Ngày càng có nhiều nhà phát triển tập trung vào mobile game

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 07/04/2013 0:00 AM

Hiện nay đang ngày càng có nhiều các hãng phát triển cũng như các nhà phát triển trẻ tuổi tập trung vào thị trường đầy tiềm năng game di động.

Một bản báo cáo mới được công bố cho thấy rằng 83% của tất cả các công ty, studio được thành lập trong khoảng năm 2011 và 2012 đều là công ty độc lập chứ không phải thuộc sở hữu của một nhà phát hành nào đó. Nó cũng nói rằng 37% của các studio tại UK hiện nay chủ yếu tập trung vào mang game di động, tăng từ 19% của năm 2010, thêm nữa nếu như chỉ tính trong số các hãng thành lập từ năm 2011 đến năm 2012 thì con số này tăng lên đến 53%.
 
Ngày càng có nhiều nhà phát triển tập trung vào mobile game 1
TIGA
 
Mặc dù suy thoái kinh tế đang diễn ra, nhưng có tới 338 hãng game đã được thành lập từ năm 2008 đến năm 2012 và hơn một nửa trong số các công ty trò chơi điện tử của UK đều xuất hiện trong khoảng bốn năm qua. Phát hiện này được báo cáo tại UK gần đây, nó được dựa trên một cuộc khảo sát về các doanh nghiệp trò chơi của Anh Quốc bởi TIGA, một tổ chức đại diện cho các nhà phát triển trò chơi và các nhà phát hành kỹ thuật số.
 
Tiến sĩ Richard Wilson, Giám đốc điều hành của TIGA, cho biết: "Lĩnh vực phát triển game của UK hiện nay trẻ, độc lập và tập trung vào điện thoại di động. Hơn một nửa số studio ở Anh được thành lập trong bốn năm qua và đại đa số là các hãng phát triển độc lập. Tại UK hiện có 34 hãng phát và 414 hãng độc lập, hơn nữa có tới 2/5 tổng số các hãng này đều tập trung làm game cho hai nền tảng di động và máy tính bảng".
 
Ngày càng có nhiều nhà phát triển tập trung vào mobile game 2
Ông Richard Wilson
 
Ông Wilson nói thêm rằng: "Sự hấp dẫn của thị trường điện thoại di động và máy tính bảng đối với các nhà phát triển tại UK rất rõ ràng. Thị trường di động và máy tính bảng đang rất có tiềm năng, có tỷ lệ tăng trưởng mạnh mẽ, ước tính rằng số lượng smartphones sẽ cán mốc 1 tỷ trên toàn cầu vào năm 2013. Thêm vào đó là có rất ít rào cản để gia nhập vào thị trường này, chi phí phát triển trò chơi trên những nền tảng này tương đối thấp và tương đối dễ dàng để cho các nhà phát triển có thể cập nhật nội dung trò chơi".
 
Ngày càng có nhiều nhà phát triển tập trung vào mobile game 3
Ảnh minh họa
 
Ngoài ra tiến sĩ Wilson còn cho biết rằng một điều quan trọng hiện nay là gói cựu trợ thuế game (Games Tax Relief) được thực hiện càng sớm càng tốt, nó sẽ có giá trị 25% cho các nhà phát triển trò chơi đạt mức đánh tiêu chí cụ thể ở UK.
 
Hiện nay gói cứu trợ này vẫn chưa nhận được sự phệ duyệt của Ủy Ban Liên Minh Châu Âu, nếu như được phê duyệt thì nó sẽ tác dụng hiệu quả trong việc giảm thiểu chi phí sản xuất game, cải thiện khả năng tiếp cận nguồn vốn và kích thích việc phát triển sản xuất các trò chơi mang văn hóa Anh Quốc.
 
Ngày càng có nhiều nhà phát triển tập trung vào mobile game 4
Ảnh minh họa
 
Ông Shaun Rutland, CEO của công ty Hutch tại London, tác giả của trò chơi Smash Cops với hơn 10 triệu lượt tải về, cho biết: "Nghiên cứu của TIGA cho thấy lĩnh vực trò chơi tại UK đang thay đổi nhanh chóng theo hướng phát triển trò chơi điện thoại di động và máy tính bảng.Trò chơi cho smartphone và máy tính bảng có rất nhiều tiềm và cơ hội lớn, theo như kinh nghiệm của riêng của chúng tôi tại Hutch cho thấy rằng các trò chơi và mô hình kinh doanh đúng hướng có thể cực kỳ thành công trong thị trường này".
 
Ngày càng có nhiều nhà phát triển tập trung vào mobile game 5
Ông David Bozward
 
Ông David Bozward, CEO của Dojit Ltd tại Birmingham, nói: "Đây là một thời gian tuyệt vời để phát triển trò chơi điện thoại di động với sự mở rộng của ngành công nghiệp toàn cầu về khách hàng, cộng thêm thông báo thuế mới của UK cho các trò chơi video và một cộng đồng phát triển sôi động tại đây. Chúng tôi thấy có hơn 60% người chơi của mình tới từ Trung Quốc, cùng với 30 quốc gia khác tải về trò chơi của Dojit Ltd và với rất nhiều khách hàng tiếp xúc với chúng tôi thông qua các kênh truyền thông xã hội của hãng".
 
Ngày càng có nhiều nhà phát triển tập trung vào mobile game 6
Ông Oli Christie
 
Ông Oli Christie, CEO của Neon Play tại Cirencester và là thành viên hội đồng quản trị của TIGA, cho biết: "Neon Play bắt đầu hoạt động cách đây 3 năm và giờ đây chúng tôi đã có hơn 50 triệu lượt tải về. Là một nhà phát triển độc lập mang lại rất nhiều niềm vui và studio game nhỏ nhưng sáng tạo có thể có thành công về mặt tài chính rất lớn, mặc dù nó ngày một phải cạnh tranh nhiều hơn qua mỗi năm, vì vậy không có bảo đảm. Bây giờ là một quãng thời gian thích hợp cho các công ty nhỏ độc lập có thể tạo chỗ đứng và tôi khuyến mọi người làm như vậy".