Cuộc chiến game console đã bắt đầu thành hình

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/02/2015 05:00 PM

Trong cuộc thế hệ game console next-gen hay chính xác hơn là thế hệ console thứ 8 hiện tại, Sony đang hoàn toàn áp đảo các đối thủ của mình với PlayStation 4.

Trong cuộc thế hệ console next-gen hay chính xác hơn là thế hệ console thứ 8 hiện tại, Sony đang hoàn toàn áp đảo các đối thủ của mình với PlayStation 4. MicrosoftXbox One đang ở xa phía sau với vị trí thứ 2, còn Nintendo và Wii U thì gần như đã nắm chắc phần thua. Nhưng ở mặt trận handhelds, Nintendo mới là số 1 và Sony lại là người ở xa phía sau. Đó là cục diện không ai ngờ của “cuộc chiến console” hiện nay.

Dựa trên các tính toán của VGChartz cho biết, PlayStation 4 đang chiếm 48,1% thị trường console thứ 8 trên phạm vi toàn cầu với khoảng 18,5 triệu máy, Xbox One đứng thứ 2 với khoảng 11 triệu máy đã được bán ra, và Wii U về chót với khoảng 8,9 triệu máy hay tương đương với 23.3%. Sau khi trải qua hai mùa nghỉ lễ giáng sinh, tỷ số đã chính thức được xác lập và đừng mong thị trường sẽ có một biến đổi lớn nào đó trong tương lai, trừ phi xảy ra một phép màu nào đó.

Mặc dù, Nintendo vẫn luôn tự hào rằng họ đang có những tựa game bán chạy bậc nhất như Mario Kart 8 và Super Smash Bros, nhưng vấn đề chính lại nằm ở doanh số yếu kém của hệ thống Wii U. Tuy rằng Wii U có thành tích tương đối tốt ở mùa giáng sinh năm 2014, nhưng chừng đó vẫn là chưa dủ và khiến nhiều người dự đoán là Nintendo sẽ là công ty đầu tiên công bố một hệ thống console mới để thay thế. Thời điểm đó rất có thể sẽ là năm 2016 nếu như Wii U có thể sống sót qua một năm nữa.

Dù sao, Nintendo vẫn có một “nguồn sống” dài hạn nhờ vào thị trường game handhelds. Hiện nay, 3DS vẫn hoàn toàn thống trị lĩnh vực handhelds thế giới với 50,4 triệu máy đã được bán ra, tương ứng với 84% thị trường, còn kình địch PlayStation Vita của Sony mới chỉ có khoảng 9,5 triệu máy, tương ứng với 16% thị trường mà thôi. Nintendo đã có những bước đi hoàn hảo để đè bẹp Sony ở mảng handhelds, và họ đang thu lợi nhuận rất tốt từ sự hỗ trợ mạnh của các nhà sản xuất game thứ ba.

Nhưng Nintendo cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh dữ dội từ các hệ thống smartphone và tablet, những thiết bị mới nổi và đang chứng tỏ mình là cỗ máy chơi game di động ưu việt, với doanh số lên đến hàng tỷ chiếc trên toàn cầu. Trước mắt, thị phần của Nintendo vẫn đủ để giữ họ trong cuộc chơi nếu biết chi tiêu đúng mực.

Với chiến lược ra mắt đầy thông minh trong năm 2013, Sony đã có thể bứt phá một cách ngoạn mục khi bán PlayStation 4 với mức giá rẻ hơn Xbox One và tập trung vào khả năng chơi game thay vì công năng giải trí gia đình. Nhưng cũng giống với “cuộc chiến console” thế hệ trước, Microsoft đang bắt đầu phản công lại một cách mạnh mẽ.

Ở sân nhà là thị trường Mỹ, Microsoft đã giảm giá Xbox One xuống còn 350 USD, và đạt doanh số bán chạy nhất trong 2 tháng cuối năm ngoái. Hơn nữa, họ lại còn có thể cho ra mắt đúng lịch Xbox One ở thị trường game mới nổi Trung Quốc trong tháng 9/2014, trong khi Sony đã phải hoãn lịch phát hành PlayStation 4 tới hai lần.

Tuy nhiên, Sony vẫn đang là người có lợi thế nhất bởi một lý do nữa. Họ đã quảng bá rộng rãi rằng PlayStation 4 là hệ thống console hoàn hảo nhất cho game thủ, tập trung chủ yếu vào khả năng chơi game của hệ thống và thực sự đã thể hiện được đúng những gì người ta kỳ vọng. Giờ đây, Sony đang chiếm thị phần lớn hơn cả, và điều đó sẽ càng thu hút nhiều nhà phát hành thứ ba mang sản phẩm độc quyền tới cho PlayStation 4 trong tương lai. Và đương nhiên, hệ thống console nào có nhiều sản phẩm độc quyền hấp dẫn và thú vị hơn, hệ thống đó sẽ là người chiến thắng.

Nhìn chung, cả ba nhà phát hành game console lớn nhất thế giới là Nintendo, Sony và Microsoft đều đang kiếm được lợi nhuận theo cách riêng của mình. Thế hệ console hiện nay đang trên đà tăng trưởng và vượt doanh số của thế hệ trước, đương nhiên là trừ Wii U ra, và có thể Nintendo sẽ sớm tính kế để cho ra một hệ thống console mới. Ngành công nghiệp game console toàn cầu cũng đang rất “khỏe mạnh” với sự hỗ trợ tốt từ các công ty bên thứ ba như Activision, Electronic Arts hay Ubisoft.

Trong năm 2015 này, chúng ta sẽ được đón nhận nhiều sản phẩm bom tấn xuất hiện trên cả ba hệ thống. Nintendo có Splatoon, Legend of Zelda: Majora’s Mask 3D, và một hệ thống Nintendo 3DS XL hoàn toàn mới. Microsoft có Rise of the Tomb Raider, Forza Motorsport 6, Halo 5: Guardians, và Ori and the Blind Forest. Và Sony có The Order: 1886, Uncharted 4: A Thief’s End, Until DawnBloodborne. Tóm lại là đúng như lời một số chuyên gia có nhận xét rằng “Kỷ nguyên vàng mới của ngành game” đã đến.

 

>>Thể loại RPG thống trị thị trường game android Trung Quốc