E3 2015 sẽ mang lại cho game thủ toàn cầu những gì?

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/06/2015 0:00 AM

Trong tuần này, chúng ta sẽ được chứng kiến những cải tiến bổ sung hiện đại nhất mà các công ty lớn và các nhà sản xuất nền tảng đầu tư vào video game ở E3 2015.

Trong tuần này, chúng ta sẽ được chứng kiến những cải tiến bổ sung hiện đại nhất mà các công ty lớn và các nhà sản xuất nền tảng đầu tư vào video game. Những nhà sản xuất game PCconsole “khủng bố” nhất sẽ có mặt trong số 293 nhà trưng bày tại Triển lãm Giải Trí Điện Tử (Electronic Entertainment Expo hay E3) năm nay diễn ra ở Trung tâm Hội nghị Los Angeles. Dự kiến, hơn 1,500 game sẽ được giới thiệu, trong đó có hơn 100 game chưa từng được ra mắt công chúng trước đây.

Năm của reboot

Với sự xuất hiện của các máy PC và console thế hệ mới vô cùng tân tiến, game cũng được nâng cấp theo phong cách “bom tấn”, song chúng vẫn là bản làm lại của những game mà chúng ta đã từng biết đến trong quá khứ. Ví dụ như Insomniac đang thực hiện phiên bản remake của Ratchet & Clank. Square Enix cho ra mắt Rise of the Tomb Raider, bản reboot kế tiếp của bản Tomb Raider reboot năm 2013. Chúng ta cũng sẽ được chứng kiến phần tiếp theo của những tựa game đình đám như Guitar Hero Live, Tony Hawk Pro Skater 5, và Rock Band 4. Electronic Arts sẽ cho ra mắt phiên bản mới của Star Wars: BattlefrontMirror’s Edge. Bethesda cũng sẽ đem đến Doom and Fallout 4, và Bandai Namco xuất hiện cùng với Dark Souls III. Tất nhiên, chúng ta sẽ được thấy phiên bản mới của Call of DutyAssassin’s Creed.

Với ngân sách đầu tư khổng lồ, có thể nói phiên bản mới của những game trên sẽ làm chúng ta định nghĩa lại về game “bom tấn” được gắn mác AAA. Nhưng dù sao chúng cũng không phải nguyên bản, một điều đáng để chúng ta càu nhàu. Tuy nhiên, ta cũng phải nhìn nhận thực tế là có những bản reboot thực sự rất chất lượng, vẫn cho thấy nhiều nội dung nguyên bản tốt. Các gamer sẽ rất thích thú với các bản reboot nếu như điều đó đồng nghĩa với việc họ được tiếp cận đồ họa bóng bẩy, cốt truyện hấp dẫn và gameplay tuyệt vời hơn. Mặc dù bản làm lại của các game “bom tấn” này sẽ không mang đến cho chúng ta điều gì thực sự mới mẻ, nhưng có lẽ chúng cũng sẽ khiến các fan ruột khá vui mừng. Bởi lẽ chúng vẫn sẽ là những game chất lượng mà các công ty có thể tự tin mạnh dạn đầu tư lớn và giữ cho chất lượng game luôn luôn cao.

Toys to death

Chúng ta cũng sẽ được chứng kiến những sự đầu tư cực chất lượng trong mảng “toys to life” (một thể loại game cần có những món tượng đồ chơi thật). Activision khởi nguồn mảng này từ con số 0 năm 2011, và giờ đây đã phát triển nó lên tới 4 tỷ USD nhờ vào sự ảnh hưởng của tựa game “lai đồ chơi” Skylanders. Rovio và Hasbro đã thâm nhập với Angry Birds, Disney cùng dự án Infinity, và Nintendo tham gia với Amiibo. Không chỉ trẻ em phát cuồng về những đồ chơi sinh động mới này, mà kể cả phụ huynh có lẽ cũng sẽ không thể dừng viêc mua chúng lại.

Hiện nay, chúng ta đang được chứng kiến những sự đầu tư lớn nhất từ trước đến giờ. Ông David Haddad, trưởng bộ phận Giải trí Tương tác tại Warner Bros., cho biết rằng Lego Dimensions – với rất nhiều thương hiệu nổi tiếng, từ The Lord of the Rings của Warner đến Portal của Valve – là sự đầu tư vào game lớn nhất từ trước đến nay mà công ty này đã thực hiện.

Disney cũng tỏ ra rất nghiêm túc về mảng “toys to life” bằng việc nhấn mạnh rằng họ đã hợp tác với 8 studio game lớn để xây dựng các tựa game Star Wars và Inside Out cho chiến dịch Disney Infinity năm nay. Activision cũng không chịu kém cạnh với việc tung ra Skylanders. Nếu như phụ huynh tiếp tục mua những game này cho con cái mình – họ đã chi trung bình khoảng 131 USD trong 6 tháng vừa qua – đó sẽ là điều tuyệt vời. Nhưng nếu như số tiền mà họ bỏ ra không có giới hạn, sẽ xảy ra một cuộc cạnh tranh đẫm máu vào màu thu này. Liệu những mối đầu tư trên có đem về hiệu quả cao, và liệu chúng có xứng đáng để những “ông lớn” này bỏ qua rất nhiều game khác để cố gắng đem lại sự sống sinh động cho đồ chơi?

Sony, Microsoft, Nintendo

Những nhà sở hữu nền tảng trên sẽ tấn công E3 với tất cả những nội dung độc quyền họ có thể tập hợp được.

Microsoft sẽ mang đến những quân át chủ bài của mình như Gears of War, Halo 5: Guardians nhằm thỏa mãn những fan hâm mộ trung thành lâu năm. Cũng có thể họ sẽ đem đến bản demo cho HoloLens, loại kính hình ảnh 3 chiều tăng cường thực tế đã được giới thiệu từ trước. Bên cạnh đó Microsoft cũng sẽ giới thiệu với chúng ta nhiều tính năng xuyên nền tảng ấn tượng với Windows 10.

Về phần Sony, khả năng cao là họ sẽ xuất hiện với nhiều game hơn, đó sẽ là những tựa game “bom tấn” khiến bạn há hốc mồm như Uncharted 4: A Thief’s End. Họ cũng sẽ thử nghiệm những trải nghiệm game thú vị mới xung quanh bộ thiết bị thực tế ảo Morpheus của mình. Và một điều có lẽ không ai mong chờ là The Last Guardian, một nỗi kỳ vọng lớn đến độ thất vọng và lãng quên, nếu như nó được chính thức ra mắt sau rất nhiều năm được đồn thổi.

Sự hiện diện lần này của Nintendo chắc chắn sẽ rất hào hứng. Có lẽ họ sẽ “phủi bụi” những tựa game cũ như Starfox và Zelda, và cho mọi người thấy chúng được vận hành trên máy console đương đại ra sao. Những thông báo lớn từ phía Nintendo chắc chắn sẽ không đến cho tới khi họ cho ra mắt hệ máy console mới vào năm 2016.

Tất cả những tựa game mới này sẽ khiến bạn muốn sở hữu tất cả những console và nền tảng chơi game hiện có.

Thực tế ảo và thực tế ảo

Ông Mike Gallagher, giám đốc điều hành của Hiệp hội Phần mềm Giải trí, cho biết sẽ có 22 công ty thực tế ảo tại E3 2015. Như chúng ta đã được chứng kiến, VR Oculus của Facebook lên kế hoạch cho ra mắt một mẫu Oculus Rift thử nghiệm đầu tiên, với bộ điều khiển chuyển động Oculus Touch là hệ thống đầu vào cho VR. Thật là thú vị khi mà Microsoft và Oculus hợp tác sản xuất bộ điều khiển và khả năng phát stream game VR.

Oculus sẽ hợp tác với 16 nhà phát triển game, tạo ra những game được chơi trên thiết bị phần cứng của Oculus, và họ sẽ mang chúng tới E3. Tuy nhiên, chúng ta sẽ chưa thể biết được giá cả và ứng dụng chính của chúng là gì.

Magic Leap cũng có thể sẽ xuất hiện với chiếc kính tăng cường thực tế ảo cực “ngầu” của mình, nhưng khả năng cao điều này sẽ chỉ khả thi trong tương lai xa. Vẫn có một lời cảnh báo đến với các công ty cả khởi nghiệp và những “ông lớn”:

Hãy cẩn thận với những gì bạn đầu tư vào các game này, bởi lẽ để chúng sẽ cần rất nhiều thời gian trước khi thu về lợi nhuận cho bạn. Nhưng có lẽ khó có công ty nào có thể cưỡng lại sức hút từ game VR – tâm điểm của thị trường hiện nay. Digi-Capital dự tính rằng tăng cường thực tế và thực tế ảo có thể trở thành một thị trường trị giá 150 tỷ USD vào năm 2020. Nhưng điều này không có nghĩa là các công ty thực tế ảo sẽ kiếm được nhiều tiền vào năm 2016.

Vắng bóng game mobile

Theo cơ sở nghiên cứu thị trường Newzoo, game mobile được dự tính sẽ tăng trưởng lên mức 30 tỷ USD trên toàn cầu, thậm chí còn lớn hơn giá trị của mảng game console năm nay. Nhưng bạn sẽ không nhận ra điều này khi đến với E3. Theo ông Gallagher, có khoảng 70 công ty game mobile sẽ đến với E3, song rất ít trong số đó để tâm tới việc đăng ký gian trưng bày cho game của mình. Bởi lẽ họ nhận ra rằng các game mobile không thể được quảng bá tốt trên màn hình lớn, và cuộc cạnh tranh thu hút sự chú ý của công chúng là rất khắc nhiệt.

Nếu bạn đến với E3, có lẽ bạn sẽ không bao giờ biết được rằng một trong những công ty giá trị nhất trong ngành game chính là Supercell, công ty Phần Lan với 150 nhân viên có giá trị ước tính vào chừng 5,5 tỷ USD. Đó có lẽ là một điều không lành, bởi lẽ các công ty game mobile và game console sẽ không thể thực sự giao lưu với nhau. Và cơ hội để thu hẹp sự phân cách giữa nhóm khách hàng của 2 dạng nền tảng này – bằng việc chuyển game console sang mobile hoặc mobile sang console – sẽ không thể khả thi.

Tuy nhiên chúng ta vẫn sẽ thấy một game mobile đáng chú ý. Đó chính là Dawn of Titans, game phát triển từ bộ phận Natural Motion của Zynga, với quảng cáo rằng đồ họa tương tự như game console chơi trên tablet. Chắc hẳn ai cũng muốn thấy được sự thành công của những game mobile bom tấn như vậy.

Trân trọng “nguyên bản”

Mặc dù hầu hết các mục báo đều tỏ ra hoài nghi về phương hướng mà ngành công nghiệp game đang đầu tư, vẫn có những dấu hiệu tích cực khi chúng ta sẽ được thấy vài game nguyên gốc. Ubisoft sẽ xuất hiện với Rainbow Six: Siege và The Division. Đây là những tựa game đã được nuôi dưỡng trong một thời gian dài, Ubisoft quả thực đã dành rất nhiều công sức và tiền bạc để sáng tạo ra gameplay hoàn toàn mới mà chúng ta chưa từng thấy trước đây.

Một game indie nguyên bản khác cũng đáng để trông chờ là Wattam, sản phẩm vô cùng mới lạ đến từ nhà sáng tạo ra Katamari Damacy, Keita Takahashi và đồng sáng lập Journey, Robin Hunicke. Bên cạnh đó còn có Abzu, một game thám hiểm dưới nước từ 505 Games và Giant Squid. Chúng ta đều mong chờ nó sẽ là một phiên bản của Journey ở dưới nước.

Chúng ta sẽ cùng chờ đợi một điều gì đó thật sự ấn tượng xuất hiện tại E3 lần này, còn không thì có lẽ nhiều sự nghi ngờ sẽ lại nổi lên.

Theo VentureBeat

 

Tập hợp tin tức cho người yêu thích phát triển game