Thành viên tổ chức Kara và 5 nhóm người nhân tạo sở hữu sức mạnh bá đạo trong Boruto và Naruto

Mẹ Sề  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/06/2020 04:27 PM

Những con người nhân tạo trong series Naruto và Boruto đều rất mạnh.

Trong manga/anime Boruto và Naruto xuất hiện rất nhiều những con người nhân tạo. Dưới đây chúng ta cùng điểm qua năm nhóm người nhân tạo trong 2 series về thế giới ninja đình đám này nhé!

1. Zetsu trắng

Thành viên tổ chức Kara và 5 nhóm người nhân tạo sở hữu sức mạnh bá đạo trong Boruto và Naruto - Ảnh 1.

White Zetsu là một con người nhân tạo được sinh ra từ Cây Luân xa. Mục đích của Kaguya là sử dụng charka của tất cả các sinh vật sống trên thế giới để tạo ra một vũ khí sống là Zetsu trắng. Do cách tạo ra giống hệt nhau nên tất cả các Zetsu trắng đều có tính cách giống nhau.

Xuyên suốt bộ truyện Naruto, tên này chưa từng thể hiện được gì nhiều ngoài 3 khả năng: dung hợp với người khác và trốn chui lủi, đóng giả diện mạo kẻ địch và cuối cùng, di chuyển… trong lòng đất. Tất cả những năng lực trên không khiến Zetsu có thể đường đường chính chính solo 1 vs 1 với bất kỳ ai trong Làng Lá. Tuy nhiên, nếu xét về phương diện hỗ trợ thì hắn cũng được coi là gã "support" khá hữu ích.

2. Uchiha Shin

Thành viên tổ chức Kara và 5 nhóm người nhân tạo sở hữu sức mạnh bá đạo trong Boruto và Naruto - Ảnh 2.

Shin Uchiha là một mẫu vật thí nghiệm của Orochimaru từ lúc còn ở Làng Lá. Mục đích Shin được tạo ra là để phục vụ cho thí nghiệm gắn những con mắt Sharingan lên cơ thể của Danzo. Về sau, Shin tìm hiểu về gia tộc Uchiha và bị ảnh hưởng bởi câu chuyện của Itachi nên đã đặt cho mình cái tên là Shin Uchiha.

Có điều, không phải tất cả các bản sao của Shin Uchiha đều hoàn hảo và chúng cũng có hình dạng khác nhau. Hiện tại chúng độc lập và sống trong trại trẻ mồ côi Konoha, dưới sự giám sát của Kabuto.

3. Mitsuki và Log

Thành viên tổ chức Kara và 5 nhóm người nhân tạo sở hữu sức mạnh bá đạo trong Boruto và Naruto - Ảnh 3.

Mitsuki và Log là hai "con trai" của Orochimaru. Tất nhiên họ không phải là con trai thực sự, bởi vì họ là 2 người nhân tạo được tạo ra dựa trên gen của Orochimaru cùng nhiều shinobi khác và được tạo ra trong điều kiện tốt nhất (đặc biệt là Mitsuki). Thú vị ở chỗ, Log và Mitsuki có cá tính và có thể đưa ra lựa chọn của riêng mình, không giống như hầu hết những người nhân tạo khác trong danh sách này.

4. Tsukurare

Thành viên tổ chức Kara và 5 nhóm người nhân tạo sở hữu sức mạnh bá đạo trong Boruto và Naruto - Ảnh 4.

Nhóm người nhân tạo của làng Đá được gọi là Tsukurare, có nghĩa đơn giản là "Người nhân tạo". Nhìn về hình dáng bên ngoài thì họ không khác gì những nhân vật khác, nhưng vì là những sản phẩm từ thí nghiệm để phục vụ mục đích của người tạo ra họ, nên khả năng của những "con người nhân tạo" này mang nhiều điều đặc biệt mà người bình thường không có được.

Họ vốn do Onoki tạo ra với nguyên mẫu là White Zetsu. Mục đích của Onoki là muốn giúp thế giới ninja,đặc biệt là làng Đá trở nên hòa bình hơn. Thật không may, Ku - một "con người nhân tạo" được sinh ra từ máu thịt của Tsuchikage Đệ Tam Onoki đã đảo chính và cuối cùng khiến Onoki chết. Nhóm Tsukurare có tuổi thọ ngắn vì chúng không phải là một con người hoàn hảo.

5. Thành viên trong tổ chức Kara

Thành viên tổ chức Kara và 5 nhóm người nhân tạo sở hữu sức mạnh bá đạo trong Boruto và Naruto - Ảnh 5.

Trong truyện tranh Boruto, tổ chức Kara có rất nhiều con người nhân tạo. Ít nhất đã có hai thành viên được xác nhận là người nhân tạo, đó là Delta và Kashin Koji. Cách họ được tạo ra thì chưa được biết, nhưng Amado chính là nhà khoa học đã biến chúng thành những con người mạnh mẽ và nguy hiểm. Về ngoại hình, ngay cả Kashin Koji cũng giống với đối tượng nhân bản của mình là Jiraiya.