Người sử dụng Internet mobile ở Trung Quốc đạt 557 triệu

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/02/2015 0:00 AM

Số lượng người sử dụng Internet mobile ở Trung Quốc đã đạt mức 557 triệu người tính đến tháng 12 năm 2014, tăng trưởng 11,4% so với cùng kỳ năm trước.

Dựa theo báo cáo mới nhất của cơ quan China Internet Network Information Center (viết tắt: CNNIC), một cơ trực thuộc Chỉnh phủ Trung Quốc, về tỷ lệ sử dụng Internet cho biết rằng, số lượng người sử dụng Internet mobile ở Trung Quốc đã đạt mức 557 triệu người tính đến tháng 12 năm 2014, tăng trưởng 11,4% so với cùng kỳ năm trước đó.

Có một lưu ý cần nhắc tới là báo cáo của CNNIC không hề tính toán số người sử dụng moble theo lượng thẻ SIM, do đó số liệu ở trên sẽ có phần chênh lệch bởi thói quen sử dụng điện thoại di động hai SIM ở Trung Quốc là rất phổ biến. Tuy nhiên, phát hiện trên cũng đã đủ để nhấn mạnh tầm quan trọng của Trung Quốc đối việc ngành công nghiệp gia công phần cứng với vai trò là thị trường smartphone lớn nhất thế giới.

Trung Quốc đang là quốc gia có thị trường smartphone lớn nhất thế giới

Trung Quốc đang là quốc gia có thị trường smartphone lớn nhất thế giới

Tổng thể, Trung Quốc có tất cả 649 triệu người sử dụng Internet trong năm 2014, đạt tỷ lệ tăng trưởng 5% so với năm 2013 và nâng tỷ lệ phổ cập Internet tính trên đầu người ở Trung Quốc lên mức 47,9%. Về tỷ lệ sử dụng ứng dụng, các ứng dụng game mobile và tin nhắn như WeChat vẫn là thể loại phổ biến nhất. Trên thực tế, 90,6% người sử dụng mobile Trung Quốc đều có dùng ít nhất một dạng ứng dụng tin nhắn.

Thông qua báo cáo mới của CNNIC, chúng ta có thể thấy được tiềm năng mở rộng tăng trưởng của ngành game mobile trong khoảng thời gian tới. Trong năm 2014, số lượng người sử dụng game mobile Trung Quốc đã đạt 358 triệu người, tăng trưởng 15,1% so với năm 2013; thu nhập tiêu thụ thực tế thị trường game mobile đạt 27,49 tỷ nhân dân tệ (hơn 90,000 tỷ VNĐ), tăng trưởng 144,6% so với năm 2013; chiếm 24% thị phần ngành game Trung Quốc năm 2014, tăng 10,5% so với năm 2013. Trong đó, game online mobile mang lại 78,3% thu nhập, còn game offline mobile mang lại 21,7%.

Ứng game mobile là một thị phần cưc kỳ phổ biến đối với những người sử dụng Internet mobile ở Trung Quốc

Ứng game mobile là một thị phần cưc kỳ phổ biến đối với những người sử dụng Internet mobile ở Trung Quốc

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến trái chiều giống như bài viết được đăng tải cách đây không lâu trên trang thông tin điện tử của NetEase Games với tiêu đề: Game mobile Trung Quốc là một “ký sinh trùng” ăn theo sự tăng trưởng của ngành mobile. Trong đó, đề cập tới chuyện thị trường smartphone Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định trong vài năm tới, đồng nghĩa với việc thị trường game mobile cũng sẽ tăng theo.

Nhưng phía các nhà phát triển đang bắt đầu ý thức được rằng khi ngày càng có nhiều người tiêu dùng Trung Quốc “quá quen” chơi game trên smartphone thì tiêu chuẩn của họ cũng sẽ ngày càng tăng cao, nên cuộc sống của các nhà phát triển cũng chưa chắc đã dễ thở hơn.

 

>>5 xu hướng "hot" game bom tấn nên học tập ở game độc lập (P2)