Thế hệ CPU tiếp theo của Intel sẽ khiến người dùng ngán ngẩm bởi cách gọi tên

Real Madrid  - Theo Helino | 06/05/2019 03:02 PM

Giờ đây thế hệ thứ 10 là Comet Lake cũng sẽ sắp sửa được ra mắt, thế nhưng người dùng sẽ thắc mắc, rằng liệu tên hiệu của những con chip đó là gì.

Nếu bạn là một fan công nghệ, có lẽ những thương hiệu chip của Intel hay AMD không còn gì là xa lạ với chúng ta. Từ Kaby Lake, Coffee Lake cho đến Cannon Lake (thế hệ thứ 9) đã lần lượt được ra mắt chứng thực một sự phát triển và hiệu năng ngày càng được cải thiện nhiều hơn. Và giờ đây thế hệ thứ 10 là Comet Lake cũng sẽ sắp sửa được ra mắt, thế nhưng người dùng sẽ thắc mắc, rằng liệu tên hiệu của những con chip đó là gì.

Thế hệ CPU tiếp theo của Intel sẽ khiến người dùng ngán ngẩm bởi cách gọi tên - Ảnh 1.

Theo lộ trình sản xuất của Intel, họ đang trong quá trình thực hiện một thế hệ chip mới với kiến trúc 14nm hoặc 14nm++ nhằm thay thế cho thế hệ chip Coffee Lake Refresh (Core i9 – 9900K). Thế hệ chip này sẽ lấy tên gọi là Comet Lake với một danh pháp hết sức dài dòng. Cụ thể, một Twitter chuyên lách thông tin rất nổi tiếng là TUM_APISAK đã đưa ra một cơ sở dữ liệu đánh giá của 3DMark về một model mới với tên Core i5-10210U.

Thế hệ CPU tiếp theo của Intel sẽ khiến người dùng ngán ngẩm bởi cách gọi tên - Ảnh 2.

Trong suốt thời gian qua, Intel dã sử dụng một mô hình 4 chữ số để hiển thị cho danh pháp của mình. Rất ít khi họ đặt cho từng con chip một biêt danh để có thể dễ phân biệt. Và khi họ cố gắng đạt tới mức 14nm cho mỗi con chip, thì thế hệ thứ 9 của nó cũng bắt đầu ra mắt. Ngoài ra, trện một diễn đàn Tiếng Trung khác, một số dòng chip mới đã được hoàn thành và có thể sẽ là các dòng tiên phong của Comet Lake. Chúng bao gồm:

Core i7-10710U—6C/12T, 1.1GHz to 3.8GHz (4.6GHz single-core boost), 15W TDP

Core i7-10510U—4C/8T, 1.8GHz to 4.3GHz (4.9GHz single-core boost), 15W TDP

Core i5-10210U—4C/8T, 1.6GHz to 3.9GHz (4.2GHz single-core boost), 15W TDP

Core i3-10110U—2C/4T, 2.1GHz to 3.7GHz (4.1GHz single-core boost), 15W TDP

Thế hệ CPU tiếp theo của Intel sẽ khiến người dùng ngán ngẩm bởi cách gọi tên - Ảnh 3.

Hiện tại, đây chỉ là các dòng chip siêu tiết kiệm điện nặng với công suất cực thấp (Comet Lake – U) sẽ được sử dụng trên các dòng laptop như chúng ta vẫn thấy hiện nay. Cũng sẽ có thêm nhiều biến thể khác dành cho PC, Laptop chiến game, hay máy trạm được gọi là Comet Lake – S với nhiều lõi, nhiều luồn hơn và tốc độ xung nhịp. Đặc biệt hơn, nếu bạn đang nhắm đến một phiên bản tương tự như Core i9 – 9900XE dành cho các phiên bản siêu máy tính hay máy trạm, nhiều thông tin cho hay dòng chip đó sẽ được thay thế bằng Core i9 – 10980XE với hiệu năng còn vượt trội hơn nhiều.