Thành tích quốc tế không bằng Việt Nam, GBM vẫn tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ là khu vực mạnh hạng 4 hoặc 5 thế giới

Scooby  - Theo Helino | 04/10/2018 02:35 PM

Sau chiến thắng ở trận lượt đi trước G2 Esports và ASC, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chứng minh cho thế giới thấy rằng mình là một khu vực mới nổi và không ai có thể coi thường họ.

Sau chiến thắng ở trận lượt đi trước G2 Esports và ASC, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chứng minh cho thế giới thấy rằng mình là một khu vực mới nổi và không ai có thể coi thường họ.

Thành tích quốc tế không bằng Việt Nam, GBM vẫn tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ là khu vực mạnh hạng 4 hoặc 5 thế giới - Ảnh 1.

SUP đã có màn ra quân hoàn hảo tại vòng khởi động của CKTG 2018 sau khi đạt thành tích 2-0 ở ngày đầu tiên. Sau đây là phần phỏng vấn với GBM sau trận đấu:

Một câu hỏi thẳng thắn nhé, trước trận đấu ngày hôm nay mọi người sẽ luôn nghĩ rằng: "SUP sẽ không có cửa đánh bại G2, còn GBM thì làm sao ăn được Perkz!". Nhưng bạn đã làm được điều đó và giành chiến thắng một cách thuyết phục, làm thế nào vậy?

À, chắc chắc là rất khó khăn để bạn có thể đối đầu chống lại Perkz, chúng tôi là đội chọn sau ở khâu Ban Pick nên G2 đã có được Akali và Olaf – những vị tướng rất mạnh ở giai đoạn đầu và giữa trận. Chúng tôi nói với nhau rằng: "không có gì phải lo cả, chúng ta chỉ cần kéo trận đấu về late là sẽ không có vấn đề". Chúng tôi đã thảo luận về điều này và thực hiện nó, mặc dù bị dẫn trước ở giai đoạn đầu, cả đội vẫn luôn kiên trì.

Zeinot đã thi đấu rất tốt khi phải đối đầu với Hjarman và trở thành một nhân tố quan trọng trong chiến thắng. Bạn nghĩ sao về điều này?

Zeitnot tất nhiên là rất tuyệt vời, tôi nghĩ anh ấy là một tuyển thủ đạt đẳng cấp LCK.

Wow, thật vậy sao?

Vâng, nó là như thế vậy. Đường dưới của chúng tôi đã thi đấu tốt hơn, khả năng phối hợp cũng hơn nốt, Snowflower cũng rất hay, anh ấy có tầm ảnh hưởng rất lớn với đường giữa của tôi. Khi mà tôi đã chắc chắn việc lên bảng đếm số, anh ta đến và nói "này, tôi tới đây, bạn có thể đi nhờ một chút". Chúa ơi, tôi đã thực sự sống sót nhờ vào sự giải cứu của anh ấy.

(thông dịch viên giải thích thêm: để chống lại G2, Snowflower đã sử dụng vị tướng Tahm-kench, giúp GBM thoát khỏi sự truy sát của Perkz với con bài Akali)

Thành tích quốc tế không bằng Việt Nam, GBM vẫn tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ là khu vực mạnh hạng 4 hoặc 5 thế giới - Ảnh 2.

Chiến thắng của các bạn được xem là vô cùng đặc biệt. Bạn nghĩ sao? Liệu đây có phải là một chiến thắng đặc biệt, hoặc nó cũng chỉ bình thường mà thôi.

Nó thực sự đặc biệt, chúng tôi biết mình có cơ hội chiến thắng, bởi trong quá trình luyện tập, chúng tôi thi đấu rất tốt trước các đội NA và G2 thì yếu hơn bọn họ, chúng tôi dựa vào đó để tham chiếu. Nhưng mặc dù biết mình có thể chiến thắng, vẫn có một cảm giác đặc biệt khi đánh bại họ.

Bạn đang thi đấu với tư cách là một thành viên của TCL, trước đây còn là Hàn Quốc và một số khu vực khác nữa …

Vâng tôi đã chơi ở NA, EU và Hàn Quốc trước đây.

Cứ giống như là đi du lịch thế giới vậy.

Haha, vâng, tôi thích đi du lịch.

Đó là lý do giúp bạn giỏi tiếng Anh như bây giờ?

Vâng, tôi đã rất nỗ lực để học tiếng Anh. Tôi thường đặt đồ cho đồng đội và coi nó như một bài tập, mặc dù hơi khó. Thực tế tôi đang học tiếng TNK, ngữ pháp của nó cũng tương tự tiếng Hàn, vì vậy tôi nghĩ có thể học nó tốt hơn cả tiếng Anh.

Ah, nó đã tốt chưa? Bạn có thể biểu diễn một hoặc hai câu không?

Thực ra chưa tốt lắm! (cười) tôi sẽ tiếp tục chăm chỉ.

Bây giờ chúng ta hãy nói về TCL… năm ngoái Fenerbahce đã để lại ấn tượng rất tốt, bây giờ tình hình của các bạn cũng đang rất sáng sủa. Bạn nghĩ sao về khu vực TCL?

Vâng, sự phối hợp đào tạo của chúng tôi với các đơn vị khác ở TNK đang thực sự rất tốt. Các đội TNK khác như Fenerbahce hay Royal Bandit cũng rất ổn. Tôi nghĩ khu vực này đang ngày càng mạnh hơn, TNK cũng sắp triển khai mô hình nhượng quyền thương mại như NA và EU. Cá nhân tôi nghĩ rằng TNK sẽ là top 4 hoặc 5 trên thế giới.

Thành tích quốc tế không bằng Việt Nam, GBM vẫn tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ là khu vực mạnh hạng 4 hoặc 5 thế giới - Ảnh 3.

Bạn có nghĩ rằng đây là do sự viện trợ của các tuyển thủ Hàn Quốc? Họ có giúp cho các tuyển thủ bản xứ tốt hơn không?

Vâng, tất nhiên. Khi Snowflower lần đầu tiên đến đội, sự hiểu biết của họ về trò chơi đã bị phá vỡ, vì vậy chúng tôi phải giải quyết một số vấn đề với họ "này anh bạn, anh không thể làm điều đó ở đây". Họ đã luôn không hiểu và hỏi tại sao, chúng tôi phải thuyết phục. Giờ thì họ đã thực sự tin tưởng bọn tôi rồi, điều này rất quan trọng.

Fan Thổ Nhĩ Kì của bạn như thế nào?

Tôi đã chơi không tốt trong trận chung kết của giải đấu, vì vậy tôi chịu rất nhiều áp lực từ người hâm mộ Thổ Nhĩ Kì. Họ luôn có kỳ vọng cao với tôi, vì vậy tôi phải nỗ lực hết mình.

Có lẽ tôi phải hỏi thêm một câu về fan hâm mộ NA… Thổ Nhĩ Kì và NA, bạn thích khu vực nào hơn?

Oh.. tôi thích NA! Tôi thích thức ăn ở đó. Thổ Nhĩ Kì không có nhiều hải sản, tôi thích ăn hải sản. Nhưng trên thực tế Thổ Nhĩ Kì cũng rất tốt, tôi rất hạnh phúc khi ở đó, bầu không khí trong đội luôn hài hòa, ông chủ thì tận tình chăm sóc. Trong việc quan tâm đến các tuyển thủ, đội của tôi là hoàn hảo.

Thành tích quốc tế không bằng Việt Nam, GBM vẫn tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ là khu vực mạnh hạng 4 hoặc 5 thế giới - Ảnh 4.

Irean cũng là cựu HLV của SAJ

Bây giờ, ngoài Snowflower, bạn thân nhất của bạn trọng đội tuyển là ai? Dường như mối quan hệ của bạn với cả đội khá tốt.

Tất nhiên Snowflower là bạn thân nhất của tôi, bởi vì anh ấy cũng là người Hàn Quốc, ngoài ra thì tôi rất hài lòng với HLV Irean. Tôi cũng thích Stomaged rất nhiều bởi anh ấy hay chủ động liên lạc với tôi.

Cuối cùng xin chúc mừng bạn đã bắt đầu giải đáu với tỉ số 2-0. Bạn có nghĩ đội của mình sẽ tới với vòng bảng?

Vâng, chúng tôi chắc chắn sẽ đến được vòng bảng. Tôi có sự tự tin rất lớn.

Nếu chọn một đội làm đối thủ, bạn sẽ chọn ai?

RNG hoặc Gen.G của bảng B! (cười) Sẽ có rất nhiều lý do cho chúng tôi, mọi người sẽ không thể đổ lỗi. Thành thật mà nói, tôi mong gặp Gen.G hơn.