Người làm game lọt Top 7 đại hào phú tiền tỷ internet

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 16/03/2014 0:00 AM

Có thể thấy rõ nhiều người trong số 7 đại hào phú tiền tỷ của lĩnh vực internet Trung Quốc là lãnh đạo tại các công ty game lớn.

Hiện nay, Trung Quốc là thị trường thương mại điện tử có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất và lượng người sử dụng internet nhiều nhất trên thế giới. Do đó, số lượng doanh nhân đầy tham vọng của đất nước này được xuất hiện và nhảy bậc nhanh chóng trong bảng xếp hạng tỷ phú của tạp chí Forbes không phải là điều đáng ngạc nhiên.
 
Dựa theo danh sách tỷ phú năm 2014 mới được phát hành tuần trước của tạp chí Forbes, dưới đây là 7 đại hào phú tiền tỷ của lĩnh vực internet Trung Quốc.

(Thứ tự sắp xếp theo tạp chí Forbes: Thứ hạng, Họ tên, Tên công ty, Tài sản ròng)

80. Mã Hóa Đằng, Công ty cổ phần Tencent, 13,4 tỷ USD

Người làm game lọt Top 7 đại hào phú tiền tỷ internet 1
Ông Mã Hóa Đằng - CEO Tencent

Ông Mã Hóa Đằng là người sáng lập kiêm CEO của công ty cổ phần Tencent. Theo giá trị thị trường,Tencent là công ty internet lớn nhất của Trung Quốc, và nhờ cổ phiếu Tencent ngày một mạnh, ông Mã đã trở thành người giàu nhất trong lĩnh vực internet tại Trung Quốc. Trong năm vừa qua, giá trị cổ phiếu của công ty này đã tăng lên gấp đôi. Trang web chính của Tencent cũng nằm trong 10 trang web lớn nhất trên thế giới. Trong năm ngoái, công ty Tencent lại một lần nữa lọt vào top 50 công ty mạnh nhất thế giới của tạp chí Forbes.

91. Lí Ngạn Hồng, Công ty Baidu, 12,1 tỷ USD

Ông Lí Ngạn Hồng là CEO của công ty sở hữu công cụ tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc – Baidu. Trong năm 2013, nhằm đột phá thị trường tìm kiếm trên máy tình bàn mà Baidu đã không ngừng thực hiện những phi vụ mở rộng và thu mua các công ty khác, nhờ đó mà nhận được sự hoan nghênh từ phía các nhà đầu tư, thúc đẩy mạnh giá trị cổ phiếu.

Người làm game lọt Top 7 đại hào phú tiền tỷ internet 2
Ông Lí Ngạn Hồng - CEO Baidu

Trong tháng 5 năm 2013, công ty Baidu đã chi ra 370 triệu USD để mua lại công ty video trực tuyến PPS; đến tháng 8, lại bỏ ra 1,9 tỷ USD để mua cửa hàng ứng dụng 91.com; cùng tháng đó, công ty này còn đồng ý đưa ra 160 triệu USD tiền mặt để thu mua 59% cổ phần của trang nuomi.com.

Ông Lí Ngạn Hồng có một bằng Cử nhân khoa công nghệ thông tin của Đại học Bắc Kinh và một bằng Thạc sĩ về khoa học máy tính của phân viện Buffalo thuộc Đại học bang New York. Sau khi tốt nghiệp, ông làm việc tại 2 công ty IDD Information Systems và Infoseek của Mỹ, sau này về nước và tự mình thành lập công ty Baidu vào năm 2000. Tài sản của ông Lí Ngạn Hồng được tính toán bởi Forbes bao gồm cả cổ phần của vợ ông là bà Mã Đông Mẫn.

122. Mã Vân, Tập đoàn Alibaba, 10 tỷ USD

Ông Mã Vân là người sáng lập chính của tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc – Alibaba; nếu như công ty này có thể thuận lợi phát hành cổ phiếu lần đầu tới công chúng (IPO) trong năm nay, thì đây có khả năng trở thành một những phi vụ IPO có quy mô lớn nhất toàn cầu của năm 2014. Năm ngoái, Alibaba có ý định xin phép các nhà chức trách Hồng Kông để niêm yết kết cấu cổ đông hiện có, nhưng lại không được sự ủng hộ của những cơ quan quản lý có liên quan, do đó phải hoãn kế hoạch IPO tới năm nay.

Người làm game lọt Top 7 đại hào phú tiền tỷ internet 3
Ông Mã Vân - Chủ tịch Alibaba

Nếu lần này thực hiện IPO thành công, giá trị công ty Alibaba có thể đạt mức 150 tỷ USD. Ngoài ông Mã Vân và phó chủ tịch Thái Sùng Tín ra, người đầu tư chủ yếu của Alibaba còn bao gồm Yahoo và Softbank của Nhật Bản.

305. Trương Chí Đông, Công ty cổ phần Tencent, 4,8 tỷ USD

Người làm game lọt Top 7 đại hào phú tiền tỷ internet 4
Ông Trương Chí Đông - CTO Tencent

Ông Trương Chí Đông là cổ đông lớn thứ 2 kiêm CTO của công ty Tencent. Trong năm vừa qua, nhờ có sự phát đạt của cổ phiếu Tencent mà tài sản ròng của ông đã tăng thêm tới 2,2 tỷ USD. Dưới vai trò là 1 trong hai lãnh đạo cao cấp nhất của Tencent, ông Trương và ông Mã đều là những tỷ phú hàng đầu của Trung Quốc. Ông Trương Chí Đông có hai bằng Cử nhân của Đại học Thâm Quyến và Đại học công nghệ Hoa Nam.

354. Đinh Lỗi (William Ding), Công ty NetEase, 4,2 tỷ USD

Ông Đinh Lỗi là một những người tiên phong cho ngành công nghiệp internet của Trung Quốc, và nắm trong tay 45% cổ phần của công ty game online NetEase. Với thân phận là CEO của công ty, ông Đinh đã lãnh đạo NetEase trải qua thêm 1 năm có lợi nhuận khả quan, giúp thu nhập năm 2013 tăng trưởng 17%, đạt mức 1,6 tỷ USD. Công ty này tiếp tục khai thác cơ hội ở lĩnh vực game, vận hành nhiều sản phẩm hot tại Trung Quốc như Mộng Ảo Tây Du, Long Kiếm, Võ Hồn…

Người làm game lọt Top 7 đại hào phú tiền tỷ internet 5
Ông Đinh Lỗi - CEO NetEase

Để tìm kiếm một điểm tăng trưởng  lợi nhuận mới, trong năm ngoái, NetEase đã công bố thành lập một công ty liên doanh với China Telecom, nhằm tiến quân vào lĩnh vực tin nhắn tức thời của điện thoại di động. Ông Đinh Lỗi có bằng Cử nhân kỹ thuật thông tin của Đại học khoa học điện tử Trung Quốc.

375. Lôi Quân, Công ty Kingsoft, 4 tỷ USD

Người làm game lọt Top 7 đại hào phú tiền tỷ internet 6
Ông Lôi Quân - Chủ tịch Kingsoft

Nhờ vào sự thành của công ty sản xuất smartphone Xiaomi, tài sản của ông Lôi Quân đã tăng từ 1,5 tỷ USD lên 4 tỷ USD trong năm ngoái. Công ty này được đánh giá cao nhờ có phong cách dám trực tiếp đối mặt với vấn đề của từng người sử dụng, và thông qua những kế hoạch marketing lớn nhằm khống chế chiến lược của đối thủ cạnh tranh. Đồng thời, ông Lôi Quân cũng đảm nhiệm vai trò chủ tịch của công ty Kingsoft. Cổ phiếu của công ty tại thị trường Mỹ cũng đã tăng gấp 3 lần trong năm qua. Ông Lôi Quân lấy bằng Cử nhân khoa học máy tính của Đại học Vũ Hán năm 1991.

642. Lưu Cường Đông, Jingdong Mall, 2,7 tỷ USD

Người làm game lọt Top 7 đại hào phú tiền tỷ internet 7
Ông Lưu Cường Đông - CEO Jingdong Mall

Trung Quốc là thị trường thương mại điện tử có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới, và ông Lưu Cường Đông - CEO của Jingdong Mall - cũng là một trong những doanh nhân thành công nhất của ngành này. Năm 1998, ông Lưu sáng lâp công ty đầu tiên của mình để làm nhà phân phối sản phẩm từ quang. Đến năm 2004, ông cho mở trang web bán lẻ trực tuyến đầu tiên của mình, và đến cuối năm đó thì thành lập Jingdong Mall. Công ty này đã xin phép lên sàn chứng khoán Mỹ trong năm nay, những nhà đầu tư vào nó bao gồm Sequoia Capital và Vương tử Alwaleed Bin Talal của Saudi Arabia. Ông Lưu Cường Đông có bằng Cử nhân khoa xã hội học của Đại học nhân dân Trung Quốc, và bằng EMBA của Học viện kinh doanh quốc tế Trung -Âu.