Thì ra mẹ Bang là nhà tạo mẫu tóc, cả đời anh chàng này chưa ra hàng cắt tóc lần nào

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/02/2017 03:35 PM

Đó chỉ là một phần trong số những chia sẻ của Bang ở cuộc phỏng vấn gần đây nhất, sau khi cùng đồng đội hủy diệt MVP.

Như bạn đọc đã biết thì vào ngày hôm qua 5/2, loạt trận ngày thi đấu cuối cùng tuần 3 LCK Mùa Xuân 2017 khép lại với trận đấu giữa SK Telecom T1 và MVP. Không nằm ngoài dự đoán khi SKT T1 tiếp tục duy trì mạch toàn thắng với chiến thắng nhẹ nhàng 2-0, dù cho trong ván đấu thứ 2, MVP có được Camille - tướng lỗi nhất Liên Minh Huyền Thoại phiên bản này.

Trong chiến thắng của SKT T1, chúng ta không thể không nhắc tới Bae "Bang" Junsik và dưới đây là cuộc phỏng vấn sau trận đấu.

SKT T1 vẫn giữ nguyên vị trí số 1 của chính mình, bạn cảm thấy thế nào?

Tôi nghĩ rằng SKT T1 đã có rất nhiều sự biến chuyển nhưng điều đó đã được điều chỉnh kể từ khi mùa giải mới bắt đầu.

Tại sao đội bạn không cấm LeBlanc-Rengar-Camille trong ván đấu thứ 2?

Tôi có niềm tin vào tầm nhìn chiến lược của huấn luyện viên, rằng chúng tôi có lợi thế so với đối phương hơn nếu không cấm những vị tướng trên. Những tướng này đã được đưa vào lượt chọn của mỗi người trước khi bước tới lượt cấm thứ 4 và thứ 5.

Syndra đối đầu với Malzahar như thế nào?

Tôi sẽ không nói rằng Syndra là sự lựa chọn tối ưu để khắc chế Malzahar. Tướng này chỉ là phương án B để chống lại Malzahar nếu Zyra bị cấm.

Cả đội phản ứng như thế nào khi mọi thứ bắt đầu đi xuống trong ván 2?

Chúng tôi tự nhắc nhở bản thân mình để có thể lấy lại thế trận và kiểm soát lại trận đấu. Chúng tôi không hề bối rối chút nào.

Bạn có đồng tình với ý kiến của Deft rằng ADC gặp một chút rắc rối khi phối hợp cùng đồng đội hơn là trong Solo Queue không?

Tôi thấy đúng một phần. Người ta nói rằng ADC có ít tầm quan trọng trong Solo Queue, có nghĩa là sự chênh lệch giữa ADC với đối phương có ảnh hưởng tổng thể ít hơn so với các đường khác. Tôi nghĩ rằng ADC gặp vấn đề về việc hỗ trợ cho các đường khác.

Bạn cảm thấy thế nào về trận đấu tiếp theo với Afreeca Freecs và Marin?

Tôi mong được gặp Marin trong Summoner's Rift. Tôi đã thi đấu cùng Marin trong hơn 2 năm và thật thú vị khi đối đầu với anh ấy.

Bạn đã chuẩn bị những gì để đối đầu với Deft và Pray trong các trận đấu sắp tới?

Cả 2 đều là những người chơi chắc chắn, nhưng tôi không chuẩn bị gì đặc biệt để đối đầu với họ cả. Điều quan trọng là tôi có thể thi đấu hết sức trong mỗi ván đấu. Điều đó rất quan trọng để tôi không mắc những sai lầm. Chừng nào tôi còn đang trên đỉnh cao phong độ, đối đầu với ai không phải là vấn đề quan trọng lắm.

Bạn có muốn nói gì về các thành viên mới của đội không?

Đồng đội mới của tôi khá trẻ. Quả thực, đây là lần đầu tiên tôi trở thành người lớn tuổi nhất trong đội. Tôi bắt đầu sự nghiệp game thủ khi 17 tuổi, và bây giờ tôi là người lớn tuổi nhất trong đội.

Có phải đó là lý do bạn để râu?

Không, không phải đâu. Tôi cần thay đổi một số thứ ở bản thân. Trong cuộc sống, đôi khi tôi mắc phải một số thói quen xấu. Có lẽ tôi hơi giống một đứa trẻ nên tôi muốn mình phải trưởng thành hơn.

Một số fan muốn bạn cạo nó đi đấy?

Các fan luôn có một ý nghĩa nhất định đối với tôi, nhưng quyết định của tôi ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân. Tôi rất buồn khi phải nói rằng, người hâm mộ cũng không thay đổi quyết định để râu của tôi đâu.

Bạn có nghĩ về việc tẩy trắng tóc của mình giống Peanut không?

Trên thực tế, mẹ tôi là một nhà tạo mẫu tóc. Tôi chưa bao giờ đến một salon tóc nào khác trong cuộc đời mình. Tôi đã luôn làm theo lời khuyên của mẹ về vấn đề tóc tai.

Bạn có muốn nói thêm điều gì không?

Tôi rất biết ơn những người hâm mộ, những người luôn cổ vũ cho chúng tôi. Như mọi khi, chúng tôi sẽ làm hết sức mình để thi đấu thật tốt. Tôi cũng hy vọng các bạn hãy cổ vũ, khích lệ và động viên cho các thành viên mới trong đội.