Game giúp cha mẹ thấu hiểu con cái hơn

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 01/11/2013 0:00 AM

Gần đây, 1 cuộc điều tra của Hàn Quốc cho thấy hiểu game có thể gia tăng thời gian nói chuyện với con mình, qua đó có ảnh hưởng rất lớn tới khả năng giao tiếp.

Gần đây, công ty Hàn Quốc CJ E&M đã cho tổ chức một hội nghị truyền thông với hơn 1,400 đối tượng là các bậc phụ huynh có con nhỏ ở lứa tuổi nhi đồng để tiến hành 1 cuộc khảo sát về khả năng giao tiếp giữa bố mẹ và con cái, trong đó có tới 80% cha mẹ cho rằng, hiểu game có thể gia tăng thời gian nói chuyện với con mình, qua đó có ảnh hưởng rất lớn tới khả năng giao tiếp.

 Game giúp cha mẹ thấu hiểu con cái hơn 1
Ảnh minh họa

Kết quả cuộc khảo sát rất thú vị và cụ thể, về câu hỏi:“Thời gian chơi game cùng con mỗi tuần là bao lâu?”, có 46% số người được hỏi cho biết không hề chơi cùng con, còn đối với những phụ huynh có chơi game thì cũng được phân loại rõ ràng hơn như số lượng chơi game trên bàn (như chơi bài) chiếm 45%, chơi game mobile chiếm 27,6%, chơi game console chiếm 15 % , trong khi chơi game PC chỉ có 4,6%.
 
Đối với câu hỏi:“Thời gian đối thoại với con mỗi ngày là bao lâu?”, số lượng cha mẹ dành 1 đến 2 giờ mỗi ngày chiếm 39,6%, ít hơn 1 giờ là 30,8% , 15 đến 30 phút là 24,5% , ít hơn 15 phút là 4,4%. Và đối với câu hỏi “Lí do gì nói chuyện với con cái ít?”, kết quả điều tra cho thấy lựa chọn không có thời gian chiếm 26,2%, 21,4% dành cho khác biệt văn hóa , và 10,2% cho biết họ không hiểu game.

 Game giúp cha mẹ thấu hiểu con cái hơn 2
Ảnh minh họa

Ngoài ra, 46,4% đại diện cho đối tượng:“Làm cha me hiểu game thật tốt”, 23,7% nói rằng họ có thể tiếp nhận văn hóa từ game, còn 10% khác lại cho biết hiểu được thuật ngữ trong game rất có lợi.
 
Người phụ trách của CJ E&M cho biết, trong tương lai họ sẽ tiếp tục mở những hội nghị thế này và đầu tư 1 khóa học chuyên môn về “Văn hóa trò chơi cho cha mẹ” nhằm giúp hướng dẫn các bậc phụ huynh chơi game, hiểu biết hơn về game và làm sao có thể thúc đẩy giao tiếp với con cái qua game được hiệu quả.