Thị trường chuyển nhượng vừa mở cửa, T1 ngay lập tức chia tay cả huyền thoại lẫn "kẻ kế thừa Quỷ Vương" chỉ trong vài giờ

Bindaij GameK  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/11/2021 11:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

T1 đã chính thức chia tay hai cái tên lần lượt là người chơi đường giữa Clozer và HLV Bengi của đội trẻ.

Đây có lẽ là hai cái tên không mấy xa lạ với cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại thế giới nói chung và LCK nói riêng. Với Lee "Clozer" Ju-hyeon, anh là người từng được xem là đủ sức “thừa kế ngôi vị Faker” và đã có 3 năm thực tập và thi đấu trong màu áo T1.

Dù bắt đầu trong vai trò thực tập sinh của T1, nhưng chính tài năng và phẩm chất thiên tài vốn có, anh chàng sinh năm 2003 này không gặp quá nhiều khó khăn để được đôn lên đội 1 thi đấu. Và dưới thời HLV Daeny, anh thậm chí còn đánh chính nhiều hơn cả người đàn anh huyền thoại Faker.

Thị trường chuyển nhượng vừa mở cửa, T1 ngay lập tức chia tay cả huyền thoại lẫn kẻ kế thừa Quỷ Vương chỉ trong vài giờ - Ảnh 1.

Dù biết trước, việc phải cạnh tranh suất thi đấu chính thức với một “tượng đài” như Faker là điều vô cùng khó khăn nhưng Clozer luôn cố gắng làm tốt nhất mỗi khi có cơ hội. Điển hình như ngay trận debut của mình tại LCK, Clozer đã không làm khán giả phải thất vọng. Khi kết thúc ván đấu với Perfect KDA, Clozer giành luôn MVP ván 1 và tiện thể trình diễn kỹ năng với con bài “tủ” Akali trong ván 2. Chính màn tỏa sáng của Clozer đã giúp T1 giành chiến thắng gọn gàng 2-0 trước KT Rolster.

Clozer Plays Akali - T1 VS KT Game 2 Highlights - 2020 LCK Summer W7D2

Đặc biệt, có thông tin cho rằng cậu nhóc sinh năm 2003 này đã từng đạt hạng Cao Thủ rank Hàn khi mới 14 tuổi. Bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy được phẩm chất thiên tài đang chảy trong huyết quản của Clozer. Có Clozer trong đội hình, fan T1 dường như phần nào an tâm khi Faker không có được phong độ và trạng thái tốt nhất.

Tuy nhiên, chính việc trở thành cái bóng cho Faker quá lâu, dần dà sẽ khiến tài năng của Clozer mai một. Việc anh chàng quyết rời đi đầu quân cho đội tuyển Liiv SANDBOX là tương đối dễ hiểu, khi mà tiềm năng phát triển của Clozer rõ ràng còn rất lớn. Rời đi để có được cơ thi đấu chính thức và tích lũy thêm kinh nghiệm là điều đáng được ủng hộ.

Thị trường chuyển nhượng vừa mở cửa, T1 ngay lập tức chia tay cả huyền thoại lẫn kẻ kế thừa Quỷ Vương chỉ trong vài giờ - Ảnh 3.

'Clozer' sẽ tiếp tục sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp của mình tại một đội tuyển khác. Chúng tôi thực sự đánh giá cao những đóng góp của anh ấy cho đội và chúc anh ấy sẽ gặp nhiều may mắn trong tương lai.

Với Bengi, huyền thoại sống của T1 dường như đã đạt được mọi danh hiệu cần có trong nghiệp tuyển thủ. Gia nhập SKT vào năm 2013, tuyển thủ sinh năm 1993 giành tới 3 chức vô địch CKTG các năm 2013, 2015 và 2016. Tính tới hiện tại, Bengi cũng là người đi rừng đầu tiên trong lịch sử giành 3 chức vô địch thế giới với cùng 1 đội tuyển.

Thị trường chuyển nhượng vừa mở cửa, T1 ngay lập tức chia tay cả huyền thoại lẫn kẻ kế thừa Quỷ Vương chỉ trong vài giờ - Ảnh 4.

Sau khi quyết định ngừng thi đấu chuyên nghiệp, năm 2017 Bengi quyết định trở lại T1 đảm nhận vai trò huấn luyện viên. Năm 2018, Bengi rời SKT thêm 1 lần nữa để thực hiện nghĩa vụ quân sự và trở lại dẫn dắt đội Challengers vào năm 2020. Cùng với đội trẻ T1, Bengi đã giành được 1 danh hiệu vô địch giải mùa Xuân 2021.

Dù vậy, không lâu sau thành tích vô địch mùa Xuân, đội trẻ T1 dưới sự dẫn dắt của Bengi đã trượt dài sau khi liên tiếp nhận thất bại. Việc kết thúc giai đoạn vòng Bảng mùa Hè với vị trí “đội sổ” có lẽ là nguyên nhân lớn nhất khiến cho Bengi quyết định rời đi.

Thị trường chuyển nhượng vừa mở cửa, T1 ngay lập tức chia tay cả huyền thoại lẫn kẻ kế thừa Quỷ Vương chỉ trong vài giờ - Ảnh 5.

Bengi cũng đã rời vị trí HLV đội T1 Challengers trong ngày 16/11

Thị trường chuyển nhượng vừa mở cửa, T1 ngay lập tức chia tay cả huyền thoại lẫn kẻ kế thừa Quỷ Vương chỉ trong vài giờ - Ảnh 6.

Hôm nay chúng ta chia tay Huấn luyện viên trưởng 'Bengi' của đội trẻ. Chúng tôi cảm ơn anh vì đã dẫn dắt đội đến chiến thắng trong giải Mùa Xuân và chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất trong tương lai.

Vẫn chưa rõ điểm đến tiếp theo hay mục đích của Bengi sau khi rời đội trẻ T1 là gì. Nhưng trên Twitter chính thức của T1 cũng đã gửi những lời chúc và lời cảm ơn chân thành nhất đến cả 2 người cũ của mình. Và không chỉ riêng tổ chức T1, các fan của họ cũng mong cặp đôi sẽ có những thành công trong tương lai. Và biết đâu, một ngày nào đó, họ sẽ quay lại với những tư cách mới, vị thế mới và góp phần nâng tầm T1 trong làng LMHT xứ Hàn nói chung và thế giới nói riêng.