The Frostivus: Sự kiện DOTA 2 trở lại sau ba năm vắng bóng theo cách... cực kỳ thất vọng

w8haa  - Theo Helino | 18/12/2017 03:43 PM

Bản cập nhật The Frostivus năm 2017 đã được ra mắt cùng với 1 Treasure mùa đông với 21 set item cực kì đẹp mắt, cùng với chế độ chơi Frostivus Festival.

Đi kèm đó là việc Valve hứa hẹn tặng mỗi người chơi 1 treasure với điều kiện là bạn phải win 3 trận đấu (festival, đấu rank, thường, turbo,…). Khiến cho các game thủ cực kì ức chế.

Chúng ta cùng xem qua 1 vài vấn đề về sự kiện này


3 năm và 1 Treasure? Really Gaben?

3 năm và 1 Treasure? Really Gaben?

Sự kiện The Frostivus ra mắt với điều kiện bắt buộc là phải thắng 3 trận đấu. Các game thủ đều háo hức vào chế độ Turbo để “đánh nhanh thắng nhanh”. Khiến cho chế độ được cho là thư giãn này trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Sau khi trải qua những giây phút căng não thì các game thủ mới nhận ra là ngoài 1 hòm treasure duy nhất thì chẳng còn gì cả. Chế độ “Frostivus Festival” càng chơi lại càng gây thêm nhiều ức chế hơn.

Cơ mà tiền chơi net bỏ ra để win 3 ván đấu có khi cũng bằng cái treasure mất rồi:


Trò đua bò khiến các chủ tiệm net đau khổ nhất.

Trò đua bò khiến các chủ tiệm net đau khổ nhất.

Với việc để công bằng cho tất cả người chơi thì khi 1 người trong game chưa hoàn thành phần thi, tất cả mọi người đều phải chờ người đó thì sẽ diễn ra những vô vàn tình huống có thể xảy ra khi bạn ở khu vực SEA nổi tiếng là toxic này.

Như game đua bò của game thủ trên, với việc ấn Spam Q và chuột để chú “Spirit Breaker” có thể tiến lên thì các chủ tiệm net rất không vui vì điều này.


Event này vừa ra chưa nóng các game thủ đã đòi dẹp để ra lại event cũ.

Event này vừa ra chưa nóng các game thủ đã đòi dẹp để ra lại event cũ.

Bên cạnh đó cũng còn rất nhiều lỗi như hero round này xuyên qua round sau làm loạn khiến cho sự kiện “Frostivus Festival” lần này được đánh giá rất thấp và khi mà chơi game thường cũng được treasure thì gần như mọi người chỉ vào để test chức năng rồi bỏ luôn.


Treasure rất đẹp nhưng cũng chẳng đủ để bù đắp.

Treasure rất đẹp nhưng cũng chẳng đủ để bù đắp.

Hi vọng trong thời gian sắp tới Valve và Ice Frog sẽ đưa ra nhiều sự kiện hơn khi mà Dota2 đang dần mất đi cái “chất” của mình ở thị trường Việt Nam và rất nhiều nơi khác vì tính try hard quá nhiều. Các game thủ thế hệ 8x, 9x dần dà cảm giác áp lực hơn và hầu hết đều chọn những game có tính giải trí hơn để chơi. Và game thủ thế hệ 10x thì cảm thấy quá khó để bắt đầu?