Thanos là nhân vật phản diện nổi tiếng nhất thế giới, vượt qua cả Joker của Heath Ledger

DG  - Theo Trí Thức Trẻ | 31/05/2020 10:28 AM

Được Marvel Studios "nhá hàng" từ tận 8 năm trước, Thanos đã gây ra 1 cơn sốt thực sự khi trở thành phản diện chính trong Infinity War và Endgame, 1 tay xóa sạch 1 nửa dân số vũ trụ trong sự ngỡ ngàng của hàng triệu khán giả.

Nhờ sự thành công của MCU nói chung và 2 phần phim Avengers mới nhất nói riêng, Thanos hiện tại đã trở thành nhân vật phản diện nổi tiếng nhất trong làng điện ảnh thế giới. Đây là kết quả của bài nghiên cứu do chuyên trang ToppCasinoBonus thực hiện, dựa vào rất nhiều tiêu chí khác nhau, bao gồm: Điểm số đánh giá trên trang RottenTomatoes dành cho 50 bom tấn đáng chú nhất; số lượt tìm kiếm theo tháng trên Google; và số lượt tìm kiếm trên Wikipedia trong vòng 30 ngày vừa qua.

Theo dữ liệu thu được cho thấy, Thanos đã được Josh Brolin khắc họa quá thành công trong Avengers: Endgame, với điểm số 94% trên RottenTomatoes; cùng với 584.000 lượt tìm kiếm trung bình mỗi tháng trên Google và 164.475 lượt truy cập trên Wikipedia. Đây cũng là 1 kết quả không có gì quá bất ngờ, khi Thanos là phản diện chính trong Infinity War và Endgame - 2 tác phẩm tỉ đô của Marvel Studios. Riêng Endgame thậm chí còn thiết lập 1 kỷ lục mới khi chính thức vượt qua Avatar để trở thành bộ phim điện ảnh ăn khách nhất mọi thời đại vào cuối năm 2019 vừa qua, với doanh thu phòng vé đã cán mốc 2,79 tỉ USD.

Thanos là nhân vật phản diện nổi tiếng nhất thế giới, vượt qua cả Joker của Heath Ledger - Ảnh 1.

Thanos hiện là nhân vật phản diện nổi tiếng nhất điện ảnh thế giới, vượt qua rất nhiều cái tên đáng gờm như Joker hay Darth Vader.

Để có được thành công ấn tượng như vậy, cũng không thể không kể đến tầm nhìn 10 năm quá đẳng cấp của Marvel Studios. Họ đã “nhá hàng” về gã Titan điên loạn này trong đoạn credit cuối phim của The Avengers, vốn đã công chiếu từ 8 năm trước. Sau đó, Thanos liên tục thoắt ẩn thoắt hiện, chủ yếu ra lệnh cho tay sai của mình lùng sục mọi ngõ ngách của vũ trụ để tìm cho ra 6 viên đá vô cực.

Gần như mọi sự kiện diễn ra trong các phần phim lẻ của MCU đều ít nhiều có liên quan đến âm mưu to lớn của hắn. Với 1 nhân vật đã được kì công xây dựng trong khoảng thời gian dài như vậy, không có gì khó hiểu khi fan lại cực kì phấn khích khi Thanos chính thức bước lên màn ảnh lớn trong Infinity War, dù có là vai phản diện chính đi nữa.

Ngoài Thanos ra thì bảng xếp hạng này cũng quy tụ nhiều cái tên “máu mặt” trong lĩnh vực điện ảnh thế giới. Ở vị trí thứ 2 là Darth Vader, xuất hiện trong Star Wars: Episode IV - A New Hope, bộ phim được giới chuyên môn đánh giá cao nhất trong cả franchise này. Vị trí thứ 3 thuộc về Joker - phiên bản do Heath Ledger thể hiện trong The Dark Knight, và đến nay vẫn được nhiều fan hâm mộ coi là “Hoàng tử tội phạm” hoàn hảo nhất.

Tiếp đến, chúng ta có Lord Voldemort (Harry Porter), Kylo Ren (Star Wars series), Hannibal Lecter (The Silence of the Lambs), Terminator (The Terminator), Palpatine (Star Wars series), Alien (Alien), và Lord Farquaad (Shrek).

Thanos là nhân vật phản diện nổi tiếng nhất thế giới, vượt qua cả Joker của Heath Ledger - Ảnh 2.

Được Marvel Studios "nhá hàng" từ tận 8 năm trước, Thanos đã gây ra 1 cơn sốt thực sự khi xuất hiện trong Avengers: Infinity War và 1 tay xóa sạch 1 nửa dân số toàn vũ trụ.

Như đã nêu trên, bảng xếp hạng này được đánh giá dựa trên 3 website lớn, bao gồm Rotten Tomatoes, Google và Wikipedia. Thế nên, tất cả chỉ mang tính chất tham khảo, và mỗi khán giả lại có 1 cảm nhận riêng, 1 vai diễn phản diện riêng mà họ yêu thích nhất. Nhưng nhìn chung, chúng ta không thể phủ nhận rằng nhờ có những nhân vật này mà các bom tấn mới trở nên thú vị và khó lường hơn bao giờ hết, qua đó tạo ra sự bất ngờ và thích thú dành cho người xem. Và trong tương lai, chắc chắn sẽ còn có những vai ác đỉnh cao hơn nữa, ấn tượng hơn nữa để mang lại cho fan hâm mộ những tác phẩm tuyệt vời nhất.

Theo Movieweb