirl khi “người đẹp không cười” Đinh Bối Lị bỗng trở nên nổi tiếng và được chia sẻ một cách chóng mặt trên nhiều trang mạng xã hội tại Trung Quốc nhờ vẻ đẹp tự nhiên, không cần phấn son của mình. Nhờ đó, ChinaJoy đã trở thành một bàn đạp tới ước mơ của vô số showgirl thành danh sau này.

Người đẹp không cười Đinh Bối Lị

"Người đẹp không cười" Đinh Bối Lị

ChinaJoy lần thứ 5, năm 2007

Một năm tương đối nhàm chán trong lịch sử ChinaJoy, điểm làm nhiều khách tham quan nhớ nhất có lẽ là việc xuất hiện anh chàng có phần thô kệch lại được ôm hết showgirl này đến showgirl khác.

Thánh Ôm

"Thánh Ôm"

ChinaJoy lần thứ 6, năm 2008

Trong lần tổ chức này, một người đẹp trên sân khấu của EA có tên Tạ Vũ Phàm đã khiến nhiều khách tham quan phải thẫn thờ bởi vẻ đẹp thanh tú, chả kém những ngôi sao điện ảnh của mình. Tuy nhiên, ở năm 2010, cô có xuất hiện tại sân khấu của Shanda Games nhưng lại chẳng có mấy ai chú ý nữa.

Người đẹp Tạ Vũ Phàm

Người đẹp Tạ Vũ Phàm

ChinaJoy lần thứ 7, năm 2009

Hai người đẹp trong bộ đồ thư ký đã khiến vô số người tham qua phải chết mê chết mệt, đặc biệt là nhờ có làn da trắng ngần + bộ ngực đầy đặn của mình. Kể từ đó, “khoe vòng 1” đã trở thành một món vũ khí lợi hại được nhiều gian hàng áp dụng tại ChinaJoy.

Hai cô thư ký siêu gợi cảm của ChinaJoy 2009

Hai cô thư ký siêu gợi cảm của ChinaJoy 2009

ChinaJoy lần thứ 8, năm 2010

Một có gái đang được bàn tán khá nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc lúc bấy giờ là “Phụng Tỷ” đã được một gian hàng mời tới, tuy nhiên tác dụng có lẽ là ngược lại… Ngoài ra, ChinaJoy 2010 còn có một vụ scandal tương đối thú vị khi một showgirl tại gian hàng của Tam Quốc Sát đã bị “cưỡng hôn” bởi một nam thanh niên. Sau khi thực hiện xong mưu đồ, anh này đã tẩu thoát rất nhanh để lại ánh mặt ngỡ ngàng của showgirl/người mẫu khá nổi tiếng sau này là Diệp Tử Huyên.

Phụng Tỷ

"Phụng Tỷ"

Showgirl Diệp Tử Huyên

Showgirl Diệp Tử Huyên

ChinaJoy lần thứ 9, năm 2011

Chuyện để người ta nhớ tại ChinaJoy 2011 lại chẳng mấy hay ho khi có người đã lén chụp những bức ảnh nhạy cảm tại phòng thay đồ của showgirl rồi tung lên mạng. Bên cạnh đó, chiêu bài sử dụng các showgirl giương cao những tấm biển hiệu có ghi những biểu ngữ nực cười cũng được nhiều nhà phát hành áp dụng.

Phòng thay đồ của showgirl bị chụp lén

Phòng thay đồ của showgirl bị chụp lén

Showgirl cầm biển hiệu có khẩu ngữ là chiêu trò mới

Showgirl cầm biển hiệu có khẩu ngữ là chiêu trò mới

ChinaJoy lần thứ 10, năm 2012

Câu chuyện đáng nhớ nhất ở năm này chính là việc showgirl Lí Linh trong bộ trang phục Athena đã trở thành điểm cực nóng ở gian hàng của hãng ZQgame. Ngay sau ngày đầu tiên của ChinaJoy 2012, Lí Linh đã bị ban tổ chức cấm vào bởi vi phạm nội quy về trang phục biểu diễn.

Những chuyện đáng nhớ trong lịch sử ChinaJoy
Showgirl Lí Linh

Showgirl Lí Linh

ChinaJoy lần thứ 11, năm 2013

Hình ảnh làm nhiều người ấn tượng tại ChinaJoy 2013 chính là chuyện một nam thanh niên trong bộ quần áo rằn ri đã mải mê chiến game mà chẳng màng tới 3 cô showgirl rất gợi cảm của hãng Giant đang ra sức “mồi chài” quanh mình.

Những chuyện đáng nhớ trong lịch sử ChinaJoy
Những chuyện đáng nhớ trong lịch sử ChinaJoy

 

>>Muôn vẻ bi hài của sự kiện ChinaJoy