Theo chân Red Dead Redemption, “ông tổ” của Dark Souls cũng đã có thể chơi được trên PC

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/07/2017 02:22 PM

Giờ đây, sau 8 năm kể từ ngày phát hành, Demon’s Souls đã có thể bước chân lên nền tảng PC. Đây được xem là một tin rất vui với phần đông game thủ, những người thường xuyên sử dụng PC nhiều hơn Console.

Sau khi ra mắt phiên bản giả lập dành cho Persona 5Red Dead Redemption, mới đây, nhóm phát triển RPCS3 cũng đã mang một tựa game nổi tiếng khác từ PS3 lên PC. Đó chính là Demon’s Souls, phiên bản được coi là “ông tổ” của dòng Dark Souls ngay này.

Giả lập Demon's Souls trên PC

Được biết, Demon’s Souls được phát hành lần đầu vào năm 2009 trên hệ máy PS3. Bối cảnh của game được đặt trong vương quốc Boletaria, nơi đang bị tàn phá bởi một trận sương mùa nguyền rủa khiến cho những binh đoàn ma quỷ thoải mái lộng hành và xâm chiếm thế giới loài người. Một điểm cách tân của Demon’s Souls so với những tựa game RPG khác ở thời điểm bấy giờ là trò chơi sự dụng một hế thông trung tâm được gọi là “Nexus”, noi người chơi có thể nâng cấp, sửa chữa thiết bị hoặc mua một số mặt hàng thiết yếu trước khi tham gia vào các cuộc hành trình đầy thử thách.

Sau khi phát hành, Demon’s Souls đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng game thủ cũng như giới phê bình. Đây chính là điểm tựa vững chắc để FromSoftware có thể tiếp tục phát triển bộ ba Dark Souls sau này.

Giờ đây, sau 8 năm kể từ ngày phát hành, Demon’s Souls đã có thể bước chân lên nền tảng PC. Đây được xem là một tin rất vui với phần đông game thủ, những người thường xuyên sử dụng PC nhiều hơn Console. Tuy nhiên, vẫn còn một rào cản trước khi chúng ta có thể tiếp cận với phần mềm giả lập này. Đó chính cấu hình đòi hỏi của PC để chơi được game giả lập PS3 là khá nặng: Intel Core i7 4790K 4.4 GHz, GeForce GTX 1060, RAM 16GB DDR3.

Để biết thêm thông tin chi tiết về trình giả lập RPCS3, các bạn có thể tham khảo tại đây.