"Thế lực mới nổi" của LMHT Trung Quốc cùng lúc hỏi mua hàng loạt siêu sao LCK: Cả Deft, Mata, Peanut PraY và Bdd đều trong tầm ngắm

Loris CarryUs  - Theo Helino | 24/11/2018 12:52 PM

Sẽ lại có thêm một làn sóng "nhập cư" của các tuyển thủ LMHT Hàn Quốc sang Trung Quốc chăng?

Là một trong những thế lực mới nổi tại LPL ở mùa giải 2018 vừa qua, Suning Gaming đã đạt được một số thành tựu nhất định khi vượt qua vòng bảng LPL mùa hè. Tuy nhiên từng đó là chưa đủ để thỏa mãn tham vọng cũng như túi tiền không đáy của ông chủ đội tuyển này.

Mới đây, Quản lý của SNG đã tiết lộ về lịch trình sang thăm Hàn Quốc của mình, và người này cũng cho biết mục đích của chuyến đi lần này chính là để chiêu mộ hàng loạt siêu sao LMHT đình đám của LCK, vốn vừa kết thúc hợp đồng với đội tuyển chủ quản trong giai đoạn chuyển nhượng tiền mùa giải 2019.

Thế lực mới nổi của LMHT Trung Quốc cùng lúc hỏi mua hàng loạt siêu sao LCK: Cả Deft, Mata, Peanut PraY và Bdd đều trong tầm ngắm - Ảnh 1.

Quản lý của Suning Gaming thăm phòng trưng bày của Kingzone - Có lẽ đây là lý do khiến thương vụ KT.Bdd "bể kèo" vào phút cuối?

Thậm chí, những văn bản với nội ung thương thảo hợp đồng cũng đã được công khai, và chúng ta có thể dễ dàng nhận ra những cái tên quen thuộc là Bdd, Mata, Peanut, Deft, PraY và...Bang.

Mặc dù LCK đã có một mùa giải không mấy thành công, nhưng rút cuộc thì chức vô địch CKTG 2018 vẫn là danh hiệu mang đậm dấu ấn của những tuyển thủ Hàn Quốc: Rookie và TheShy. Có lẽ vì thế nên một số đội tuyển Trung Quốc trong mùa chuyển nhượng này cũng đang rục rích tìm kiếm tài năng tại LCK để bổ sung cho đội hình của mình nhằm cạnh tranh sòng phẳng tại LPL trong mùa giải mới.

Thế lực mới nổi của LMHT Trung Quốc cùng lúc hỏi mua hàng loạt siêu sao LCK: Cả Deft, Mata, Peanut PraY và Bdd đều trong tầm ngắm - Ảnh 2.

Suning Gaming là đội tuyển LMHT thuộc tổ chức SNG E-Sports Club - Một "công ty con" của Suning Sports Group. Giám đốc Suning Sports Group chính là Trương Khang Dương - Cũng là một Đại thiếu gia nổi tiếng trong giới nhà giàu Trung Quốc bên cạnh ông chủ Vương Tư Thông của Invictus Gaming.

Dù chưa tạo dựng được tên tuổi trong làng Esports, nhưng Trương Khang Dương lại nổi tiếng khắp làng thể thao thế giới khi vừa chính thức trở thành Chủ tịch của CLB bóng đá nổi tiếng nước Ý - Inter Milan vào tháng 10 vừa qua.

Thế lực mới nổi của LMHT Trung Quốc cùng lúc hỏi mua hàng loạt siêu sao LCK: Cả Deft, Mata, Peanut PraY và Bdd đều trong tầm ngắm - Ảnh 3.

Trương Khang Dương - Chủ tịch của Suning Gaming

Vậy nên chúng ta có thể thấy rằng tiềm lực tài chính của Suning Gaming cũng không phải dạng vừa, và việc họ có đủ khả năng chiêu mộ hàng loạt siêu sao LMHT Hàn Quốc cũng là điều dễ hiểu. Dĩ nhiên, do chính sách hạn chế ngoại binh nên sẽ chỉ có 2 hoặc 3 cái tên trong bảng danh sách nói trên là mục tiêu được SNG nhắm đến.

Thế lực mới nổi của LMHT Trung Quốc cùng lúc hỏi mua hàng loạt siêu sao LCK: Cả Deft, Mata, Peanut PraY và Bdd đều trong tầm ngắm - Ảnh 4.

Trong số những cái tên xuất hiện ở bảng danh sách chiêu mộ tuyển thủ được hé lộ của SNG thì Bang đã chính thức trở thành người của 100 Thieves. Vậy nên chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu Suning Gaming sẽ thành công trong việc chiêu mộ 5 tuyển thủ còn lại là Deft, Mata, Peanut, PraY và Bdd hay không.