Công nghiệp game Trung Quốc tiếp tục bành trướng ra thế giới

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 25/03/2013 0:00 AM

Công ty Tencent của Trung Quốc hiện nay đang nắm giữ 40% cổ phần của hãng phát triển độc lập nổi tiếng thế giới Epic Games.

Vào mùa hè năm ngoái Epic Games có công bố rằng công ty Tencent của Trung Quốc đã mua lại một lượng thiểu số cổ phần của công ty này, nhưng họ hề không chỉ rõ các điều khoản. Mới đây mọi thông tin về vụ mua bán này đã được đưa ra ánh sáng, người sáng lập Epic Games ông Tim Sweeney đã xác nhận với Polygon rằng công ty Trung Quốc sở hữu tới 40% cổ phần và đã bổ nhiệm hai đại diện cho ban giám đốc của Epic.
 
Công nghiệp game Trung Quốc tiếp tục bành trướng ra thế giới 1
Unreal Engine của Epic Games
 
"Trong tháng 6 năm 2012, Tencent đã đầu tư vào Epic Games, mua khoảng 48,4% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Epic, tương đương với 40% tổng số vốn bao gồm của toàn công ty", ông Sweeney nói.
 
"Là một phần của khoản đầu tư, hai đại diện của Tencent đã gia nhập ban giám đốc của Epic, cùng với ba giám đốc và hai người giám sát được chỉ định bởi Epic", ông nói thêm. "Chúng tôi rất vui mừng khi có một đối tác hàng đầu thế giới như Tencent, người sẽ cho Epic khả năng xâm nhậm vào thị trường Trung Quốc, mở ra một chương tiếp theo trong lịch sử 21 năm với tư cách là một nhà phát triển độc lập hàng đầu của chúng tôi".
 
Công nghiệp game Trung Quốc tiếp tục bành trướng ra thế giới 2
Sản phẩm tiêu biểu Gear of Wars của Epic Games
 
Bản báo cáo tài chính Tencent công bố gần đây cho thấy rằng công ty đến từ Trung Quốc này đã trả 330 triệu USD cho cổ phần của mình trong Epic. Tencent cho biết đã quyết định đầu tư vào Epic vì công ty này đang là một nhân tố thay đổi nền công nghiệp internet và tham vọng của nó phù hợp với chiến lược dài hạn của Tencent trong việc tạo ra những sản phẩm thượng thừa, đạt chất lượng cao.
 
Trong những tháng sau khi thỏa thuận này được công bố vào mùa hè năm ngoái, một số các nhà phát triển và thanh viên trong ban điều hành cao cấp của Epic đều rời bỏ công ty. Đầu tiên là nhà sản xuất Rod Fergusson, người đã rời ngay sau khi thỏa thuận này được tiết lộ và bây giờ là phó chủ tịch điều hành phát triển tại studio BioShock Infinite là Irrational Games.
 
Công nghiệp game Trung Quốc tiếp tục bành trướng ra thế giới 3
Tencent Games
 
Trong tháng Tám, ba nhà phát triển lâu năm của Epic cũng quyết định rời bỏ công ty, giám đốc thiết kế Cliff Bleszinski cũng rũ cánh bay đi sau hai mươi năm gắn bó mật thiệt với công ty trong tháng Mười. Cựu chủ tịch Mike Capps đã thông báo ông ta nghỉ hưu khỏi Epic nhưng ở lại trong vai trò cố vấn trong tháng mười hai, trước khi cắt đứt tất cả các mối quan hệ với studio hồi đầu tháng này.
 
Ngoài Epic ra, Tencent hiện đang sở hữu phần lớn cổ phần tại nhà phát triển của trò League of Legends là Riot Games. Chúng ta có thể thấy trong những năm gần đây những công ty trò chơi điện tử internet tại Trung Quốc đang phát triển vô cùng mạnh mẽ và đang có tham vọng tiến ra thị trường toàn cầu bằng cách dần thâu tóm các công ty phát triển game danh tiếng trên khắp thế giới.