30% giới công chức chơi game nhiều

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 14/05/2013 0:00 AM

Một bản báo cáo điều tra phát hiện ra rằng 30% công chức Trung Quốc đang lãng phí một lượng thời gian đáng kể tại nơi làm việc để chat trên QQ, và chơi game.

Gần đây, các phương tiện truyền thông Trung Quốc đã xôn xao với kết quả của một bản báo cáo điều tra phát hiện ra rằng 30% công chức Trung Quốc đang sử dụng một lượng thời gian đáng kể tại nơi làm việc để chat trên QQ, và chơi game.
 
Tuy bản báo cáo này mới chỉ dựa trên mẫu điều tra về 55 cán bộ, nó cũng không phải là dữ liệu khoa học hay gì cả, nhưng nó vẫn hút được sự chú ý của cộng đồng nước này bởi vì nói một quan niệm khá nhạy cảm rằng nhiều quan chức của Trung Quốc không chịu làm gì và chỉ ngồi quanh thu tiền hối lộ mà thôi.
 
30% giới công chức chơi game nhiều 1
Ảnh minh họa
 
Nhưng tất nhiên, một số game thủ Trung Quốc cũng tò mò và đặt ra câu hỏi những công chức này thường chơi game gì? Câu trả lời có vẻ như cũng không mấy khác biệt so với những gì game thủ nước này thường chơi:
 
Game casual: Fight the Landlord Mahjong. Đây là những trò chơi rất phổ biến có cả phiên bản online lẫn offline, chủ yếu là những game chơi bài và chúng rất dễ tìm kiếm.
 
30% giới công chức chơi game nhiều 2
Ảnh minh họa
 
Game Flash: Happy Farm. Đây là một tựa game xã hội đơn giản có thể chơi trên trình duyệt web một cách tiện lợi và nhanh chóng với chỉ vài lần click chuột.
 
Game PC: Thiên Long Bát Bộ, Tây Du Ký, Chu Tiên Đấu Phá Thương Khung là những tựa game phổ biến nhất trong giới viên chức nước này, thậm chí họ còn đầu tư nhiều tiền bạc chả kém những game thủ đích thực, các tựa game 3D bom tấn thường mất nhiều thời gian và công sức nên không thu hút được sự chú ý của họ.
 
30% giới công chức chơi game nhiều 3
Ảnh minh họa
 
Game đối kháng, cạnh tranh: DotA, League of Legends là những cái tên mà hầu như bất kể ai chơi game máy tính ở Trung Quốc hiện nay đều biết tới và tất nhiên là không ngoại trừ bộ phận dân "cán bộ" rồi.
 
Game mobile: Fruit Ninja, Fishing Master Temple Run. Đây đều là những cái tên đứng đầu trong kho ứng dụng được tải về tại Trung Quốc vì vậy không có gì lấy làm bất ngờ.
 
30% giới công chức chơi game nhiều 4
 
Mặc dù những số liệu này mới chỉ đến từ một bộ phận nhỏ được lấy mẫu và chưa thể lấy đây là kết luận hay đánh giá về toàn bộ hệ thống cán bộ nhân viên Trung Quốc, nhưng chúng ta cũng có thể thấy được sức hấp dẫn và sự phổ biến rộng rãi trên mọi phương tiện giải trí của game hiện nay.