Châu Á sẽ sớm vượt Bắc Mỹ thành thị trường game lớn nhất thế giới

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/05/2015 0:00 AM

Dựa theo một báo cáo mới của cơ sở nghiên cứu SuperData Research cho biết, ngành công nghiệp game toàn cầu sẽ mang lại khoảng 74,2 tỷ USD trong năm 2015.

Dựa theo một báo cáo mới của cơ sở nghiên cứu SuperData Research cho biết, ngành công nghiệp game toàn cầu sẽ mang lại khoảng 74,2 tỷ USD (khoảng 160,000 tỷ VNĐ) trong năm nay. Mặc dù những tính toán của SuperData có hơi khác biệt so với Newzoo, nhưng họ cũng nhận định là ngành game sẽ tiếp tục tăng trưởng, thúc đẩy chính bởi các hạng mục như game mobile, game online miễn phí.

Giá trị thị trường game toàn cầu theo từng phân khúc (chỉ bao gồm doanh số phần mềm)

Giá trị thị trường game toàn cầu theo từng phân khúc (chỉ bao gồm doanh số phần mềm)

Tuy nhiên, bản báo cáo này có đưa ra lời cảnh báo khi sức tăng trưởng ngành game toàn cầu sẽ chậm lại ở mức 81,7 tỷ USD trong năm 2017, và giữ nguyên mức đó trong năm 2018. Trong khi hầu hết những phân khúc trong ngành được dự kiến sẽ tăng trưởng trong năm 2018, nhưng chúng sẽ bị kéo lại bởi sự tụt giảm liên tục của các cửa hàng bán lẻ, game online trả phí pay-to-play và game xã hội.

Bên cạnh đó, SuperData cũng chỉ ra một vài thị trường hứa hẹn đang trên đà phát triển mạnh, đặc biệt là Esports, nội dung video game và thực tế ảo. Ông Joost van Dreunen, CEO của SuperData, có đưa ra bình luận rằng: “Cùng với sự phát triển của ngành, người chơi cũng có sự thay đổi. Chúng ta đã từng khẳng định rằng game thủ thời nay không phải là nhóm game thủ truyền thống thời xưa. Ngày nay, con người không chỉ tiêu thụ giải trí mà còn đóng một vai trò chủ động trong nó. Từ chuyện mod game cho tới stream, từ cosplay cho tới thi đấu thể thao điển tử, thị trường game đang trở nên rộng hơn và có hỗn hợp cơ hội lẫn thử thách hơn bao giờ hết.

Các phân khúc game theo tuổi đời

Các phân khúc game theo tuổi đời

Nhìn về phía trước, SuperData cũng dự tính về sự chuyển dịch giữa vị trí của các khu vực mang lại nhiều doanh thu cho ngành công nghiệp game nhất. Trong năm 2015, khu vực Bắc Mỹ sẽ giữ vững vị trí là thị trường game lớn nhất thế giới, với 23,6 tỷ USD. Nhưng danh hiệu này sẽ sớm chuyển sang cho khu vực châu Á, đang trên đà tăng tốc mạnh mẽ và sẽ mang lại 23,1 tỷ USD tính đến cuối năm nay.

 

>>Game thủ Singapore là những người chịu chi nhất khu vực Đông Nam Á