Thêm tin buồn cho người mê Nintendo Switch: Đừng dại tháo máy nếu muốn chơi game mượt

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/12/2016 10:46 PM

Điều đáng quan tâm là, dù bạn có cắm sạc hay mang Nintendo Switch ra đường chơi game, thì nó vẫn không thể chạy được hết khả năng xử lý vốn có của Nvidia Tegra X1

Ngày ra mắt Nintendo Switch càng đến gần, những thông tin được tiết lộ về cỗ máy chơi game "biến hình" cực kỳ sáng tạo và ấn tượng của ông trùm game Nhật Bản này càng xuất hiện nhiều. Bây giờ, đến lượt sức mạnh phần cứng của chiếc máy này được đưa lên bàn cân. Cụ thể hơn, Eurogamer cho biết một số nguồn tin đã công bố rằng chiếc máy Nintendo Switch sẽ có xung nhịp chậm hơn 40% so với khi lắp vào dock kết nối với TV, dù rằng dock này chỉ phục vụ việc cấp nguồn cũng như phụ trách xuất hình lên TV khi bạn chơi game ở nhà.

Trong khi xung nhịp của CPU và RAM được giữ nguyên ở cả hai chế độ dock và mobile, thì GPU, thứ xử lý hình ảnh của game lại có xung nhịp giảm rất mạnh giữa hai chế độ. Cụ thể hơn các bạn có thể theo dõi bảng so sánh xung nhịp GPU của Nintendo Switch dưới đây:

Điều đáng quan tâm là, dù bạn có cắm sạc hay mang Switch ra đường chơi game, thì nó vẫn không thể chạy được hết khả năng xử lý vốn có của Nvidia Tegra X1, mẫu SoC cực mạnh của "đoàn quân xanh". Nhiều khả năng, việc GPU được hạ thấp xung nhịp là để bù cho thời lượng pin của chiếc "máy tính bảng" đóng mác Nintendo, vốn vừa phải gánh cả màn hình cảm ứng lẫn phần cứng rất mạnh bên trong.

Trong khi cộng đồng game thủ toàn thế giới, đặc biệt là những fan cuồng của Nintendo vẫn còn đang chờ từng ngày từng phút để được tận tay thử nghiệm chiếc máy chơi game mới toanh mang tên Switch, thì giới công nghệ lại một lần nữa nóng lên hơn bao giờ hết với những nguồn tin cho biết, hệ thống chip xử lý Nvidia Tegra được nâng cấp, vốn là khối óc của Nintendo Switch sẽ yếu hơn nhiều so với PS4, máy chơi game console đang thống trị thị trường ở thời điểm hiện tại.

Cũng không có gì quá khó hiểu, và thực tế thì đối với các fan của Nintendo, đây hoàn toàn chẳng phải là điều nghiêm trọng cho lắm. Nintendo từ trước tới nay là một cái tên đã quá nổi tiếng với những cỗ máy chơi game độc đáo khác biệt, chứ không phải nổi danh nhờ vào những cỗ máy cấu hình cực mạnh cạnh tranh với cả PC như Microsoft hay Sony.

Cũng theo nguồn tin này, Nvidia Tegra mà Nintendo Switch trang bị vẫn là phiên bản sử dụng thế hệ kiến trúc chip xử lý Maxwell. Lý do là Nintendo đã quá chán nản với Wii U và muốn nhanh chóng giới thiệu Switch ra thị trường game thế giới vào đầu năm 2017 tới đây. Nếu sử dụng chip Pascal, nhiều khả năng thời điểm máy ra mắt sẽ là cuối năm 2017 chứ không thể vào tháng 03 năm sau như đã công bố.

Thêm vào đó, để tiết kiệm pin và tăng khả năng xử lý cho phần cứng, ở chế độ chơi game dạng tablet, người chơi có thể hạ độ phân giải từ 720p xuống 540p. Tuy nhiên đó mới chỉ là những tin đồn, và chúng ta sẽ phải chờ đến tháng 01 năm sau để biết chắc chắn 100% những thông tin này có chính xác hay không.