Thành phố ngầm BioShock được tái hiện quá đẹp qua 25 nghìn miếng LEGO, 300 giờ chăm chút

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/11/2016 10:00 PM

Một game thủ hết sức tâm huyết với dòng game bắn súng BioShock và đã sử dụng đồ chơi LEGO để thể hiện niềm đam mê của mình.

Rigney là một game thủ khá nổi tiếng trong cộng đồng người hâm mộ series game bắn súng BioShock nhờ các tác phẩm bằng đồ chơi LEGO công phu của mình. Gần đây nhất, anh chàng này đã giới thiệu mẫu mô hình thành phố Rapture ở hai phiên bản BioShock đầu tiên được xây dựng từ 30.000 miếng LEGO đầy chi tiết mà theo cá nhân Rigney chia sẻ, phải mất từ 200-300 tiếng để hoàn thành lắp ráp và chưa kể thời gian hình dung ý tưởng ở trong đầu.

Đây không phải lần đầu tiên Rigney thực hiện một tác phẩm lấy cảm hứng từ thành phố dưới nước của series BioShock. Vào năm 2011, anh đã từng xây dựng một mẫu Rapture nhưng với quy mô nhỏ hơn rất nhiều, đến mức độ mô hình đó chỉ là một khu vực nhỏ trong mô hình mới mà chúng ta đang được chiêm ngưỡng.

Dưới đây là đoạn clip quay lại quá trình lắp ráp thành phố Rapture bằng LEGO của Rigney (đã được đẩy nhanh tốc độ lên để người xem tiện theo dõi):

Xây dựng thành phố Rapture trong BioShock bằng 30.000 miếng LEGO.

Một số hình ảnh khác về tác phẩm độc đáo này:

>> Nhân vật game trốn kĩ tới mức nếu nhà phát triển không gợi ý game thủ sẽ chẳng bao giờ tìm ra