Ngành game thế giới quý 1/2014 có gì hot?

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 11/04/2014 0:00 AM

Ngành game đang dần trở nên thống nhất nhanh hơn bao giờ hết khi mà các công ty lớn tại Châu Á và Bắc Mỹ tiếp tục thực hiện những vụ giao dịch lớn.

Ngành công nghiệp game đang dần trở nên thống nhất nhanh hơn bao giờ hết khi mà các công ty lớn tại Châu Á và Bắc Mỹ tiếp tục thực hiện những giao dịch mua bán để hút thêm giá trị.

Dựa theo một bản báo cáo mới từ ngân hàng đầu tư Digi-Capital cho thấy, trong quý đầu của năm 2014, ngành game thế giới đã ghi nhận hơn 5 tỷ USD được dành cho việc mua lại và sát nhập (M&A). Con số này đã gần sánh ngang với tổng giá trị 5,6 tỷ USD của cả năm 2013.

Ngành game thế giới quý 1/2014 có gì hot? 1

Những chuyển biến này được đến từ các gã khổng lồ của Mỹ (như Facebook và Zynga) và Châu Á (ví như Tencent và Softbank). Bộ phận các nhà phát triển mobile tiếp tục là đối tượng  thu hút nhất, nhưng các startups công nghệ và nhà phát triển của thể loại MMO cũng đang là những mục tiêu lớn khác. 

Trong năm 2013, gamer đã chi tiêu tới 16 tỷ USD cho riêng lĩnh vực game mobile. Con số này sẽ tiếp tục tăng lên mạnh mẽ trong tương lại, và các công ty lớn đã nhanh chóng nắm lấy xu hướng trên để thu mua nhiều cái tên mới nổi.

Ngành game thế giới quý 1/2014 có gì hot? 2

Bị thống trị bởi những vụ giao dịch bom tấn của cả Châu Á và Mỹ, thị trường M&A của ngành game đã đạt tới một tầng cao mới trong giai đoạn này của năm”, ông Tim Merel  - giám đốc của Digi-Capital cho biết. “Quý 1 năm 2014 đã hoàn toàn không được lường trước, và sẽ rất thú vị để theo dõi xem nó có thay đổi thị trường game như thế nào trong quý tiếp theo”.

Những phi vụ đình đám trong thời gian qua bao gồm Facebook mua lại công công ty công nghệ thực tế ảo Oculus VR với giá 2 tỷ USD, Zynga bỏ ra 527 triệu USD để giành quyền kiếm soát nhà phát triển game mobile NaturalMotion. Ở Châu Á, gã khổng lồ Tencent của Trung Quốc cũng không ngần ngại chi ra 500 triệu USD để mua lại cổ phần công ty CJ Games của Hàn Quốc.

Ngành game thế giới quý 1/2014 có gì hot? 3

Câu chuyện trên tiếp tục xu hướng từ năm 2013, một năm đánh dấu kỷ lục của mua lại và sát nhập (kỷ lục này dường như sẽ bị phá bỏ trong năm nay). Chín trong số mười vụ mua bán lớn nhất năm ngoái đều đến từ các công ty Châu Á. Từ giờ cho đến hết năm nay, chắc chắn chúng ta sẽ còn được chứng kiến nhiều thương vụ giá khủng và bất ngờ nữa.